Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Ford Bronco đắt hàng sau khi ra mắt, khách mua phải chờ đến năm 2022


Mẫu xe Ford Bronco 2021 đã thắng đậm với số lượng đơn đặt hàng kỷ lục, vượt ngoài sức tưởng tượng của hãng xe chủ quản Mỹ.

Ford Bronco 2021 hoàn toàn mới ra mắt toàn cầu vào ngày 13/7 vừa qua. Trong hơn 2 tuần, mẫu xe SUV địa hình này đã nhận được sự quan tâm không chỉ của những fan hâm mộ mà còn của cả thị trường. Bằng chứng là 3.500 phiên bản First Edition đã nhanh chóng được “đặt gạch”, khiến nhà sản xuất ô tô tăng gấp đôi sản lượng lên 7.000 chiếc.

Hóa ra, con số này chỉ là hạt cát giữa sa mạc khi so sánh với tổng số đơn hàng cho Ford Bronco 2021.

Ford Bronco đắt hàng sau khi ra mắt, khách mua phải chờ đến năm 2022


Theo một quản trị viên từ diễn đàn Bronco6G, đã có khoảng 230.000 đơn đặt hàng cho Bronco tính từ ngày 13/7. Con số này chưa bao gồm phiên bản Ford Bronco Sport nhỏ hơn. Thông tin trên được đưa ra khoảng 1 tuần sau khi một phát ngôn viên của Ford nói với Car and Driver rằng số lượng đơn đặt hàng cho Bronco nhiều đến mức một số khách hàng sẽ phải chờ đến năm 2022.

Ford Bronco đắt hàng sau khi ra mắt, khách mua phải chờ đến năm 2022


Người phát ngôn của Ford cho biết thêm, đợt giao hàng đầu tiên được lên kế hoạch cho mùa xuân năm 2021. Đại diện của Ford cũng xác nhận một số khách hàng sẽ sở hữu Bronco ngay cả trước khi chúng được sản xuất hàng loạt để giao đến các đại lý.

Ford Bronco đắt hàng sau khi ra mắt, khách mua phải chờ đến năm 2022


Tuy nhiên, 230.000 đơn đặt hàng không đồng nghĩa với 230.000 chiếc Ford Bronco sẽ được bán ra. Bởi lẽ khoản cọc trước cho mẫu xe này chỉ có 100 USD và khách hàng có quyền rút cọc lại cho đến tháng 12 năm nay và chuyển đơn đặt hàng thông qua đại lý.

Dù gì thì cũng không thể phủ nhận Ford đã đón nhận các tín hiệu rất tốt cho mẫu xe chiến lược sắp tới của mình. Và ngay lúc này đây, có lẽ Jeep cũng đang muốn tập trung hơn cho Wrangler, Compass hay Cherokee của mình.
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Ford bỏ sedan để sản xuất suv là đúng