Hạng B2
9/1/08
465
64
28
<h1>Aston Martin sẽ trở thành “tân binh” F1 mùa giải 2012?</h1> (AutoPro) - Những siêu xe Aston Martin sẽ bắt đầu tranh tài ở F1 từ năm 2010 duới tên Prodrive và đến năm 2012 Aston Martin sẽ sở hữu đội đua của riêng mình.

Những ngày gần đây, người hâm mộ giải F1 đang “thấp thỏm” vì những thông tin không mấy vui vẻ như đội đua Ý huyền thoại Ferrari “doạ” bỏ giải nếu quy định mới về giới hạn ngân sách do FIA “áp đặt” được thông qua, nhưng chắc hẳn thông tin về “lính mới” của F1 sẽ khiến người hâm mộ “an lòng” phần nào. Hãng xe hơi cao cấp Aston Martin mới tuyên bố sẽ nhập cuộc giải đua Công thức I từ năm 2012 trở đi.

Chi tiết về cuộc thương lượng được tiết lộ bởi “ông trùm” giải F1- Bernie Ecclestone và Aston Martin sẽ tham gia vào F1 với tư cách một nhà sản xuất sở hữu đội đua, cũng giống như Ferrari hiện tại. Trên thực tế, đội đua Aston Martin sẽ bắt đầu “xâm nhập” F1 từ năm sau nhưng sẽ thi đấu với cái tên Prodrive. Tuy nhiên, đến năm 2012 đội sẽ được “đổi nhãn” dưới thương hiệu Aston Martin. Trả lời tờ Autocar, ông chủ của hãng Prodrive đồng thời là cổ đông của Aston Martin cho biết, những chiếc xe đua được sử dụng sẽ là xe “cộp mác” Aston Martin chính hiệu.

Có thể Aston Martin sẽ hợp tác với đội McLaren F1 nhưng công ty muốn sử dụng động cơ của riêng Aston Martin hơn là dùng động cơ của Mercedes-Benz trên những chiếc xe McLaren.
Kế hoạch tham gia F1 của Aston Martin được tạo điều kiện thuận lợi nhờ quy định về giới hạn ngân sách được đề xuất bởi Chủ tịch FIA- Max Mosley, dù cũng chính quy định mới này đã làm một số đội đua “gạo cội” doạ bỏ giải nếu bị áp đặt. Do chi phí giảm nên có thể chúng ta sẽ được chứng kiến không ít “tân binh” nhập cuộc vào giải đua tốc độ năm tới.

Ngoài Aston Martin, còn có thể có thêm 3, thậm chí 4 đội đua góp mặt ở mùa giải F1 2010. Bernie Ecclestone đã khẳng định rằng năm tới số lượng tối đa các đội tham gia sẽ đạt con số 13, tương ứng với 26 xe. Đội đua đến từ nước Mỹ USGPE và đội đua Lola của Anh là 2 trong số ứng cử viên mới cho chức vô địch giải đua Công thức I, trong khi một số nguồn tin cho hay Hyundai-Kia cũng sẽ lập đội đua để tranh tài tốc độ.

(Theo Autopro)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/9/08
110
0
0
Oe oe, 22 xe đã thấy chật rồi, 26 xe không biết lấy đường đâu mà chạy, nhất là chặng Monaco.
 
Hạng D
9/1/06
2.596
11.525
113
HCM
em nghĩ tối đa khỏang 10 đội gồm 20 tay đua là lý tưởng cho F1.

- Q1 : lọai 5 tay
- Q2: lọai 5 tay
- Q3 : xếp hạng 10 tay

như hiện nay là hợp lý. Đông quá, chạy depart đến turn 1 húc nhau bỏ cuộc hết cũng lãng phí , mất công đội kỹ thuật chuẩn bị. Và Safety car xuất hiện nhiều cũng mất hứng.
 
Hạng B2
20/6/08
449
0
0
Em thì lại thích càng đông càng vui. Nhất là những đội tham gia đều có thực lực và tài chính hùng hậu, như vậy thì mùa giải nào cũng 7-8 đội có khả năng vô địch, coi cho đỏ con mắt bên phải, đui con mắt bên trái luôn :)
 
Hạng B1
23/3/08
68
0
0
Em cũng thích đông đông xem mới vui, đâm nhau xem mới thích mắt, ít đội quá rồi một đội doạ bỏ cuộc làm không khí đã buồn càng thêm kém vui.
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
Các bác bàn nhiều đến số lượng tay đua tham quá. Không bít cái anh Át xờ tờn này mà gia nhập F1 liệu có làm ăn gì được ko? Rồi đến một ngày Lambroghini cũng nhảy vào nữa thì vui nhỉ.
 
Hạng B2
26/3/08
232
0
16
45
Dù sao Aston Martin cũng là siêu xe tốc độ danh tiếng, chứ cứ xem mấy anh cùi bắp kiểu Force India mà hay Super Aguiri hồi trước thì phát chán, lúc nào chả về bét chạy thì chạy cho nó vui...