để em hiền
1/4/05
3.801
93.723
113
Đến độ ăn sáng cũng gọi grab đi mua dùm. Đi đâu cũng grab lười vận động. Thèm ly trà sữa cũng có grab giao. Ai đó nhờ lấy đồ dùm. Cũng book grab nó lấy. Đám già không nói chứ tụi choai choai 18-20 lười không lói thoát.
Mình thấy có vẻ anh ko còn phù hợp với cuộc sống hiện đại cmnr. Anh nhìn đâu cũng thấy mặt tiu cực, trong khi mình thấy nhìu cái hay, nhân văn và cả ... cơ hội từ các dịch vụ giao hàng này. Nó là bán hàng trực tuyến chứ giao cccj anh ?
 
Hạng D
12/3/11
1.597
66.132
113
Tiền Giang, gò công
Hình như các anh đang hiểu sai vấn đến. Bọn trẻ chưa kiếm ra tiền. Ăn uống thời nay đến độ đi mua đồ ăn thức uống cũng phải sai người khác đi, bọn grab. Chứ 10-20k phí ship có đáng là bao. Dần dần tạo nên cái thói lười chảy mỡ.
Em thấy đồ đến cửa chỉ nửa giá so với mua ở cửa hàng mà xách xe qua đó mua thì ngớ ngẩn quá . còn lười hay ko phải xem xã ngày nó làm gì mới đúng . nó đặt xong đi lau nhà, rửa chén , làm xong thì đồ ăn đồ uống tới là quá ổn
 
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.619
113
ko bít 5-10 năm trước khi chưa có nhìu cái “tí tiền” kia thì mấy ảnh có cái nhìn vậy ko ta?
bỏ qua mấy anh trên.
lên lò bò kìa, anh em đang chờ, tiệc tiễn bạn qua Mỹ chạy Grab với nhổ lông vịt. Nhanh
 
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
13.960
93
Chạy 10km trời nắng gần chết để mua 2 ly trà sữa với giá 140k.
Với ngồi nhà chờ 20p có 2 ly đó với giá ... 105k.
Anh chọn cái nào ?
Chính xác. Grab hay Now hay khuyến mãi. Ngồi nha kêu còn rẻ hơn. Nếu cần không khí thì ra quán.
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
Máy giặt, máy rửa chén, máy lau nhà,... cũng sinh ra đám lười chảy mỡ á anh Chụt. :D
 
Hạng D
30/12/18
1.371
30.273
193
33
Lười là đặc điểm của người VN rồi anh. Mấy người lớn cứ xách xe máy chạy cho dù chỉ 100m thôi. Muốn hết lười phải cấm xe 2 bánh :D
Đi 1km ăn phở mà em còn xách xe hơi đi này, má 1h khuya chạy xe máy ngoài đường đám ben nó tông mất xác
 
Hạng B1
4/5/13
91
3.308
83
Nhiều lúc cha mẹ cho tiền lại không nghĩ nó dùng đồng tiền đó để đi sai người khác anh à.

Không có ai sai ai hết nha anh. Từ “sai” được dùng khi anh dùng quyền lực buộc người khác làm cho anh việc gì mà không trả phí.​