Hạng C
11/10/17
915
9.047
93
thủ thiêm còn tới 55 lô đất chuẩn bị bán đấu giá, tương đương gần 30-40 dự án, thiếu gì sản phẩm để mua , chỉ sợ không có tiền thôi .
 
  • Like
Reactions: xèo_phì
Hạng C
8/7/20
698
4.948
93
thủ thiêm còn tới 55 lô đất chuẩn bị bán đấu giá, tương đương gần 30-40 dự án, thiếu gì sản phẩm để mua , chỉ sợ không có tiền thôi .
Đúng rồi. Giờ cho vay không lãi, giá thì tính vào thời điểm 3 năm tới rồi. Cần mua thì không khéo đợi đến khi đó săn hàng ngộp :p. Đi đâu mà vội. Nhưng mà dân mình giàu, giành giật nhau để mua căn 20-30 tỉ không hà.
 
  • Haha
Reactions: Tedle
Hạng D
26/9/09
1.940
5.979
113
thủ thiêm còn tới 55 lô đất chuẩn bị bán đấu giá, tương đương gần 30-40 dự án, thiếu gì sản phẩm để mua , chỉ sợ không có tiền thôi .
còn phải xem vị trí 55 lô thế nào nữa
Anh xem ven sông trực diện được bao nhiêu dự án
nhưng
em thích câu cuối của A :)
 
  • Like
  • Love
Reactions: Tedle and gaconhung
Hạng D
29/3/17
2.949
9.296
143
Đúng rồi. Giờ cho vay không lãi, giá thì tính vào thời điểm 3 năm tới rồi. Cần mua thì không khéo đợi đến khi đó săn hàng ngộp :p. Đi đâu mà vội. Nhưng mà dân mình giàu, giành giật nhau để mua căn 20-30 tỉ không hà.
xin lỗi bác chứ hàng cao cấp ko bao giờ ngộp! Đơn cữ căn hộ sai gon center và vincom ly tự trọng! Nhiều lúc có tiền chưa chắc mua được!

Giá lõi thủ thiêm xưa nay chưa có vụ ngộp bán thấp hơn giá mở bán! Có bán lỗ cách giá mở bản khoảng 50% thôi :)
 
  • Like
  • Love
Reactions: Tedle and gaconhung
Hạng D
4/5/15
4.005
21.026
113
Với sự trở mình của đế quốc Đông Lào những năm gần đây.
Với tiềm lực của SG hiện tại thì tầng lớp tinh hoa thượng lưu sẽ tăng chóng mặt qua mỗi năm.
Với số lượng căn hộ sát mặt sông hình thành trong những năm tới thì cũng chỉ là muỗi so với số tinh hoa thượng lưu muốn sở hữu.
 
Hạng D
29/3/17
2.949
9.296
143
Với sự trở mình của đế quốc Đông Lào những năm gần đây.
Với tiềm lực của SG hiện tại thì tầng lớp tinh hoa thượng lưu sẽ tăng chóng mặt qua mỗi năm.
Với số lượng căn hộ sát mặt sông hình thành trong những năm tới thì cũng chỉ là muỗi so với số tinh hoa thượng lưu muốn sở hữu.
Mấy căn trên 100m2 của landmark giờ dc xem là hàng hiếm, giờ muốn mua cũng khó, mà giá tăng hơn 50% so với năm ngoái rồi!

Đã đụng vào phân khúc luxury thì thuộc dạng hàng siêu tầm rồi, ko còn gọi là đầu tư nữa!
 
  • Like
Reactions: Tedle and Mexi