Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Truyền thông Mỹ cho rằng Ford có thể sử dụng bảng tên Rattler cho một mẫu xe chuyên về offroad mới. Không loại trừ khả năng là tên gọi của phiên bản offroad dành cho Maverick.

ford-maverick-raptor-yellow-rendering-front.jpg


Ford đã nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho bảng tên “Rattler” lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (gọi tắt là USPTO) vào hôm 28 tháng 6.

Theo đó, “Rattler” được bảo hộ để sử dụng trên các loại xe cơ giới của hãng bao gồm ô tô, xe bán tải, xe điện, xe SUV, xe địa hình và cho các bộ phận kết cấu khác trên xe.

Sẽ mất vài tháng nữa cho đến khi Ford thực sự được cấp quyền sở hữu trí tuệ cho bảng tên “Rattler”. Trong lúc đó, chưa có gì đảm bảo rằng cái tên này sẽ được sử dụng cho một mẫu xe mới.

ford-maverick-raptor-yellow-rendering-rear.jpg


Ford là một hãng xe thường xuyên sử dụng tên gọi của những loài động vật hoang dã để đặt tên xe địa hình. Chúng ta có Raptor - một phiên bản hiệu suất của dòng Ranger, được lấy từ một loài khủng long ăn thịt. Chúng ta cũng có phiên bản Bronco Warthog tập trung vào offroad, lấy cảm hứng từ loại lợn rừng.

Liệu Ford có dự định sử dụng Rattler* cho phiên bản hiệu suất hàng đầu của mẫu xe mới nhất của mình là Maverick hay không?

*Rattler gần giống Rattle - loài rắn đuôi chuông

ford-maverick-raptor-area-51-rendering-front.jpg


Motor1 đã liên hệ với Ford về tin tức này. Người phát ngôn Dawn McKenzie trả lời: “Đơn đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích bảo vệ các cụm từ, thiết kế hoặc biểu tượng mới nhưng không nhất thiết phải là dấu hiệu của kế hoạch kinh doanh hoặc sản phẩm mới”.

Một thông tin bên lề khác củng cố cho việc Rattler có thể sẽ không phải một mẫu xe rằng phiên bản Broco hiệu suất cao sẽ loại bỏ cái tên Warthog, thay bằng Raptor để đồng bộ trong tên gọi sản phẩm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/8/19
340
3.999
93
Truyền thông Mỹ cho rằng Ford có thể sử dụng bảng tên Rattler cho một mẫu xe chuyên về offroad mới. Không loại trừ khả năng là tên gọi của phiên bản offroad dành cho Maverick.

View attachment 2509619


Ford đã nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho bảng tên “Rattler” lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (gọi tắt là USPTO) vào hôm 28 tháng 6.

Theo đó, “Rattler” được bảo hộ để sử dụng trên các loại xe cơ giới của hãng bao gồm ô tô, xe bán tải, xe điện, xe SUV, xe địa hình và cho các bộ phận kết cấu khác trên xe.

Sẽ mất vài tháng nữa cho đến khi Ford thực sự được cấp quyền sở hữu trí tuệ cho bảng tên “Rattler”. Trong lúc đó, chưa có gì đảm bảo rằng cái tên này sẽ được sử dụng cho một mẫu xe mới.

View attachment 2509620

Ford là một hãng xe thường xuyên sử dụng tên gọi của những loài động vật hoang dã để đặt tên xe địa hình. Chúng ta có Raptor - một phiên bản hiệu suất của dòng Ranger, được lấy từ một loài khủng long ăn thịt. Chúng ta cũng có phiên bản Bronco Warthog tập trung vào offroad, lấy cảm hứng từ loại lợn rừng.

Liệu Ford có dự định sử dụng Rattler* cho phiên bản hiệu suất hàng đầu của mẫu xe mới nhất của mình là Maverick hay không?

*Rattler gần giống Rattle - loài rắn đuôi chuông

View attachment 2509618

Motor1 đã liên hệ với Ford về tin tức này. Người phát ngôn Dawn McKenzie trả lời: “Đơn đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích bảo vệ các cụm từ, thiết kế hoặc biểu tượng mới nhưng không nhất thiết phải là dấu hiệu của kế hoạch kinh doanh hoặc sản phẩm mới”.

Một thông tin bên lề khác củng cố cho việc Rattler có thể sẽ không phải một mẫu xe rằng phiên bản Broco hiệu suất cao sẽ loại bỏ cái tên Warthog, thay bằng Raptor để đồng bộ trong tên gọi sản phẩm.
*Rattler gần giống Rattle - loài rắn đuôi chuông, hoặc cũng có thể là tiếng kọt kẹt lọc cọc phát ra khi các chi tiết nội thất bằng nhựa tồi tàn bị rung lắc vặn xoắn