Hạng D
26/12/07
1.176
12
38
41
somewhere
Ở cuộc bầu cử hôm qua tại Place de la Concord (Paris), Jean Todt đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước đối thủ cạnh tranh người Phần Lan Ari Vatanen, khi được 135 trong tổng số 196 phiếu bầu. Trong khi đó, Vatanen, tay lái từng vô địch thế giới ở thể loại World Rally, chỉ thu về 49 phiếu, còn 12 phiếu bầu không hợp lệ.
Kết quả bầu cử này nằm trong dự đoán của dư luận. Ở tuổi 63, và được biết đến với tư cách lãnh đội của Ferrari trong suốt thời kỳ hoàng kim (1993-2007) trước khi chuyển sang làm Giám đốc điều hành Ferrari, Todt được xem là một trong những nhân vật có uy tín nhất trong làng đua F1 hiện nay. Ông từng cùng đội đua Italy giành tổng cộng 13 chức vô địch thế giới với 98 lần nhất chặng, một thành tích chưa ai vượt qua. Ông cũng là người có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch tiền nhiệm Max Mosley, người vừa kết thúc 16 năm "triều đại" của mình.
[link]http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/10/3BA14E32/[/link]