Chỉ trong vòng 2 tháng, Genesis đã xuất khẩu hơn 11.000 xe G80 và GV80 ra thị trường quốc tế, chứng tỏ sức hút của mẫu xe sang Hàn Quốc.
Theo tờ Digital Times của Hàn Quốc, chỉ trong 2 tháng Genesis đã xuất khẩu được 10.000 chiếc kể từ khi họ bắt đầu xuất xưởng chiếc sedan G80 thế hệ thứ 3 và chiếc SUV đầu tiên của họ, GV80. Được biết, hầu hết các xe xuất khẩu đều cập bến thị trường Mỹ.
Cụ thể, trong tháng 10 và tháng 11, Genesis đã xuất khẩu 4.017 chiếc G80 mới và 6.595 chiếc GV80. Tổng lượng xuất khẩu của hai mẫu xe là 11.612 chiếc, chiếm một nửa tổng lượng xuất khẩu của Genesis (21.605 chiếc) trong năm nay.
Được biết, hầu hết các xe này đều được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
G80 và GV80 ban đầu dự định sẽ ra mắt tại thị trường Mỹ vào nửa đầu năm nay. Nhưng kế hoạch ra mắt này liên tục bị trì hoãn do sự lan rộng của Covid19. Doanh số bán hàng của Genesis tại nước này hồi tháng trước là 12.393 chiếc, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng nguyên nhân của việc suy giảm doanh số lại đến từ nguồn cung.
Được biết, danh sách xe Genesis GV80 đặt trước tại Mỹ đã vượt quá 20.000 chiếc.
Genesis cũng đã ra mắt GV80 tại Úc, Nga, Canada và Trung Đông từ tháng 10 năm nay. Chiến lược mở rộng toàn cầu của Genesis dự kiến sẽ tăng tốc hơn nữa trong năm tới.
Genesis dự kiến sẽ thâm nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2021. Hãng này đã đánh tiếng vào đầu tháng trước khi công bố kế hoạch gia nhập thị trường Trung Quốc tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (China International Import Fair - CIIE) được tổ chức tại Thượng Hải.
Tuy nhiên, thị trường chính của Genesis hiện tại vẫn sẽ là Mỹ.
Ảnh: Một số xe Genesis GV80 và G80 2021 được chụp tại nhà máy Hyundai Motor Mỹ trong tình trạng đóng bụi. Đây có thể là bằng chứng cho thấy việc hoãn ra mắt ảnh hưởng nhiều đến Genesis như thế nào