Lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, Shophouse Địa Trung Hải được tập đoàn SunGroup phát triển bến cảng phồn hoa và thừa hưởng lưu lượng người đến Ga đi Cáp treo Hòn Thơm. Chính thiết kế của loạt Shophouse này là điểm nhấn làm sáng bừng sức sống cho cả vùng Nam Phú Quốc.

Kiến trúc Địa Trung Hải – Mediterranean Revival là một phong cách kiến trúc xây dựng mang tính chiết trung được bắt đầu xuất hiện vào cuối thể kỷ 19 tại Mỹ. Nhưng nguồn gốc là từ phía bắc bờ biển Địa Trung Hải ở Châu Âu. Phong cách Địa Trung Hải là sự kết hợp hài hòa của các phong cách: Tây Ban Nha thời Phục hưng, Tây Ban Nha Colonial (thuộc địa Tây Ban Nha), Beaux-Arts, Ý thời Phục hưng, và kiến trúc Gothic ở Venice.

Kiến trúc theo phong cách Đia Trung Hải xuất hiện với những cung điện, khách sạn, biệt thự và khu nghỉ dưỡng ven biển Châu Âu và Mỹ; có ảnh hưởng vô cùng lớn đến kiến trúc của nhiều quốc gia trên thế giới.

Bờ biển Amalfi (Ý) nổi tiếng nhất vùng Địa Trung Hải bởi quảng biển gồ ghề, vách đá sừng sững và sắc màu rực rỡ của các thành phố đẹp như tranh vẽ. Vì yêu mến vẻ đẹp nơi đây, nhà văn Mỹ lỗi lạc John Steinbeck – từng đoạt giải Nobel Văn học (1962), đã miêu tả khu vực này bằng những mỹ từ trong cuốn tiểu thuyết “Positano” (1953) trước khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1997.

Thị trấn Amalfi của ngàn năm trước là trung tâm hàng hải phồn thịnh của vùng Địa Trung Hải, nay vẫn còn giữ lại nét cổ kính nên thơ của những tòa nhà quét vôi trắng trong biển trời trong xanh. Business Insider từng bình chọn Amalfi là một trong 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất hành tinh và RoutePerfect.com cũng xếp hạng là một trong 10 điểm đến yêu thích của giới siêu giàu bên cạnh làng chài Portofino và làng Bellagio.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Richard Wagner đã chọn thị trấn Amalfi làm bối cảnh cho vở nhạc kịch bất hủ Parsifal. Đệ nhất mỹ nhân Sophia Loren cũng giữ cho mình một villa nghỉ dưỡng ở Amalfi với tầm nhìn hướng thẳng ra biển Địa Trung Hải. Tất cả chỉ vì yêu mến vẻ đẹp nơi đây.

Mang những nét tương đồng với Amalfi Địa Trung Hải, Phú quốc có bờ cát trắng trải dài và những eo biển tiếp nối ghềnh đá uốn lượn đan xen trong màu xanh của núi đồi và biển cả. Khí hậu của Phú Quốc quanh năm ôn hòa, không có bão và được quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế – du lịch hàng đầu thế giới và khu vực.

Bởi lối kiến trúc có ảnh hưởng trên toàn thế giới được đặt cạnh vẻ đẹp hùng vĩ của bờ biển Đại Trung Hải, Sun Group đã quyết định đem hơi thở Amalfi xa xôi đến Phú Quốc để kiến tạo nên kiệt tác độc bản tại miền nhiệt đới – Địa Trung Hải Phú Quốc (Sun Premier Village Primavera).

DTH_PC_TTdangsauA_preview.jpeg

Tầm nhìn ngoạn mục của khu Shophouse và Mini Hotel Địa Trung Hải tại Nam Phú Quốc (ảnh phối cảnh)

Địa Trung Hải Phú Quốc bao gồm tổ hơp Shophouse và Mini Hotel được thiết kế thành từng dãy phân tầng dọc bờ biển và trên sườn đồi cùng những con đường hẹp và bậc thang nội bộ. Các khối nhà rộng lớn cao từ 3 – 5 tầng có mái vòm rộng, cao to bao quanh ngôi nhà, nổi bật với các gam màu tươi sáng là nét đặc trưng của phong cách Địa Trung Hải.

shophouse-%C4%91ia-trung-hai.jpeg


Kiến trúc mang cảm hứng Amalfi sẽ xuất hiện ở khu vực chân Cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới
Quần thể theo lối kiến trúc đồng đều tạo nên khu phố rực rỡ dưới nắng vàng và sôi động về đêm bởi loạt hoạt động của các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí. Tổ hợp Shophouse và Mini Hotel Địa Trung Hải Phú Quốc định hướng thành bến cảng phồn hoa và được quy hoạch thành trung tâm văn hóa mới.

Với phong cách kiến trúc độc bản mới mẻ duy nhất tại Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là điểm đến ấn tượng thu hút đông đảo du khách bên cạnh khu vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm, khu biệt thự, resort Bãi Kem, Mũi Ông Đội của Sun Group tại Nam Phú Quốc.

Tim hiểu về Shophouse Địa Trung Hải, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Nhà Đại Phát – Đại lý phân phối chính thức các sản phẩm bất động sản Sun Group
Hotline: 0911.068.068
Website:
http://nhadaiphat.com/