Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
F1 2005 - Indianapolis GP Mỹ!


Như chúng ta đã biết nước Mỹ là một trong những nước có nhiều loại đường đua công thức1, GP USA đã từng diễn ra rất nhiều nơi trên lãnh thổ của Mỹ như tại Dallas,Las-Vegas, Riverside, Long Beach….nhưng sau nhiều tranh cãi cuối cùng người ta đã chọn ra 1 đường đua F1 duy nhất tại Mỹ và đó không phải là đường đua nào khác mà chính là Indianapolis ,một trong số những đường đua danh tiếng bậc nhất ở châu Mỹ và vào loại cổ nhất trong số các đường đua trên thế giới,nó được xây dưng vào năm 1909 tại khu vực phía Tây -Bắc của bang Indiana. Trước đây hình dạng của nó rất khác so với bây giờ,vào thời điểm mới xây dựng hình dạng của nó là hình chữ nhật với 4 góc tròn (giống như là lòng chảo mà hiện nay tại một số đường đua của nước Mỹ vẫn còn sử dụng dành cho thể loại xe đua Nad -cart .. .Khi đó mặt đường của đường đua chỉ được lát bằng gạch phải mãi cho tới năm 1936 thì một số đoạn trên đường đua mới được trải atphan và phải đến tận năm 1960 thì nó mới được trải nhựa hoàn toàn.

Từ năm 1950 -1960 nơi đây diễn ra cuộc đua mang tên gọi là Indy-500 hay còn gọi là F1 nhưng với sự tham gia chỉ của các tay đua chủ nhà bởi vậy thành tích của nó ko được FIA công nhận.Sau nhiều thăng trầm thì F1 cũng trở lại với nước Mỹ vào tháng 11-1998 nhưng phải mãi hai năm sau cuộc đua F1 lần đầu tiên mới diễn ra tại đây.100 triệu USD đã được đầu tư vào để nâng cấp đường đua và sửa sang khan đài,cho tới nay sức chứa của nó là 230000 khán giả và giá vé vào xem cũng chỉ có 50 USD chính vì thế mà cứ mỗi khi có cuộc đua diễn ra tại đây như F1,Nad cart, Indy 500 , Daytona… thì sân vận động ko bao giờ còn một chỗ trống.

F1 2005 - Indianapolis GP Mỹ!

So với hình dạng của đường đua trước kia thì cho tới nay một phần của đường đua được giữ lại tính từ góc cua 12 cho đến góc cua thứ 1(góc cua trong lòng chảo),tại đây các pilots có thể vào cua với vận tốc nhanh nhất mà không cần phải giảm ga và vận tốc có thể đạt đến 340 km/h nhưng từ khúc cua thứ 2 cho đến khúc cua 11 thì vận tốc của xe sẽ bị thay đổi liên tục(như trên hình)và chắc chắn nó sẽ làm đau đầu các nhà cung cấp động cơ làm sao để động cơ chạy ổn định và ko bị cháy.Tại đây năm ngoái cũng có khá nhiều xe ko về được tới đích nhất là tai nạn nghiêm trọng của Ralf khi xe đang vào cua với tốc độ cao và nổ lốp sau và kết quả là gãy 3 xương sườn và nghỉ một số vòng đua.
Tai nạn của Ralf
F1 2005 - Indianapolis GP Mỹ!


Tai nạn của Alonso
F1 2005 - Indianapolis GP Mỹ!


Từ năm 2000 trở lại đây M.Schumacher vẫn là tay đua giữ kỉ lục về số lần về nhất tại đây với 3 lần ,lần gần đây nhất là mùa giải 2004 khi đó còn có người đồng đội Ruben và tay đua của Bar Takuma Sato người cũng lần đầu tiên được đứng lên podium của F1.
F1 2005 - Indianapolis GP Mỹ!

Hi vọng tuần này sẽ lại được nhìn thấy hình ảnh trên được lặp lại tại Indianapolis:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
53
RE: Indianapolis GP Mỹ!

[8D] hôm qua (rạng sáng nay giờ VN) chú Raft chạy practice lại bị đâm xe gần chỗ năm ngoái chú ấy đâm, sao chú này nhọ thế nhỉ???
Ngoài Raft ra, chú Zonta (Toyota) cũng có vấn đề... Theo đánh giá của Toy (chưa phải kết luận cuối cùng) thì cả 2 đều do bộ lốp Michelin. (hình như là áp suất có vấn đề)
Michelin cũng đang đau đầu và khuyến cáo các đội đua khác - cùng dùng lốp Michelin - giám sát vấn đề này.
kết quả chạy practice đêm qua:
1 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:11.118
2 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:11.228
3 Rubens Barrichello Ferrari 1:11.746
4 Michael Schumacher Ferrari 1:11.758
5 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:11.825

Có thể thấy McLaren vẫn thể hiện được sức mạnh và Ferrari đang trên đường tìm lại hào quang.

hehe, chờ đêm nay qualify xem sao (1:00 giờ VN) ;););)
 
Hạng D
15/8/04
1.219
0
36
RE: Indianapolis GP Mỹ!

Chú raft bị lịch sử lặp lại => Chú Alonso chắc cũng thấy ghê người ;))
 
O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Indianapolis GP Mỹ!

Kết quả vòng phân hạng diễn ra vào lúc 1 giờ sáng hôm nay

1. Trulli 1:10.625
2. Kimi 1:10.694
3. Button 1:11.277
4. Fisichella 1:11.294
5. Schumi 1:11.269
6. Alonso 1:11.380
7. Barrichello 1:11.431
8. Sato 1:11.497
9. Webber 1:11.527
10. Massa 1:11.555
11. Montoya 1:11.687
12. Villeneuve 1:11.691
13. Zonta 1:11.754
14. Klien 1:12.132
15. Heidfeld 1:12.430
16. Coulthard 1:12.682
17. Monteiro 1:13.462
18. Albers 1:13.632
19. Karthikeyan 1:13.776
20. Friesacher 1:14.494

Mặc dù không có kết quả tốt ở vòng pratice hôm thứ 6 với kết quả là Ralf Schumacher bị tai nạn nhưng Toyota đã có pole ở vòng phân hạng. Đây là lần đầu tiên Trulli dành được Pole. Có vẻ như Trulli & Button mang ít xăng hơn ở vòng phân loại và luợng xăng của đồng đội của họ là Zonta & Sato mang nhiều hơn, có khi nào chiến thụât pitstop của họ sẽ khác nhau?? Chúng ta hãy chờ xem. Kimi có 1 vòng phân loại rất tốt (chỉ 0.069 giây sau Trulli) mặc dù chỉ đứng thứ 2 nhưng dù sao thì cũng xuất phát ở hàng đầu, truy nhiên đồng đội của Kimi là Montoya lại có 1 vòng phân hạng không tốt, chỉ đứng thứ 11. Schumi và Barrichello cũng có 1 vòng phân hạng không tồi khi họ đứng thứ 5 & thứ 7, Alonso & Fisichella cũng thế (thứ 4 & thứ 6), sẽ có 1 sự cạnh tranh lý thú giữa đội Renault & Ferrari đây. Có vẻ như các tay đua của Willíam-BMW không có được 1 vòng phân hạng tốt lắm khi Webber đứng thứ 9 và Heidfeld chỉ đứng thứ 15.

Nhìn vào bảng phân hạng chúng ta có thể thấy là sẽ có 1 cuộc đua gay cấn vào rạng sáng ngày mai. Hẹn gặp lại các bác sau cuộc đua vào sáng mai.
 
Hạng B2
20/5/05
191
0
0
Kịch tính lốp Michelin

Như ta đã biết, ở mùa giải năm nay có đến 7 đội đua dùng lốp Michelin. Và cũng từ đầu mùa giải đến giờ, Michelin đã hoàn toàn đánh bại Bridgestone.

2 tay đua của Toyota là Ralf và Zonta đều bị hỏng lốp (Michelin) khi đang chạy Friday Pracitice. Michelin đã không thể hiểu được tại sao và cũng không thể làm sao để lặp lại sự cố này, vì thế đã đưa ra chỉ dẫn đặc biệt cho các đội đua về cách setup xe, đặc biệt là hệ thống treo.

Đồng thời, Michelin đã (và đang) thuyết phục FIA cho phép họ bay lốp mới từ Pháp sang để thay thế cho bộ lốp hiện tại. Tuy nhiên, theo luật năm nay, mỗi đội chỉ được phép sử dụng 1 loại lốp (khô) cho cả weekend. Hiện FIA chưa có ý kiến gì. Tuy nhiên FIA đã nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho các tay đua là trách nhiệm của nhà sx ngay sau vụ Kimi ở EU Grandprix.
Michelin còn dọa sẽ tẩy chay US GrandPrix nếu họ không được thay lốp mới. Vào hùa với Michelin là Renault. Briatore nói hoàn toàn ủng hộ Michelin. Theo luật, nếu không có ít nhất 12 xe ở vạch xuất phát thì cuộc đua sẽ bị hủy.

Một nực cười khác là Saturday Practice 1, hầu hết các tay đua Michelin đều chạy tắt qua đường pit thay vì chạy ở đoạn lòng chảo - góc cua nhanh nhất F1.

Như vậy có phải Michelin chơi xấu không? Và có phải Renault đòi ăn xổi không? US Grandprix hiện vẫn đứng trước nguy cơ bị tẩy chay.
 
O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Kịch tính lốp Michelin

Vụ này hay đây, theo tin mới nhất thì FIA đã nói KHÔNG với yêu cầu của Michelin là thay lốp mới (loại dùng ở đường đua Barcelona) hay là làm thêm 1 chicane ở khúc quanh thứ 12/13. FIA nói thêm là các đội đua có 1 vài lựa chọn như là: chạy chậm lại tại khúc quanh thứ 12/13, thay lốp thường xuyên nếu chứng minh được sự thay thế là cần thiết, và nếu sự thay thế này không đem lại lợi thế nào, nếu đội nào sử dụng lốp khác lốp dùng ở vòng phân loại thì sẽ bị phạt, hình phạt sẽ không phải là bị loại khỏi cuộc đua nhưng sẽ đủ nặng để không đội nào dám tái phạm trong tương lai. Còn Michelin thì vẫn không cho phép các đội dùng lốp của mình tiếp tục dùng lốp ở vòng phân loại, liệu các đội này có đồng ý vớ yêu cầu của Michelin?? Không phải ai cũng đồng ý với đề nghị này vì Kimi đã nói rằng cậu ta sẽ tiếp tục đua với bộ lốp cũ, có thể phải cẩn thận hơn nhưng cậu ta vẫn sẽ tiếp tục chạy với tốc độ tối đa có thể được và cậu ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ còn khoảng 30' nữa thôi, hãy chờ xem chuyện gì sẽ sảy ra
 
O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Kịch tính lốp Michelin

Tin mới nhất 9 đội trừ Ferrari đã ký vào đơn của Michelin yêu cầu gắn thêm 1 cái chicane vào khúc quanh thứ 12/13, và sẽ không đua nếu FIA không đồng ý, nhưng FIA đã không trả lời.
 
Hạng B2
20/5/05
191
0
0
RE: Kịch tính lốp Michelin

Chỉ 6 chú Bridgestone xuất phát:D:D:D
Real Racing:D:D:D
 
O.S.P.D
24/9/04
2.334
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Kịch tính lốp Michelin

Hê hê cuộc đua đã diễn ra với .....6 xe trên đường đua đó là xe của Ferrari, Minardi - Cosworth và Jordan - Toyota. Sau vòng chạy warm up, lần lượt các xe của các đội dùng lốp Michelin đã vào pit và không tham gia đua. Liệu điều gì sẽ sảy ra sau sự kiện này??
 
Tập Lái
16/4/05
43
0
0
RE: Kịch tính lốp Michelin

trời tiếc wá,tivi nhà e hôm nay bị sao ko coi đc ,ko bít có trang nào cho coi trên net ko ha?