Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Ferrari đang yêu cầu ban tổ chức F1 cam kết rằng đội ngũ nhân viên của họ sẽ tham gia đầy đủ ở chặng mở màn tại Úc trước tình hình bùng phát dịch nghiêm trọng gần đây tại Ý.

Ferrari lo sợ không thể tham dự chặng đua F1 khởi tranh tại Úc khi Ý bùng phát dịch Corona


Đội đua F1 nước Ý đang đứng giữa những lo ngại về việc không được phép xuất cảnh cũng như nguy cơ bị cách ly khi đặt chân tới Úc để tham gia chặng khởi tranh của mùa giải 2020. Chủ tịch Ferrari F1, ngài Mattia Binotto đã nói rằng F1 và FIA phải đảm bảo sẽ không có “bất ngờ” nào vào phút chót.

Điều mà đội đua Ngựa chồm lo lắng là hoàn toàn có cơ sở bởi vì trước đó chương trình chạy thử nghiệm F2 của Prema Racing- đội đua sân sau của Ferrari gặp vấn đề về nhân sự tại đường đua ở Bahrain.

Chính quyền Bahrain đã thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt đối với những đội đua đế thử nghiệm F2 và F3 từ các khu vực có nguy cơ cao (như Ý), dẫn đến việc một số nhân viên bị chậm tiến độ đến sân thi đấu, hậu quả là Prema Racing hiện chỉ có 3 thành viên trong đội đang ở vòng đua Bahrain.
Ferrari lo sợ không thể tham dự chặng đua F1 khởi tranh tại Úc khi Ý bùng phát dịch Corona


Binotto phát biểu rằng: "Tất nhiên là chúng tôi phải bảo vệ sức khỏe các cộng sự của mình, đó là trọng trách của chúng tôi. Và một điều quan trọng chúng tôi cần được đảm bảo đó là chúng tôi phải nắm được những tình huống và hậu quả có thể xảy ra trước khi lên đường.”

Đại diện của Ferrari muốn F1 đảm bảo nhân viên của họ được tham dự, có thể có sự giám sát y tế. Việc này phải được thực hiện trước khi họ rời khỏi Italy. Bằng không họ sẽ không có cơ hội đặt chân tới Úc.

AlphaTauri - một đội đua khác có trụ sở tại Ý cũng sẽ đứng trước nguy cơ tương tự.

Binotto còn nói thêm rằng không chỉ có Ferrari và AlphaTauri đứng trước nguy cơ mất tấm vé vào chặng mở màn mà còn cả Haas và Alfa Romeo. Hai đội đua này về cơ bản sử dụng động cơ cũng như đội ngũ kỹ thuật viên do Ferrari cung cấp vì thế trường hợp 4 đội không thể đến tham gia là có khả năng. Bên cạnh đó đơn vị cung cấp lốp mùa giải năm nay Pirelli cũng ở Ý.

Ferrari lo sợ không thể tham dự chặng đua F1 khởi tranh tại Úc khi Ý bùng phát dịch Corona


“Chúng tôi chỉ đưa ra ý kiến của chúng tôi, quyết định vẫn nằm ở ban lãnh đạo F1” - Binotto nói với CEO Chase Carey vào cuộc họp sáng thứ Sáu vừa qua.
Tại cuộc họp báo tối 28/2, người đứng đầu cục bảo vệ dân sự Italy, ông Angelo Borrelli cho biết số ca nhiễm virus corona nước này đã lên tới 821, tăng gần 200 ca so với con số 650 trường hợp ghi nhận một ngày trước đó. Trong đó 21 trường hợp đã tử vong.
 
Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
Đúng là vấn đề đau đầu...Ý nay là ổ dịch rồi. Không biết VN sẽ xử lý ra sao.