Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.343
17.912
113
Lâm Đồng
Ford vừa công bố lộ trình dừng hoạt động sản xuất xe và động cơ ở một số nhà máy. Trong đó có nhà máy Hải Dương ở Việt Nam.

Ford tạm dừng sản xuất ở Việt Nam vì COVID-19


Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ford đã công bố lộ trình ngừng sản xuất ở một số nhà máy tại Ấn Độ, Nam Phi, Thái Lan và Việt Nam. Động thái này nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân, chuyên gia làm việc trong nhà máy. Tuần trước, Ford Motor Company tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa các nhà máy của họ ở Bắc Mỹ, cũng như ở châu Âu.

Lịch trình dừng hoạt động sản xuất xe và động cơ ở các nhà máy Ford trong mạng lưới khối thị trường quốc tế IMG (International Markets Group) cụ thể như sau:
  • Ngày 21/3: Ấn Độ - Nhà máy lắp ráp xe Chennai, Nhà máy lắp ráp xe Sanand, Nhà máy sản xuất động cơ Sanand và Nhà máy động cơ Chennai.
  • Ngày 26/3: Việt Nam – Nhà máy Ford Hải Dương (Ford Vietnam Limited Haiduong)
  • Ngày 27/3: Thái Lan – Nhà máy Ford Thái Lan (Ford Motor Company Thailand Limited)
  • Ngày 27/3: Nam Phi – Nhà máy Ford Silverton (Pretoria) và Nhà máy động cơ Struandale (Port Elizabeth).
Ford tạm dừng sản xuất ở Việt Nam vì COVID-19

Mark Ovenden, chủ tịch, International Markets Group cho biết: "Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, đại lý, khách hàng, đối tác và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng và thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung bằng cách tạm thời ngừng sản xuất tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi tại các thị trường quốc tế". Ông nói thêm: "Đây là một khoảng thời gian khó khăn nhưng chúng ta phải bảo vệ con người trước".

Trừ các công việc bắt buộc, Ford cũng yêu cầu các nhân viên khác làm việc tại gia nếu được. Chính sách làm việc từ xa này sẽ được Ford tiếp tục áp dụng cho đến khi có thông báo tiếp theo trong nỗ lực triển khai tổng hợp các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ford tạm dừng sản xuất ở Việt Nam vì COVID-19

EcoSport tại nhà máy Ford Hải Dương
Nhà máy Ford Hải Dương hiện đang lắp ráp ba mẫu xe gồm dòng SUV đô thị EcoSport, xe thương mại Transit và MPV Tourneo mới ra mắt gần đây.

Hồi tháng 1/2020, Ford Việt Nam đã công bố đầu tư 82 triệu đô (tương đương hơn 1.900 tỷ đồng) để nâng cấp nhà máy lắp ráp Hải Dương. Với kế hoạch mở rộng này, Ford dự kiến tạo thêm 500 việc làm, đồng thời giúp tạo thêm hàng ngàn việc làm tại mạng lưới các nhà cung cấp và đại lý uỷ quyền của Ford trên toàn quốc. Tuy nhiên, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến quá nhanh và bất ngờ, khiến cho mọi kế hoạch của hãng đều bị ảnh hưởng.


Ford tạm dừng sản xuất ở Việt Nam vì COVID-19


Các bác nghĩ sao về thông tin trên?
 
Hạng D
4/2/08
4.564
6.432
113
TPHCM
EM nghĩ là nên tạm đóng cửa, tình hình hiện nay không ai đoán được sẽ có chuyện gì.
 
Hạng B2
12/6/19
192
182
56
Tạm dừng cũng được
Stock của Ecosport và Everest chắc vẫn đủ bán,
tội mỗi anh em bán tải thôi nhưng giai đoạn này chắc cũng ko thiết mua xe mấy :D
 
Hạng B1
17/2/18
87
104
33
38
Nguyên liệu và linh kiện không đủ sản xuất
Người mua đang ít vì hạn chế chi tiêu
Dịch bệnh đang hoành hành k biết đường nào mà lần
Nên đóng cửa cũng phải
 
Hạng D
8/2/17
1.106
1.702
113
36
Con Ecosport đang ế lòi ra, bán cả năm hàng tồn chắc gì đã hết. Có Ranger thì chắc thiếu thiệt.
 
Hạng D
15/9/17
2.727
2.107
113
39
Xe không có chạy cũng chẳng mất đồng nào, chỉ thương cho người lao động phải thất nghiệp
 
Hạng D
3/1/16
1.103
755
113
Tình hình khó khăn trăm bề : dịch bệnh, sản phẩm tiêu thụ kém .... tạm ngưng để hy vọng nhận sự trợ giúp của Chính phủ cũng là 1 cách hay.
 
Hạng D
2/5/16
1.909
1.858
143
Một phần do thiếu nguyên liệu, 1 phần thiếu nhân công và quan trọng nữa là hàng làm ra tồn kho nhiều quá.