Tập Lái
29/1/09
40
118
33
Giao thông là một “mạch máu” để phát triển kinh tế đất nước vì thế “mạch máu” càng mạnh và chảy nhanh cũng đồng nghĩa nền kinh tế một nước đó phát triển mạnh khi hàng hóa được luân chuyển với thời gian ngắn hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đặc biệt là mức độ ô nhiễm cũng giảm đi rất nhiều do mức tiêu hao nhiên liệu sẽ giảm trung bình 3-5 lít/100 cây số.
Hãy tính thử con số của một chiếc xe tiết kiệm được 3-5 lít/100km thì cả nước sẽ giảm được bao nhiêu phần tài nguyên về nhiên liệu trong 1 ngày? và con số sẽ rất khổng lồ nếu tính theo tháng và năm với số lượng xe hoạt động trên cả nước? Ngoài ra lượng ngoại tệ lớn dùng để nhập khẩu xăng dầu cũng sẽ giảm đi đáng kể ….có thể suy nghĩ ra, hy vọng các nhà kinh tế học, các đấng lãnh đạo với trình độ cao chắc có thể tính toán cái được về giao thông tốt hơn,
Ngày nào đoạn đường này đều tổ chức bắn tốc độ, mới vừa bị nộp phạt 500,000 vì đi quá tốc độ 5km/h (không biên lai)
 
  • Like
Reactions: Phuong Metro
Hạng B2
19/6/18
406
1.354
93
44
Mai chí thọ có 1 khúc ngắn và lưu lượng xe đông như hiện tại thì max 80km/h là hợp lý rồi
 
Hạng F
29/10/14
8.524
11.193
113
Mai chí thọ giờ có 1 đoạn mà cả đống đèn đỏ rồi. 80km/h còn thế nào nữa. Chắc pác nàu chạy vào làn trong 50km/h nên bị bắn
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Giao thông là một “mạch máu” để phát triển kinh tế đất nước vì thế “mạch máu” càng mạnh và chảy nhanh cũng đồng nghĩa nền kinh tế một nước đó phát triển mạnh khi hàng hóa được luân chuyển với thời gian ngắn hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đặc biệt là mức độ ô nhiễm cũng giảm đi rất nhiều do mức tiêu hao nhiên liệu sẽ giảm trung bình 3-5 lít/100 cây số.
Hãy tính thử con số của một chiếc xe tiết kiệm được 3-5 lít/100km thì cả nước sẽ giảm được bao nhiêu phần tài nguyên về nhiên liệu trong 1 ngày? và con số sẽ rất khổng lồ nếu tính theo tháng và năm với số lượng xe hoạt động trên cả nước? Ngoài ra lượng ngoại tệ lớn dùng để nhập khẩu xăng dầu cũng sẽ giảm đi đáng kể ….có thể suy nghĩ ra, hy vọng các nhà kinh tế học, các đấng lãnh đạo với trình độ cao chắc có thể tính toán cái được về giao thông tốt hơn,
Ngày nào đoạn đường này đều tổ chức bắn tốc độ, mới vừa bị nộp phạt 500,000 vì đi quá tốc độ 5km/h (không biên lai)

Mạch máu?

Bác gửi bài này cho Bộ GTVT mở rộng đoạn động mạch chủ từ Phan Thiết qua Đồng Nai thì tốt quá.
 
  • Like
Reactions: chedoanvien
Hạng B2
22/12/15
223
448
63
Giao thông là một “mạch máu” để phát triển kinh tế đất nước vì thế “mạch máu” càng mạnh và chảy nhanh cũng đồng nghĩa nền kinh tế một nước đó phát triển mạnh khi hàng hóa được luân chuyển với thời gian ngắn hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đặc biệt là mức độ ô nhiễm cũng giảm đi rất nhiều do mức tiêu hao nhiên liệu sẽ giảm trung bình 3-5 lít/100 cây số.
Hãy tính thử con số của một chiếc xe tiết kiệm được 3-5 lít/100km thì cả nước sẽ giảm được bao nhiêu phần tài nguyên về nhiên liệu trong 1 ngày? và con số sẽ rất khổng lồ nếu tính theo tháng và năm với số lượng xe hoạt động trên cả nước? Ngoài ra lượng ngoại tệ lớn dùng để nhập khẩu xăng dầu cũng sẽ giảm đi đáng kể ….có thể suy nghĩ ra, hy vọng các nhà kinh tế học, các đấng lãnh đạo với trình độ cao chắc có thể tính toán cái được về giao thông tốt hơn,
Ngày nào đoạn đường này đều tổ chức bắn tốc độ, mới vừa bị nộp phạt 500,000 vì đi quá tốc độ 5km/h (không biên lai)
Bác bị bắn khúc nào