Hạng D
2/12/03
1.557
3.954
113
Vietnam
Google đã sẵn sàng cạnh tranh với Uber bằng taxi không tài xế
Theo hãng thông tấn Bloomberg, Google đang tìm cách tận dụng thành quả công nghệ xe tự lái và nguồn dữ liệu Google Map khổng lồ của mình để tạo ra một mạng lưới taxi không tài xế để cạnh tranh với Uber.[pagebreak][/pagebreak]
Phương thức thuê taxi qua mạng Uber hiện đang phát triển mạnh mẽ và đe dọa sự sống còn của mạng lưới taxi truyền thống. Tuy nhiên Uber đang bị đe dọa bởi chính đối tác của mình.​
Sở dĩ Uber thành công nhanh chóng là nhờ vào Google Map và số tiền 230 triệu USD mà Google đã đầu tư vào Uber. Đổi lại Google cử thành viên ban điều hành của mình, David Drummond làm thành viên ban điều hành của Uber từ tháng 8 năm 2013.​
Một nhân vật quan trọng của Uber vừa tuyên bố rằng Drummond được Google cử sang là để tìm hiểu phương thức hoạt động của Uber và cung cấp thông tin cho Google nhằm xây dựng kế hoạch cạnh tranh với Uber. Drummond cũng chuẩn bị rút khỏi Uber.​
Mục tiêu tổ chức mạng lưới taxi không tài xế thể hiện rõ ở Triển lãm ô tô Detroit, khi Chris Urmson, người đứng đầu nhóm nghiên cứu dự án xe tự lái của Google đã có màn trình diễn xe tự lái dạo quanh các đường phố và đưa đón khách.​
Chris Urmson tuyên bố với báo chí “Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về phương thức làm sao để trong dài hạn công nghệ xe tự lái trở thành hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những hướng đi là xe chia sẻ. Bạn có thể gọi xe đến và nói với nó bạn muốn đi đâu và nó sẽ chở bạn đến đó.”​
Google đã sẵn sàng cạnh tranh với Uber bằng taxi không tài xế
Nếu bị Google cắt đứt mối liên hệ, Uber buộc lòng phải liên kết với các nhà sản xuất ô tô hiện đang phát triển công nghệ xe tự lái. Vì xe taxi không tài xế sẽ rẻ hơn taxi có tài xế. Tuy nhiên ứng dụng Uber hiện nay được xây dựng trên Google Map, nếu Google rút lại sự ủng hội của mình, Uber phải tìm đến bản đồ kỹ thuật số khác cho dù không tốt bằng Google Map.​
Trong cuộc canh tranh về taxi không tài xế sắp tới, giả sử Google triển khai được xe không người lái trên đường phố trước cuối năm nay như đã hứa, Google phải mất một thời gian khá dài để có thể xây dựng được mạng lưới như hiện nay Uber đã có sẵn.​
Theo Bloomberg
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Taxi không tài xế chỉ có thể phát triển ở các quốc gia an ninh trật tự. Ở quốc gia mà nắp cống cũng bị lấy cắp, dây điện cũng bị cắt trộm, ô tô bị bẻ kính chiếu hậu thì xe không tài xế bị làm thịt ngay.
 
Hạng C
30/9/04
755
1.945
93
Taxi này mà triển khai ở VN thế nào sau vài ngày cũng sẽ đẻ ra 1 loạt dịch vụ như: jail break taxi Google, gắn tay lái cho taxi Google, độ body taxi Google thành Mini Cooper...:D
 
  • Like
Reactions: nomercy2007
Hạng D
4/6/14
1.317
844
113
Xe đã đươc đặt chạy đúng luật, mấy ảnh chẳng những mất ăn mà còn bị giảm biên rồi giải tán.

Nhưng sẽ không bao giờ triển khai tại Việt Nam được.
Vì ý thức giao thông bên mình quá " tốt "
 
Hạng C
15/6/13
774
538
93
đúng là Mỹ, lúc nào cũng có công nghệ đi trước thế giới