Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
GMC Sierra sẽ ra mắt phiên bản chạy điện để đón đầu Ford F-150


Sau khi hồi sinh thương hiệu Hummer bằng một mẫu bán tải chạy điện hoàn toàn mới, GMC mới đây cũng hé lộ dự án điện khí hóa các dòng xe của mình trong tương lai, trong đó bao gồm cả mẫu bán tải cỡ lớn GMC Sierra.

Có vẻ như kể từ khi Tesla Cybertruck trình làng, nối tiếp là Lordstown Endurance ,các hãng xe Mỹ nói riêng đã không thể ngồi yên chịu trận được khi buộc phải chạy theo xu hướng làm bán tải điện. Nếu như GMC Hummer EV là bước đầu cho thấy GMC đang rất nghiêm túc với công cuộc điện khí hóa sản phẩm của mình thì có lẽ công ty vẫn chưa hài lòng với những gì mà Hummer EV mang lại.

Mới đây, GMC đã xác nhận rằng họ cũng đang nghiên cứu một phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của chiếc bán tải Sierra.

GMC Sierra sẽ ra mắt phiên bản chạy điện để đón đầu Ford F-150


Cụ thể, trong một cuộc họp đại lý toàn quốc do General Motors tổ chức hồi đầu tháng này, chủ tịch GMC - Duncan Aldred đã tuyên bố với các đại lý của hãng rằng, ngoài Hummer, một số dòng xe khác sẽ được điện hóa.

Chủ tịch của đại lý Thompson Buick GMC Cadillac ở Missouri, Lynn Thompson, nói với tờ Detroit Free Press: “Sẽ có một chiếc bán tải Sierra chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng vẫn chưa có mốc thời gian ra mắt cụ thể nào. Kế hoạch về những mẫu xe điện này là một mục tiêu di động."

Khái niệm “mục tiêu di động” mà Lynn Thompson đưa ra cho thấy xe điện sẽ không hoàn toàn trở thành xu hướng mà GMC chạy theo mà đây đơn giản chỉ là cách hãng xe Mỹ bắt kịp cuộc đua với những đối thủ khác. Nhất là khi tin đồn về phiên bản Ford F-150 chạy hoàn toàn bằng điện mới sắp ra mắt rò rỉ gần đây.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết nào hé lộ về Sierra chạy điện nhưng rất có thể phiên bản này sẽ chia sẻ chung nền tảng với GMC Hummer EV có sẵn thay vì với Chevrolet Silverado như ở hiện tại.

GMC Sierra sẽ ra mắt phiên bản chạy điện để đón đầu Ford F-150


Tại cuộc họp, GMC cũng đảm bảo với các đại lý rằng, mặc dù Hummer EV và Sierra chạy điện sắp ra mắt, thương hiệu ô tô Mỹ sẽ không điện khí hóa toàn bộ sản phẩm của mình. Điều này có thể hiểu GMC đang ám chỉ đến việc 150 đại lý Cadillac sẵn sàng từ bỏ thương hiệu còn hơn đầu tư để bán xe điện, như một cách khiến những nhà phân phối an tâm.

“Duncan cho biết hãng chắc chắn sẽ không từ bỏ các loại xe động cơ đốt trong vì đó là hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty và thật tốt khi được biết về điều này”, một đại lý giấu tên cho biết. Điều này cho mọi người biết rằng họ sẽ không đi chung con đường với Cadillac."

Thay vào đó, GMC chỉ yêu cầu các đại lý ký thỏa thuận tự nguyện để bán GMC Hummer EV cũng như các xe điện khác của Hummer trong tương lại với chi phí nâng cấp từ 140.000 USD đến 150.000 USD. Nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác.