Tập Lái
14/1/20
1
0
0
34
forex.vn
Hầu hết trader đều phạm sai lầm vì họ nghĩ rằng không cần thiết phải có một kế hoạch kinh doanh, hoặc họ sẽ làm nó sau cùng. Họ cũng sai lầm khi không coi việc giao dịch như điều hành một doanh nghiệp và cần thiết phải có một kế hoạch cần thiết cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó. Sở hữu một kế hoạch kinh doanh sẽ giúp bạn có trách nhiệm với những thua lỗ của mình, giúp bạn tập trung vào những rủi ro có thể xảy ra. Việc thường xuyên đọc kế hoạch của mình mỗi ngày có thể giúp bạn đi đúng hướng, và không ảo tưởng về lợi nhuận đạt được.Forex được viết tắt bởi Foreign Exchange, tức trao đổi tiền tệ quốc tế. Thị trường forex(thị trường ngoại hối) là nơi diễn ra các hoạt đông trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua các hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Tính đến năm 2018 trung bình mỗi ngày khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối đã đạt trên 5000 tỷ đô la Mỹ gấp 20 lần thị trường chứng khoán Mỹ và 15 lần so với thị trường trái phiếu Mỹ.Nhiều nhà giao dịch ngoại hối, đặc biệt là những người mới bắt đầu thường có xu hướng tin rằng cần phải sử dụng nhiều chỉ báo để hiểu đầy đủ về biến động giá hoặc sử dụng một hệ thống phức tạp sẽ giúp họ có nhiều lợi nhuận hơn. Điều này sẽ khiến họ tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm, hiểu biết về cách hoạt động của các chỉ báo thay vì biến động về giá – nguồn gốc tạo ra những chỉ báo đó. Chính nó đã cản trở sự tiến bộ trong giao dịch của bạn, và làm bạn mất thời gian trong việc tìm kiếm một hệ thống giao dịch đơn giản mà hiệu quả hơn.Giao dịch forex là sản phẩm sử dụng ký quỹ hoặc đòn bẩy. Hiểu một cách đơn giản, điều này có nghĩa là khi giao dịch, bạn có thể đầu tư chỉ một số tiền nhỏ, nhưng bạn có thể giao dịch số tiền lớn hơn nhiều thông qua đòn bẩy. Nếu tiền của bạn sử dụng đòn bẩy, bất kể lợi nhuận hoặc thua lỗ phát sinh cũng được gia tăng. Đó là lý do việc tìm hiểu cách quản lý rủi ro hợp lý là rất quan trọng.chúng ta sẽ thường được biết đến kinh doanh forex là kinh doanh tiền tệ vì đây là sản phẩm chính được giao dịch nhiều nhất bởi các nhà đầu tư trên toàn cầu. Sự cạnh tranh của các sàn forex cũng đang làm cho nhà đầu tư trở nên dễ dàng hơn cho việc mở tài khoản hay giao dịch kiếm lợi nhuận.Rất nhiều thuật ngữ cho phép một nhà kinh doanh thể hiện chính xác suy nghĩ của mình thông qua một hai từ nhanh gọn.Điều này xảy ra với phần lớn nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới. Vì không có kinh nghiệm, vì thiếu sự tự tin, họ trở nên lo lắng khi lệnh không đi theo đúng ý mình, nhất là khi vừa đặt lệnh xong.Bất kỳ một công việc kinh doanh nào cũng đều có sản phẩm vậy kinh doanh forex có sản phẩm hay không? Câu trả lời là có, sản phẩm trong thị trường forex rất đa dạng đó có thể là tiền tệ, kim loại quý, chứng khoán, tiền điện tử. Nói đúng ra chúng ta có thế có trên 600 sản phẩm kinh doanh được trên thị trường ngoại hối.