Hạng C
17/12/20
597
561
93
32
2021-Chery-Tiggo-4-Pro-in-South-Africa-2.jpg
Số xe ô tô Chery xuất khẩu ra nước ngoài lên tới 269.154 chiếc, cao hơn 136,3% so với cùng kỳ năm ngoái.


Năm 2021 là năm thách thức với ngành công nghiệp ô tô. Đại dịch COVID-19 và sự thiếu hụt chip bán dẫn khiến kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chery, thương hiệu ôtô thành lập năm 1997 và có trụ sở ở tỉnh An Huy đã đi ngược xu hướng và có cú tăng trưởng kỉ lục.

avaChery-Tiggo-7-Pro-2.jpg


Theo công bố, năm 2021 Chery bán ra thị trường 961.926 chiếc, con số này không chỉ là mức tăng lớn 31,7% so với cùng kỳ năm trước mà còn là kỉ lục với công ty này. Trong đó xuất khẩu 269.154 xe, cao hơn 136,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng bắt đầu xuất khẩu xe ra nước ngoài từ năm 2001. Thị trường xuất khẩu chính của thương hiệu này là Brazil, Ukraine, Russia, Chile, Venezuela, Columbia và Uruguay.

Chery-Tiggo-7-Pro-1.jpg


Cùng với đó, Chery vẫn giữ được thứ hạng hàng đầu về xuất khẩu xe chở khách của Trung Quốc trong 19 năm liên tiếp. Chery tuyên bố có cơ sở người dùng toàn cầu hơn 10 triệu, bao gồm 1,95 triệu người dùng bên ngoài Trung Quốc. Hiện tại, Chery đã thành lập 6 cơ sở nghiên cứu và phát triển, 10 nhà máy, hơn 1.500 đại lý và cửa hàng dịch vụ ở nước ngoài với tổng lượng xe xuất khẩu tích lũy gần 2 triệu chiếc.

Chery-Tiggo-4-Pro-1_1.jpg


Để phục vụ khách hàng nước ngoài tốt hơn, Chery cũng cho biết họ hợp tác với IFLYtek, một công ty trí tuệ nhân tạo và giọng nói thông minh cho phép xe Chery nhận dạng các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Tư, v.v.

Nhà sản xuất này cũng đã phát triển các sản phẩm phù hợp với môi trường, điều kiện thị trường và hành vi của người tiêu dùng ở một số khu vực đặc biệt. Chẳng hạn, tại Nam Mỹ, Chery cải thiện sức mạnh của phương tiện do điều kiện đường địa phương kém và đường đồi núi ngoằn ngoèo, trong khi ở Trung Đông, hãng xe Trung Quốc tăng cường niêm phong xe để bảo vệ các bộ phận bị mài mòn bởi cát bay trong không khí.

Con số gần 1 triệu xe của Chery không hề nhỏ khi so sánh với các ông lớn trên thế giới. Năm 2021, hãng Toyota Motor Corp đã đánh bại hãng Volkswagen AG của Đức trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới.

Theo số liệu công bố ngày 12/1, doanh số của Toyota từ tháng 1-11/2021 trên toàn cầu đạt 9,56 triệu chiếc, trong đó bao gồm doanh số của nhà sản xuất dòng xe nhỏ Daihatsu Motor Co và nhà sản xuất xe tải Hino Motors Ltd. Doanh số bán xe trên toàn cầu của hãng Volkswagen đã giảm 4,5% xuống 8,88 triệu chiếc.

Nguồn: Carscoops, Paultan.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
16/1/22
123
130
43
41
Ngày nào sản phẩm giá rẻ còn tồn tại thì tương lai thương hiệu hàng Trung Quốc càng lên ngôi !