Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Ford vừa công bố khoản đầu tư lớn nhất trong gần 100 năm hoạt động tại Nam Phi, dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm mới tại quốc gia này.

otosaigon-ranger-4.jpg


Hãng xe Ford vừa công bố kế hoạch rót không dưới 1,05 tỷ USD vào các hoạt động sản xuất ở Nam Phi. Đây là khoản đầu tư lớn nhất mà Ford từng thực hiện trong lịch sử 97 năm của công ty tại quốc gia này, Andrea Cavallaro - Giám đốc điều hành Nhóm thị trường quốc tế của Ford cho biết

Khoản đầu tư của Ford ở Nam Phi bao gồm 683 triệu USD để nâng cấp công nghệ và cơ sở vật chất mới. Một phần lớn trong đó sẽ được dùng vào việc tăng cường sản xuất Ford Ranger thế hệ mới tại nhà máy địa phương. Cùng với đó là 365 triệu USD để nâng cấp công cụ tại các nhà máy cung cấp lớn.

Hiện tại, nhà máy lắp ráp Silverton tại Nam Phi có công suất hàng năm là 168.000 xe. Con số này dự kiến tăng lên 200.000 xe sau khoản đầu tư khổng lồ của Ford. Đây sẽ là cơ sở sản xuất Ranger cho thị trường địa phương và xuất khẩu sang hơn 100 thị trường toàn cầu khác.

Khoản đầu tư mới của Ford hứa hẹn sẽ tạo ra 1.200 việc làm mới tại quốc gia này, tăng lực lượng lao động địa phương lên 5.500 nhân viên.

otosaigon-ranger-2.jpg


Động thái trên của Ford diễn ra sau khi hãng xe Mỹ thông báo ngừng sản xuất tại Brazil sau một thế kỷ sản xuất tại đây, đồng thời đóng cửa 3 nhà máy và cắt giảm 5.000 công nhân. Công ty có trụ sở tại Dearborn, Michigan cũng đã loại bỏ hàng nghìn vị trí ở châu Âu như một phần của kế hoạch tái tổ chức toàn cầu trị giá 11 tỷ USD và sa thải khoảng 1.400 nhân viên làm công ăn lương ở Mỹ trong năm 2020.

Khoản đầu tư mạnh tay vào Nam Phi cho thấy các bước tiếp theo trong chiến lược cạnh tranh với các hãng xe khác như Toyota, Nissan, Volkswagen và Mercedes vốn cũng đang đầu tư mạnh tại thị trường này.

otosaigon-ranger.jpg


Là một liên minh với Volkswagen, Ford cũng sẽ lắp ráp mẫu bán tải Volkswagen Amarok mới như một phần của chiến lược hợp tác Ford-VW. Những hình ảnh thử nghiệm của Ford Ranger thế hệ mới được bắt gặp gần đây trên đường, hé lộ thiết kế lấy cảm hứng từ đàn anh F-150. Nó cũng sẽ chia sẻ nhiều công nghệ với Volkswagen Amarok thế hệ tiếp theo.

Ford cho biết Ranger là một trong những dòng xe thương mại toàn cầu có doanh số cao nhất, thành công nhất của hãng. Khoản đầu tư này sẽ trang bị cho đội ngũ của Ford những công cụ và phương tiện để chế tạo nên những chiếc Ford Ranger tốt nhất từ trước đến nay, với số lượng nhiều hơn và chất lượng vượt trội.

otosaigon-ranger-3.jpg


Cavallaro cho biết những nâng cấp đối với nhà máy Silverton sẽ biến nó thành một “nhà máy xương sống”. Ford cho biết nhà máy Silverton sẽ trở thành nhà máy tự cung tự cấp và trung hòa về carbon vào năm 2024, bảo vệ nó khỏi tình trạng mất điện thường xuyên ở Nam Phi.