Hạng D
2/12/03
1.500
3.831
113
Vietnam
Ford công bố bước kế tiếp của kế hoạch “Lưu thông thông minh”
Hôm 23/6, Ford công bố bước kế tiếp của kế hoạch “Smart Mobility” (Lưu thông Thông minh) bằng việc triển khai dịch vụ xe chia sẻ và kinh doanh xe đạp điện và phát triển công nghệ xe tự lái. [pagebreak][/pagebreak]

Được công bố từ tháng Giêng, kế hoạch “Smart Mobility” nhận định về giao thông tương lai với các giải pháp xe kết nối, cung cấp dữ liệu, xe tự lái phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau. Nay công ty chuyển từ giai đoạn nghiên cứu đến gần hơn giai đoạn sản xuất.

“Ông cố của tôi đã đem lại cho thế giới niềm vui và tận hưởng lợi ích của một chiếc ô tô,” Bill Ford, Chủ tịch đều hành công ty nói : “Tầm nhìn của chúng tôi hôm nay là mở rộng tư duy, sử dụng những tiến bộ về công nghệ và hình thức kinh doanh mới nhằm giải quyết những thách thức mà mọi người trên toàn cầu phải đối mặt.”
Ford công bố bước kế tiếp của kế hoạch “Lưu thông thông minh”
Công ty đã quyết định tập trung vào việc sử dụng phương tiện công cộng linh hoạt kết hợp với xe sở hữu cá nhân thông qua nhiều giải pháp và phương thức lưu thông trong đô thị. Những phương tiện và phương thức này sẽ được bổ sung qua việc rút tải kinh nghiệm những chương trình thí điểm.

Khoảng 26.000 khách hàng, trong đó có 12.000 ở Luân Đôn và 14.000 ở 6 thành phố ở Mỹ sẽ được mời thuê xe của công ty Ford Motor Credit để trở thành những khách hàng được ưu đãi.

Ford cho biết, hầu hết thời gian trong vòng đời 1 chiếc xe là nằm ở bãi đậu. Dịch vụ xe chia sẻ sẽ giảm bớt thời gian nhàn rỗi của một chiếc xe, đem lại thêm thu nhập cho chủ sở hữu đồng thời giảm bớt chi phí cho người có nhu cầu di chuyển.

Ford cũng đang thí điểm dịch vụ xe chia sẻ công cộng được đặt tên GoDrive, cung cấp cho khách hàng một đội xe chạy một chiều quanh Luân Đôn. Ban đầu đội xe này có 50 chiếc Focus Electric với 20 trạm đỗ.
Ford công bố bước kế tiếp của kế hoạch “Lưu thông thông minh”
“Chúng tôi đã rút tỉa được rất nhiều kinh nghiệm trong 6 tháng qua. Bây giờ là lúc chúng tôi hành động,” CEO Mark Fiel nói. “Mục tiêu của chúng tôi là làm cho mọi ngời có cuộc sống tốt hơn giúp họ di chuyển dễ dàng hơn trong cuộc sống hàng ngày, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống xã hội đang thay đổi theo thời gian qua việc thay đổi cách lưu thông của thế giới như Henry Ford đã làm cách đây 100 năm.​

Ford cũng ra mắt một chiếc xe đạp điện tên MoDe:Flex phục vụ giao thông trong đô thị. Xe có thể xếp lại và sạc điện trong khi đang để ở trong bất kỳ chiếc Ford nào.

MoDe:Flex được kết nối với 1 ứng dụng trên smarphone có thể chỉ ra con đường hiêu quả nhất cho chuyến du hành và có thể giúp người chạy xe đến đích mà không phải đổ mồ hôi nhờ vào sự gia tăng hỗ trợ của bàn đạp điện tăng khi phát hiện nhịp tim nhanh hơn của cua rơ.

Cũng trong ngày 23/6, Ford tuyên bố chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ xe tự lái của Ford đã bước sang giai đoạn mới và 5 năm tới xe hoàn toàn tự lái của Ford có thể ra mắt thị trường.
Theo: autonews
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/7/13
972
872
93
MoDe:Flex không phải là xe đạp hoàn toàn chạy điện mà là Hybrid : điện và cơm. Mục đích của Ford không sản xuất xe đạp hoàn tòan chạy điện là giảm trọng lượng, người chủ xe có thê xách xe lên chung cư.
Đi công việc gần : xe đạp hybrid.
Đi xa : xe đạp hybrid + ô tô chia sẻ hoặc xe bus cũng tiện.
Đó là mô hình giao thông tương lai ở các Mega City (10 triệu dân) mà Ford hình dung.
Có lý.
 
  • Like
Reactions: FordU and xeghe22
Hạng B1
26/6/15
81
51
18
41
Ford sẽ thực hiện thành công và đem đến người tiêu dùng những tiện ích tốt nhất . :3dcuoi:
 
Tập Lái
25/6/14
42
7
8
34
Ford tuyên bố chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ xe tự lái của Ford đã bước sang giai đoạn mới và 5 năm tới xe hoàn toàn tự lái của Ford có thể ra mắt thị trường.