Pro
Super Moderators
11/8/08
1.170
1.981
113
Sau khi thành lập, Liên minh Sony Honda Mobility chính thức trình làng nguyên mẫu Afeela tại Triển lãm công nghệ CES 2023, Las Vegas, Mỹ.

Giữ lời hứa, Sony và Honda ra mắt nguyên mẫu Afeela tại CES 2022, chính thức bán từ 2026

Đây là kế hoạch rất tham vọng của hai thương hiệu Nhật Bản trong lĩnh vực phương tiện di chuyển trong tương lai. Giám đốc điều hành Sony Honda Mobility (SHM) – ông Yasuhide Mizuno cho biết, Afeela sẽ tận dụng những kinh nghiệm của Sony về trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường để mang đến một chiếc xe EV độc đáo.

“Afeela đại diện cho triết lý của chúng tôi về mối quan hệ tương tác, nơi con người có thể tương tác qua lại với sự chuyển động thông qua việc tối ưu các công nghệ cảm biến và trí tuệ nhân tạo.” vị đứng đầu SHM cho biết.

Giữ lời hứa, Sony và Honda ra mắt nguyên mẫu Afeela tại CES 2022, chính thức bán từ 2026

Cũng theo báo cáo của Sony tại CES 2023, mẫu xe Afeela EV được định vị ngang hàng với các thương hiệu cao cấp như Mercedes-Benz, BMW, Volvo hay Audi. Ngoài ra, Sony hy vọng phần mềm tích hợp trên những mẫu xe có thể cung cấp dưới dạng thuê bao. Chủ sở hữu có thể trả phí hàng tháng có thể sử dụng nếu sử dụng các tính năng trên Afeela EV.

Giữ lời hứa, Sony và Honda ra mắt nguyên mẫu Afeela tại CES 2022, chính thức bán từ 2026


Trong các thông báo của SHM trước đây, liên minh từ Nhật Bản sẽ cho phép đặt hàng cho Afeela EV vào cuối năm 2025, và tiến hành giao những đơn hàng đầu tiên tại Mỹ vào mùa xuân năm 2026. Việc giao hàng tại Nhật Bản sẽ diễn ra vào cuối năm 2026. Ngoài ra, những chiếc xe đầu tiên sẽ được xuất xưởng tại nhà máy Honda ở Bắc Mỹ.

Giữ lời hứa, Sony và Honda ra mắt nguyên mẫu Afeela tại CES 2022, chính thức bán từ 2026


Afeela EV còn có thể tích hợp PS5 như một phần của hệ thống giải trí cho xe khi đang di chuyển, hướng đến phục vụ nhu cầu giải trí nhiều hơn. “Sony sở hữu kho nội dung số, dịch vụ và công nghệ giải trí được người dùng ưa chuộng. Chúng tôi sẽ cố gắng tích hợp những thế mạnh này trên các phương tiện di chuyển và sẽ là giá trị cốt lõi để cạnh tranh với Tesla,” Chủ tịch kiêm COO của SHM – ông Izumi Kawanishi cho biết.


Lần đầu tiên Sony công khai ý định tham gia sản xuất ô tô là khi trình làng nguyên mẫu Vision-S cũng tại CES 2020. Thời điểm đó, chiếc Concept tạo ấn tượng mạnh khi tích hợp một loạt hệ thống camera, màn hình quan sát, khả năng tự lái, cũng như danh mục các dịch vụ đa phương tiện trực tuyến và khả năng kết nối với máy chơi game PlayStation. Hai năm sau, Sony tiếp tục cho ra mắt mẫu concept Vision-S 02 dưới thiết kế 7 chỗ ngồi. Trong khi mẫu sedan ra mắt năm 2020 đổi tên Vision-S 01.

Giữ lời hứa, Sony và Honda ra mắt nguyên mẫu Afeela tại CES 2022, chính thức bán từ 2026

Ở thời điểm đầu, Sony không có ý định tham gia sâu vào ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên sau những thử nghiệm trên đường, gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ và giải trí bắt đầu những ý tưởng táo bạo hơn trong lĩnh vực xe điện. Và việc bắt tay với Honda chính là bước đi thông minh của Sony khi đối thủ Apple cũng nhen nhóm ý định tương tự.

Nguồn Paultan

>>Xem thêm
Các bác đánh giá thế nào về mẫu xe Afeela Concept vừa ra mắt của Sony và Honda?
 
Hạng C
23/9/20
864
7.307
93
Biết đâu, dự án sẽ đưa Sony vĩ đại trở lại thêm lần nữa.
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Chắc là a Honda muốn chia rủi ro thôi
Chứ ảnh làm một mình dễ ẹc
Ko thơm thì thuờng tìm đồng minh là vậy
 
Hạng C
11/10/16
620
764
93
37
Vâng, các anh mang cả hệ sinh thái Playstation lên chiếc xe, còn ở Đông Lào chúng tôi vẫn chưa được tạo tk ở VN
 
Hạng B2
25/8/18
166
208
43
38
Nhìn đuôi xe phảng phất dáng của panamera quá, mà công nhận đẹp !