Hạng D
2/12/03
1.545
3.921
113
Vietnam
Ford đầu tư 5 tỷ USD để nâng tầm xe sang Lincoln

Sau nhiều năm say men chiến thắng bị Lexus, BMW, Mercedes qua mặt, thương hiệu xe sang hàng đầu nước Mỹ từ thập niên 1990, Lincoln đã thức tỉnh.
[pagebreak][/pagebreak]
Theo hãng tin Reuters, Mark Fields, CEO mới của Ford đã phê duyệt kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD cho thương hiệu Lincoln trong 5 năm tới. Khoản đầu tư này phần lớn dành cho việc phát triển cấu trúc xe hoàn toàn mới được biết đến với tên D6.

Khung sườn D6 sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giúp Lincoln đảo ngược tình hình. Việc thiết kế trở nên linh hoạt, cấu trúc mới, khung sườn mới có thể hỗ trợ việc bố trí từ dẫn động cầu trước, sau, đến dẫn động tất cả các bánh. Mặc dù việc đầu tư cho D6 chủ yếu phục vụ cho các kiểu mẫu Lincoln tương lai, nhưng loại khung gầm này có thể được sử dụng cho một vài kiểu mẫu của Ford.

Theo nguồn tin từ Ford, những chiếc Lincoln đầu tiên xây dựng trên khung sườn D6 sẽ ra mắt vào năm 2019. Xe sử dụng D6 bao gồm mẫu sedan cỡ trung thay thế cho chiếc MKZ và crossover 7 chỗ thay thế cho MKT. Cả 2 xe đều có tùy chọn dẫn động cầu trước và tất cả các bánh.

Các nhãn hiệu khác của Lincoln như MKS flagship và MKX crossover cũng sẽ chuyển sang sử dụng khung sườn D6.

Năm ngoái, Lincoln bán được 81.694 xe trên sân nhà, trong khi Mercedes-Benz bán được 312.534 xe, trở thành nhãn hiệu xe sang hàng đầu thị trường Mỹ.

(theo leftlanenews)
 
  • Like
Reactions: hunglqict
Hạng C
15/6/13
774
538
93
đợi đến 2019 mới ra mắt thì mấy xe sang của Đức bỏ túi hết một mớ rồi