A1
14/12/03
2.555
4.253
113
Tình trạng gia đình:
2 vợ chồng U40 ĐH phổ thông. Tiếng Anh cùi bắp du lịch. làm CNV bình thường.
1 con 11 tuổi.
Giờ có 500K tiền mặt (còn chút lận lưng đi nữa).
Các anh cho hỏi với 500K này thì đi đâu được? Mỹ, Úc, Canada?
Theo ý thích xếp theo thứ tự thì 1 Úc, 2 Can và Mỹ thứ 3. Nhưng nghe nói Úc có vẻ khó khăn hơn Mỹ và Can.
Nếu đi thì bắt đầu từ đâu, chuẩn bị gì?
PS: xác định ở VN cũng là cu li nên đi đâu cũng là cu li thôi.ko dám mơ ở tiệm hay kinh doanh gì đâu.
Xin các anh chém thoải mái.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.056
113
Đến nơi tôi, nhà cũ gần downtown và khu chợ thì khoảng 80K ngon, bỏ thêm 5K nhờ thợ sửa chửa tí xíu theo ý, 2K tự sửa những gì muốn.

Sau đó bỏ thêm 50K cho xe và các thứ.

Còn lại 300K ăn dần và chán cho hết thì về lại VN.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.056
113
An Lao

Lời khuyên của tôi (nhất là câu cuối) đúng vì:

Đã có khả năng làm ra 500K thì sau khi ăn hết 500K tại Mỹ (Úc/Can nhà mắc lắm, nơi tôi cực rẻ, rẻ hơn ở VN xa) thì về VN làm lại 500K khác rất dễ :)
 
Hạng F
13/9/07
7.049
48.465
113
An Lao

Lời khuyên của tôi (nhất là câu cuối) đúng vì:

Đã có khả năng làm ra 500K thì sau khi ăn hết 500K tại Mỹ (Úc/Can nhà mắc lắm, nơi tôi cực rẻ, rẻ hơn ở VN xa) thì về VN làm lại 500K khác rất dễ :)
Nghe cứ như múc nước giếng ấy nhỉ haha
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
Em hóng kiếm 500k, bác Su nói nghe dễ nhỉ
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.056
113
Ở các nơi dân Asia tập trung nhiều thì ... giá nhà đắt đỏ (cho dù Úc hay Can)

500K đem theo thì ... hỏng lẻ mua nhà gần hết ?