Hạng D
2/12/03
1.557
3.954
113
Vietnam
GM triệu hồi Chevy Volt để phòng ngừa carbonic gây ngộ độc
Hãng ô tô lớn nhất nước Mỹ vừa thông báo triệu hồi mẫu xe plug-in hybrid Chevrolet Volt đời 2011-2013 tại thị trường Mỹ để ngăn ngừa việc khí CO2 có thể tích tụ trong nhà để xe gây ngộ độc.[pagebreak][/pagebreak]

Chevy Volt có thể được sạc điện khi được kết nối với lưới điện. Nếu không được sạc điện bằng lưới điện xe và nếu chủ xe quên khóa công tắc, xe có thể tự khởi động động cơ xăng để phát điện sạc pin. “Trong trường hợp xe đang đỗ ở một không gian kín như nhà để xe, khí CO2 có thể tích tụ”, GM nói trong một thông báo.

Công ty đã nhận được 2 báo cáo bị ngộ độc CO2 do chủ xe ra khỏi xe mà quên khóa công tắc động cơ.

Để khắc phục nguy hiểm trên, GM đã phát triển một phần mềm cập nhật có tính năng hạn chế thời gian đánh lửa khi xe đang đỗ để hạn chế tối đa tình trạng tích tụ CO2 .

Chỉ tính riêng ở thị trường Mỹ, số Chevy Volt cần được cập nhật phần mềm là 64.000 xe.
Theo Leftlanenews
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Nhiều em tài xế VN và bò lạc chết vì CO2.
Chủ nhà đi du lịch giao chìa khóa ga ra cho tài xế. Tài xế rước "bò lạc" về hành sự trên xe để trong ga ra. Tài xế mở máy xe và máy lạnh. Khi CO2 tích tụ nhiều, cả 2 bị mê man rồi tử vong. Vài ngày sau, khi chủ nhà về, gọi điện thoại không thấy tài xế ra sân bay đón. Về nhà chủ xe mới phát hiện tài xế và em "bò lạc" chết trong xe với tư thế trần truồng.
CO2 không mùi nên khó phát hiện. Hãy cảnh giác mở rộng cửa nhà để xe nếu phải nổ máy trong nhà để xe.
 
Hạng B2
24/2/14
107
117
43
Nhìn cái mặt Calăng ở nước ngoài đẹp ghê, còn mấy chiếc bán ở VN nhìn không trôi!