Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Bahrain là địa điểm đầu tiên tiếp tục đăng cai F1 sau sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến quốc đảo Trung Đông này phải tuyên bố hoãn lại cuộc đua vào cuối tháng 2 vừa qua.

[F1] Chặng đua tại Bahrain cấm khán giả đến xem


Trước đó, Bahrain đã tuyên bố tạm dừng việc bán vé cho sự kiện thể thao này để tập trung vào việc đánh giá tình hình leo thang căng thẳng của dịch Corona. Kết quả là vài ngày sau đó, Chính phủ Bahrain đã thông báo rằng khán giả sẽ không được phép có mặt tại chặng đua F1 ngày 22/3 tới này, thay vào đó sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng Chủ nhật, đại diện Bahrain đã phát biểu

"Sau khi trao đổi ý kiến với các đối tác quốc tế của chúng tôi cũng như Đơn vị sức khỏe quốc gia, Bahrain đã quyết định chặng đua F1 tại đây sẽ chỉ có sự tham gia của các đội đua liên quan

Dưới cương vị là một quốc gia đăng cai F1, cân bằng giữa phúc lợi của người xem và những thành viên tham gia thi đấu là một trách nhiệm to lớn

Với sự lan rộng của virus COVID-19 trên toàn cầu, việc tiếp tục đăng cai một sự kiện thể thao lớn thu hút hàng ngàn khách du lịch quốc tế và những fan hâm mộ trong nước lại với nhau không phải là một việc nên làm vào thời điểm này.

Nhưng để đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ của những người hâm mộ, buổi thi đấu chính thức sẽ vẫn được truyền hình trực tiếp."


[F1] Chặng đua tại Bahrain cấm khán giả đến xem


Bahrain cho biết thêm các biện pháp ngăn chặn và cách ly kịp thời các nạn nhân nhiễm dịch COVID-19 tới nay rất thành công. Và mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát nếu họ mở cửa sự kiện này cho hàng ngàn khách tham quan khác.

Động thái của Bahrain diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ý tuyên bố rằng một số khu vực phía bắc của nước này đã bị cách ly - bao gồm Modena, nơi đặt trụ sở của Ferrari.

Tuy nhiên, cuối tuần tới, vòng đua khởi tranh GP Úc mở mùa vẫn sẽ diễn ra theo lịch trình