Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Dịch bệnh Corona không có dấu hiệu suy giảm và các nhà chức trách của F1 sẽ phải có những quyết định khó khăn trong thời gian tới, có thể bao gồm việc hoãn lại một số chặng đua tiếp theo.

F1: Chặng đua tại Bahrain bị đe dọa vì dịch Corona, Việt Nam vẫn đăng cai theo lịch thi đấu


Chặng đua F1 tại Trung Quốc không phải là sự kiện duy nhất bị ảnh hưởng bởi đại dịch cảm cúm này. Một loạt các sự kiện quốc tế khác từ giải trí đến chính trị đã phải hoãn laị, thậm chí hủy bỏ. Trong đó chặng đua tại Bahrain diễn ra vào ngày 22/3 sắp tới có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

Một đợt bùng phát virus lớn ở Iran đã diễn ra vào cuối tuần qua, và hiện đã có 139 trường hợp được xác nhận và 19 trường hợp tử vong. Số ca tử vong có vẻ không phù hợp với tỷ lệ tử vong ước tính 2% được thấy ở Trung Quốc. Nếu đúng thật như vậy, thì với tỷ lệ tử vong 2%, số ca nhiễm ở Iran phải lên tới 950 ca.

Bahrain hiện đang báo cáo 26 trường hợp. Chính phủ nước này đã thông báo rằng tất cả các trường công lập và tư thục, bao gồm cả trường mẫu giáo, sẽ bị đóng cửa trong 2 tuần cộng thêm quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay từ Dubai và Sharjah ở UAE và từ Iran trong nỗ lực ngăn chặn nhiều người nhiễm bệnh đến.

F1: Chặng đua tại Bahrain bị đe dọa vì dịch Corona, Việt Nam vẫn đăng cai theo lịch thi đấu


Với F1 Bahrain Grand Prix dự kiến vào ngày 22 tháng 3, có những lo ngại chính đáng rằng Bahrain có thể không phải là nơi mà F1 muốn mạo hiểm.

Trước đó, chặng đua Grand Prix Trung Quốc đã bị hoãn lại và ban tổ chức vẫn chưa công bố ngày thay thế. FIA cho biết họ vẫn đang theo dõi tình hình phát triển của ổ dịch để có hành động thích hợp.

Cho đến nay, tổng số người nhiễm bệnh chỉ là hơn 81.000 người, phần lớn trong số họ thuộc tỉnh Vũ Hán của Trung Quốc. Một báo cáo 2.770 người đã chết, nhưng điều đáng lo ngại là virus hiện đã được phát hiện ở 45 quốc gia. Vụ dịch tồi tệ nhất bên ngoài Trung Quốc là ở Hàn Quốc, nơi số ca mắc đã tăng từ 111 một tuần trước lên 1.200 hôm nay.

FIA sẽ quyết định dựa trên lợi ích của tất cả các thành viên từ các đội đua tham dự, hạn chế rủi ro lây nhiễm cao nhất có thể. Tuy nhiên FIA không phải cơ quan nắm toàn quyền quyết định vì chính phủ các nước đăng cai các chặng đua sẽ đưa ra các thông báo mà FIA phải chấp thuận.

F1: Chặng đua tại Bahrain bị đe dọa vì dịch Corona, Việt Nam vẫn đăng cai theo lịch thi đấu


Dù vậy, đài truyền hình F1 RTL của Đức đã tuyên bố rằng họ sẽ không gửi nhóm bình luận viên Công thức 1 thông thường đến Việt Nam, thay vào đó họ sẽ tường thuật lại sự kiện này từ studio của hãng ở Đức.

F1: Chặng đua tại Bahrain bị đe dọa vì dịch Corona, Việt Nam vẫn đăng cai theo lịch thi đấu

Công nhân sẽ tiếp tục thi công để hoàn thiện vòng đua F1 Việt Nam trước cuộc đua ngày 5 tháng 4 theo lịch trình.

Giám đốc điều hành Vietnam Grand Prix, bà Lê Ngọc Chi: "Cuộc đua F1 tại Hà Nội năm 2020 sẽ diễn ra theo kế hoạch. Tất nhiên chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ và sẽ thông báo cho khách hàng và phương tiện truyền thông nếu có bất kỳ thay đổi nào."
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
Tổ chức hay không không biết - biết chắc quả này lỗ sập mặt. Đúng là người tính ko em cô Vy tính
 
  • Like
Reactions: WWF.HCM and nta139
Hạng B1
9/11/07
83
36
23
HCM
VN có tổ chức thì cũng mất lượng khách từ TQ, HQ, Nhật, Ý,...những ổ dịch của TG. Muốn xem thì khách...nên đến VN trước ít nhất...14 ngày để cách li đã, không có gì thì mới được vào sân. Có khi Vin sẽ cho mấy em SV, HS vào để lấp đầy chỗ trống cũng không chừng :p.
Mục tiêu của Vin ở giải này là quảng bá Vinfast ra toàn cầu nên có lỗ cũng trong dự tính mà.