Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.384
17.972
113
Lâm Đồng
Ford Puma 2020 chính thức ra mắt: nhỏ, xinh, nhiều trang bị cao cấp

Thông tin chi tiết và hình ảnh chính thức của Ford Puma 2020 đã lộ diện hoàn toàn. Ford Puma có kích thước như EcoSport nhưng ngoại hình lạ hơn và được trang bị "hàng tấn" tiện ích.[pagebreak][/pagebreak]

Mẫu crossover hoàn toàn mới của nhà Ford vừa chính thức ra mắt online. Ngoại hình lạ mắt cùng trang bị của xe khiến nhiều người bất ngờ. Ford định vị Puma ở phân khúc cao hơn EcoSport và thấp hơn Kuga, hứa hẹn là sẽ đối thủ mạnh mẽ của dòng Honda HR-V hay Toyota CH-R.

Ford không công bố chi tiết kích thước của Puma 2020 nhưng dựa vào hình ảnh và khung gầm của xe (dựa trên khung của Fiesta hatchback - chiều dài cơ sở 2.489 mm) mà người dùng có thể thấy nó khá nhỏ, cỡ một chiếc EcoSport (chiều dài cơ sở 2.520 mm). FThể tích khoang hành lý của Ford Puma là 456 lít, mà theo Ford là đủ để chất vào cốp hai túi đánh golf để thẳng đứng.

Ford Puma mới lại có thiết kế năng động và phong cách hơn nhằm hướng đến các khách hàng trẻ. Do đó, nó cũng có ngoại hình khác biệt so với những dòng xe "anh em". Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tạo hình elip thẳng đứng tích hợp đèn định vị LED làm gợi nhớ đến đèn pha của siêu xe Ford GT (Escape mới cũng được lấy cảm hứng từ Ford GT), bộ mâm 5 chấu kép năng động trong khi đó phần mui có thiết kế tương tự như Honda HR-V. Lưới tản nhiệt lớn màu đen có hình dáng như một miệng cười.

View attachment 1949883

Tại thời điểm giới thiệu, Ford Puma sẽ có 2 phiên bản động cơ hybrid kết hợp giữa EcoBoost 1.0L và một mô tơ điện. Bản base sẽ có công suất 123 mã lực, trong khi bản cao cấp sẽ mạnh hơn với 152 mã lực. Cả 2 động cơ này đều sử dụng hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Một hộp số tự động sẽ sớm có mặt trên Puma. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe hiện chưa được công bố.

Dù động cơ có vẻ yếu, nhưng bù lại người dùng sẽ sở hữu vô số tiện nghi và công nghệ an toàn trên dòng Ford Puma mới. Một số tính năng an toàn trên xe có thể kể đến như: Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với chức năng phát hiện người đi đường (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection), Hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp (Emergency Brake Assist), Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (Tire Pressure Monitoring System), Cân bằng điện tử (Electronic Stability Control), Hỗ trợ đỗ xe bán tự động (semi-autonomous parking assist), Hỗ trợ đánh lái khẩn cấp (emergency steering assist). Xe còn có Kiểm soát hành trình chủ động (adaptive cruise control).

View attachment 1949887
Trang bị ấn tượng nhất của Ford Puma chính là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch. Cụm đồng hồ còn có thể tùy chỉnh theo ý thích người lái

Nội thất xe hoàn toàn gây bất ngờ. Đáng chú ý nhất là cụm đồng hồ điện tử rộng 12,3 inch được trang bị ngay từ bản tiêu chuẩn. Bảng đồng hồ này còn có thể cá nhân hóa theo ý thích của người lái. Nó cũng hỗ trợ Ford SYNC 3, tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Ford Puma 2020 còn có hệ thống âm thanh cao cấp B&O 10 loa, mở cốp rảnh tay...

Tên gọi ‘’Puma’’ vốn đã được đặt cho mẫu 2+2 hatchback coupé tại châu Âu được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1997 - 2002. Nhưng mẫu xe cũ không thật sự thành công nên Ford đã quyết định "tái sinh" nó trong 1 hình hài mới.Mẫu crossover thành thị này sẽ được sản xuất tại Craiova, Dolj (một thành phố của România/ Ru-ma-ni), song song với dòng EcoSport. Tạm thời chiếc Ford Puma sẽ được bán ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, nếu xe đạt doanh số cao và thành công, hãng xe Mỹ có thể sẽ đem nó đến nhiều thị trường khác.

Ford cho biết sẽ công bố thêm nhiều thông tin chi tiết của dòng Puma hoàn toàn mới tại triển lãm Frankfurt Auto Show (diễn ra vào tháng 9/2019).

View attachment 1949886
Ford Puma có lưới tản nhiệt "mặt cười" và cặp đèn pha LED lấy cảm hứng từ dòng Ford GTView attachment 1949885
Ford Puma có kích thước cỡ một chiếc EcoSportView attachment 1949884 View attachment 1949882 View attachment 1949889
Màn hình trung tâm xe lớn, tương thích Android Auto và Apple CarPlayView attachment 1949890 View attachment 1949891
Ford gọi đây là ngăn chứa đồ "ẩn" của dòng PumaView attachment 1949896
Ford Puma khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc

Các bác nghĩ sao về dòng Ford Puma 2020 này? Ngoại hình và trang bị của xe như thế nào? Liệu xe có thành công không?

 

Attachments

Hạng D
2/5/16
1.925
1.874
143
Con này kích thước như Ecosport thì khá chật, nhất là hàng ghế sau. Mà ngắm cho vui vậy thôi, về đến VN chắc là không dưới 2 năm nữa, nhìn vào Focus 2019 thì biết, chả thấy tăm hơi đâu.
 
Hạng B1
24/11/18
89
92
18
53
họ nói kích thước như Ecopsort là đã bao gồm cả "ba lô". Như vậy là cũng được đó. Nghe cốp để được 2 túi golf dựng đứng là thấy phê rồi! :)

Nhưng đợi ngày về chắc còn rất, rất xa...
 
Hạng D
22/1/19
4.055
6.684
113
Con này kích thước như Ecosport thì khá chật, nhất là hàng ghế sau. Mà ngắm cho vui vậy thôi, về đến VN chắc là không dưới 2 năm nữa, nhìn vào Focus 2019 thì biết, chả thấy tăm hơi đâu.
Do con Focus đời trước nó ế quá nên ảnh hưởng tới kế hoạch của Ford ở Đông Nam Á thôi bác. Có vẻ như Ford chỉ đầu tư mạnh nếu như sản phẩm tiền nhiệm của dòng xe đó có doanh số tốt. Điển hình như việc họ liên tục nâng cấp con Fiesta ở châu Âu, hay bản Fiesta 2015 cũng về thị trường VN ngay sau khi ra mắt ở thế giới, vì bản trước đó bán khá chạy (còn giờ thì đang ế thê thảm, đã bỏ mẫu). Hay như con EcoSport 2018, cũng mới ra mà đã về VN luôn rồi đấy. Con này là mẫu mới nên có về VN hay không thì tùy vào chiến lược của Ford thôi.
p/s: Xe Ford thì nổi tiếng hàng ghế sau con nào cũng chật, kỷ sư Ford tham lam quá nên thiết kế ghế trong xe cứ dày cộm lên, nhìn phát nản.
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Do con Focus đời trước nó ế quá nên ảnh hưởng tới kế hoạch của Ford ở Đông Nam Á thôi bác. Có vẻ như Ford chỉ đầu tư mạnh nếu như sản phẩm tiền nhiệm của dòng xe đó có doanh số tốt. Điển hình như việc họ liên tục nâng cấp con Fiesta ở châu Âu, hay bản Fiesta 2015 cũng về thị trường VN ngay sau khi ra mắt ở thế giới, vì bản trước đó bán khá chạy (còn giờ thì đang ế thê thảm, đã bỏ mẫu). Hay như con EcoSport 2018, cũng mới ra mà đã về VN luôn rồi đấy. Con này là mẫu mới nên có về VN hay không thì tùy vào chiến lược của Ford thôi.
p/s: Xe Ford thì nổi tiếng hàng ghế sau con nào cũng chật, kỷ sư Ford tham lam quá nên thiết kế ghế trong xe cứ dày cộm lên, nhìn phát nản.
Triết lý của thiết kế Ford là Cốp sau đựng được nhiều đồ :)