Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Ford thông báo rằng hãng dự định sẽ khởi động lại sản xuất tại khu vực Bắc Mỹ vào ngày 6 tháng 4.

Ford Bắc Mỹ dự kiến mở cửa 13 nhà máy trở lại vào đầu tháng 4


Theo Kumar Galhotra, chủ tịch Ford Bắc Mỹ, tập đoàn ô tô đã lên kế hoạch tái thiết lập sản xuất tại Bắc Mỹ. Theo đó, những nhà máy sẽ đi vào hoạt động trở lại bao gồm:
  1. Nhà máy lắp ráp Hermosillo (6 tháng Tư)
  2. Nhà máy lắp ráp Dearborn tại Michigan (14 tháng Tư)
  3. Nhà máy lắp ráp Kentucky
  4. Nhà máy lắp ráp xe Transit tại Kansas
  5. Nhà máy lắp ráp Ohio
  6. Nhà máy dập Dearborn
  7. Nhà máy đa dạng hóa Dearborn.
  8. Nhà máy dập ở Kansas
  9. Nhà máy xe tải Kentucky
  10. Nhà máy lắp ráp hộp số Sharonville
  11. Nhà máy lắp ráp hộp số Van Dyke
  12. Nhà máy sản xuất động cơ Lima, Ohio
  13. Nhà máy sản xuất linh kiện Rawsonville
Ford Bắc Mỹ dự kiến mở cửa 13 nhà máy trở lại vào đầu tháng 4


“Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá điều kiện sức khỏe cộng đồng cũng như sự sẵn sàng của nhà cung cấp và sẽ điều chỉnh các kế hoạch nếu cần thiết”, theo ông Galhotra.

Trong khi đó, công ty ô tô Mỹ đang hợp tác với 3M và GE Health để tăng tốc độ sản xuất mặt nạ phòng độc và máy thở cần thiết cho cuộc chiến Covid-19.

Ford Bắc Mỹ dự kiến mở cửa 13 nhà máy trở lại vào đầu tháng 4


Tuần trước, Ford, General Motors và Fiat Chrysler Automobiles đã đồng ý đóng cửa các nhà máy ở Mỹ của họ để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Detroit Big Three (bộ 3 FCA, GM, Ford) buộc phải nghe theo chỉ đạo Hiệp hội công nhân ô tô (UAW) đại diện cho khoảng 150.000 công nhân làm việc tại các địa điểm.

Các nhà máy ở Canada và Mexico cũng đã bị đóng cửa. Việc đóng cửa sẽ kéo dài đến cuối tháng 3, các nhà sản xuất ô tô cho biết, vì vậy ngày 6 tháng 4 được xem là một thời điểm hợp lý.
Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất, vượt qua cả Ý (nhiều trường hợp tử vong nhất cho đến nay) và Trung Quốc (nơi dich bệnh bắt đầu). Hiện tại có hơn 82.000 người ở Mỹ bị nhiễm virus và thành phố lớn của New York đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Tổng cộng, hơn nửa triệu ca nhiễm trùng đã biết đã được tính trên toàn cầu. Chính phủ, doanh nghiệp và người dân- đang rất chật vật để vượt qua đại dịch này

Tin liên quan:
 
Chỉnh sửa cuối: