17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Cảm thấy thị trường xe điện 5 chỗ đang dần bảo hòa, Ford đã có kế hoạch phát triển một chiếc SUV chạy điện 7 chỗ mới nhằm đa dạng hóa danh mục xe điện trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt.

Ford-EV-Expansion-in-Europe-3.jpg

Dường như Ford đang đặt mục tiêu tạo sự khác biệt so với các đối thủ trong ngành xe điện bằng cách tung ra một mẫu xe điện 3 hàng ghế. Thông báo được đưa ra sau khi hãng xe nước Mỹ nhận được báo cáo thu nhập ảm đạm từ bộ phận EV trong quý đầu của năm 2023, trong đó hãng xe báo cáo một khoản lỗ gần 60.000 đô la Mỹ cho mỗi xe điện bán ra. Tuy nhiên, các khoản thu từ bộ phận xe chạy động cơ đốt trong và thương mại đã giúp Ford duy trì được lợi nhuận.

Ford vẫn tỏ ra lạc quan về chiến lược dài hạn của mình trong ngành xe điện, mặc dù đã thực hiện những động thái quyết liệt, bao gồm tăng sản xuất đáng kể cho dòng xe Mustang Mach-E, nhà sản xuất xe hơi truyền thống này đang gặp áp lực từ việc Tesla giảm giá nhiều lần kể từ đầu năm. Thị trường SUV 5 chỗ vẫn được Tesla Model Y thống trị, với giá cơ bản giảm từ 67.190 đô la Mỹ vào đầu năm xuống còn 46.690 đô la Mỹ tại thời điểm hiện tại, buộc Ford phải giảm giá sản phẩm để có thể cạnh tranh.

2024-Ford-EV.jpg

Ngoài vấn đề với Tesla thì CEO của Ford, ông Jim Farley còn dự đoán sẽ có khoảng 45 loại SUV điện 5 chỗ trên thị trường vào năm 2025, điều này sẽ khiến thị trường rất bão hòa và một mẫu SUV với 3 hàng ghế cùng không gian rộng sẽ trở thành sự khác biệt.

Dưới sự lãnh đạo của Farley, Ford đang nhắm đến các đối tượng khách hàng là người bắt đầu chuyển hướng qua sử dụng xe điện lần đầu. Mẫu SUV mới sẽ được Ford tiết lộ vào cuối tháng cùng với "một loạt các xe EV Pro thương mại".

Nguồn: Carscoops
>>> Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: VitaraV6
Hạng B2
8/2/22
305
435
63
Chạy điện nên không có dầu máy đỡ chảy hơn đó ford, chuyển gấppppppp :D :D :D :D
 
  • Like
Reactions: VitaraV6