Hạng B2
19/9/07
168
92
28
xe tải của công ty e là: xác xe ghi trong sổ kiểm định là 1000kg, trọng lượng được phép chuyên chở là 870 kg, tổng trọng lượng được phép lưu hành là 2000 kg.
hôm bữa tài xế cty bị bắt đi cân xe: hàng và 1 tài là 1980 kg, nó dt cho e, lúc đó đg bận ko nghe dt được, nó nói xxx đòi lập biên bản vì quả tải 10% số kg là trên 980/870 kg. tài xế e nhét cho xxx 7 xị, xxx cho đi ko lập biên bản. chiều về nó nói với e, e thấy vô lý quá, nếu quá 10% thì phải là 2201 kg mới quá 10%, chứ có 1980kg thì sao quá 10% được. tài e nói xxx nói là 10% trên số trọng lượng được phép chuyên chở (870kg), chứ ko phải 10% trên tổng trọng lượng ( 2000kg).
cho e hỏi xxx nói z đúng hay sai hay là tài xế e bị xxx thuốc? e ghét nhất chuyện nhét tiền cho xxx, cho tiền mà còn bị chửi nữa, nên luôn kêu tài xế chở dưới 2 tấn để khỏi bị xxx làm phiền.
cám ơn mấy bác
 
Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
48
xe tải của công ty e là: xác xe ghi trong sổ kiểm định là 1000kg, trọng lượng được phép chuyên chở là 870 kg, tổng trọng lượng được phép lưu hành là 2000 kg.
hôm bữa tài xế cty bị bắt đi cân xe: hàng và 1 tài là 1980 kg, nó dt cho e, lúc đó đg bận ko nghe dt được, nó nói xxx đòi lập biên bản vì quả tải 10% số kg là trên 980/870 kg. tài xế e nhét cho xxx 7 xị, xxx cho đi ko lập biên bản. chiều về nó nói với e, e thấy vô lý quá, nếu quá 10% thì phải là 2201 kg mới quá 10%, chứ có 1980kg thì sao quá 10% được. tài e nói xxx nói là 10% trên số trọng lượng được phép chuyên chở (870kg), chứ ko phải 10% trên tổng trọng lượng ( 2000kg).
cho e hỏi xxx nói z đúng hay sai hay là tài xế e bị xxx thuốc? e ghét nhất chuyện nhét tiền cho xxx, cho tiền mà còn bị chửi nữa, nên luôn kêu tài xế chở dưới 2 tấn để khỏi bị xxx làm phiền.
cám ơn mấy bác
1/ Cả bác và lái xe bác đều chưa hiểu đúng về quá tải thiết kế xe. Xem thêm công văn Số: 3915/BGTVT-VT.
"1. Đối với phương tiện riêng (xe thân liền):
a) Trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông là tổng của Trọng tải cho phép tham gia giao thông (trọng lượng hàng hóa cho phép chuyên chở) với Trọng lượng bản thân và trọng lượng của người trên xe (Số người cho phép chở x 65KG). Các giá trị này được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.
b) Người điều khiển xe vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế khi tổng trọng lượng của xe cân được tại trạm kiểm soát tải trọng xe lớn hơn Trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe."

Đối với xe bác, khi nào qua cân lớn hơn 2.000kg mới được xem là quá tải.
2/ Tính % quá tải:
(Tổng trọng lượng xe qua cân - Trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông)/Trọng tải cho phép tham gia giao thông= tỉ lệ %.
Với xe bác, khi cân lớn hơn 2087kg sẽ bị xử phạt.
(2087kg-2000kg)/870kg = 10%
 
Hạng B2
19/9/07
168
92
28
ok, cám ơn bác nhiều, e coi cái công văn số 3915 ko thấy cách tính % quá tải như thế nào?
 
Hạng B2
21/9/10
273
310
63
TP.HCM
Theo em thì thế này:
- Thông qua các số liệu bác đưa thì em nghĩ xe tải của bác chở được 2 người tính luôn tài. Vì theo luật 1 người = 65 kg x 2 = 130 kg. Xác xe = 1000 kg + trọng lượng hàng hóa được phép chuyên chở = 870 kg + 2 người = 2000 kg.

- Theo Khoản 2 điểm a Điều 24 NĐ 107/2014:
Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 10% đến 40% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn, trên 10% đến 30% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);

thì xxx đúng vì số % tính như phần chữ đỏ.

- Tuy nhiên, tài xế của bác vẫn bị thuốc vì như em nói ở trên 1 người = 65 kg. Tổng trọng lượng khi cân có luôn tài sao không trừ ra. Đáng lý quá tải = tổng trọng lượng khi cân (1980 kg) - xác xe (1000 kg) - trọng lượng hàng hóa cho phép chở (870 kg) - 1 người (65 kg) = 45 kg. Vậy bác quá tải 45 kg = 5,17% (45/870*100% = 5,17%). Mà theo dòng chữ xanh lá em tô đậm ở trên điều 24 thì bác không bị phạt vì xe bác là xe dưới 5 tấn và quá tải dưới 10%.
Cho dù quá tải thật thì lỗi này bb cũng chỉ 9 xị, cắt nửa vầng trăng = 4.5 xị là được chứ đưa 7 xị thì thôi kêu lập bb cho nhanh, khỏi năn nỉ, lằng nhằng.
 
  • Like
Reactions: minhnhat15011990
Hạng D
8/10/14
2.171
31.545
113
Theo em thì thế này:
- Thông qua các số liệu bác đưa thì em nghĩ xe tải của bác chở được 2 người tính luôn tài. Vì theo luật 1 người = 65 kg x 2 = 130 kg. Xác xe = 1000 kg + trọng lượng hàng hóa được phép chuyên chở = 870 kg + 2 người = 2000 kg.

- Theo Khoản 2 điểm a Điều 24 NĐ 107/2014:
Chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 10% đến 40% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn, trên 10% đến 30% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);

thì xxx đúng vì số % tính như phần chữ đỏ.

- Tuy nhiên, tài xế của bác vẫn bị thuốc vì như em nói ở trên 1 người = 65 kg. Tổng trọng lượng khi cân có luôn tài sao không trừ ra. Đáng lý quá tải = tổng trọng lượng khi cân (1980 kg) - xác xe (1000 kg) - trọng lượng hàng hóa cho phép chở (870 kg) - 1 người (65 kg) = 45 kg. Vậy bác quá tải 45 kg = 5,17% (45/870*100% = 5,17%). Mà theo dòng chữ xanh lá em tô đậm ở trên điều 24 thì bác không bị phạt vì xe bác là xe dưới 5 tấn và quá tải dưới 10%.
Không trừ người ngồi trên xe nhen anh
 
Hạng B2
21/9/10
273
310
63
TP.HCM
Không trừ người ngồi trên xe nhen anh

Ủa kỳ vậy ta? 870 kg là khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở, tài xế = hàng hóa, không phải người? Còn tổng trọng lượng cho phép khi tham gia GT = 2000 kg sao không phải là 1870 kg? Bác vui lòng thông não giùm em với vì nói thật em ít khi chạy tải (khi cty thiếu tài em mới nhảy qua 1, 2 chuyến xe 1,5 tấn) chủ yếu em chạy du lịch ;) Còn nếu không trừ ra thì phải dùng số 2000 kg chứ sao dùng 870 được?
 
Hạng D
8/10/14
2.171
31.545
113
Ủa kỳ vậy ta? 870 kg là khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở, tài xế = hàng hóa, không phải người? Còn tổng trọng lượng cho phép khi tham gia GT = 2000 kg sao không phải là 1870 kg? Bác vui lòng thông não giùm em với vì nói thật em ít khi chạy tải (khi cty thiếu tài em mới nhảy qua 1, 2 chuyến xe 1,5 tấn) chủ yếu em chạy du lịch ;)
Anh đọc nghị định 171 nhé, chứ em lục lại mệt quá :)
 
Hạng C
11/3/11
769
647
93
Tổng trọng lượng cho phép lưu thông là 2000kg. Xe bác mới có 1980kg . Gặp e e kêu lặp biên bản e thưa tới TW . 1000kg xác xe 870kg hàng hóa số dư còn lại tài xế bụi sình lầy xăng dầu. Đúng bố láo thiệt
 
Hạng B1
7/8/15
83
113
33
37
Bị Thuốc rồi bác tổng trọng tải 2000kg cân có 1980kg thì chưa bị phạt. Xe bác chở được 870kg + dưới 10% tải trọng ( 87kg) . Vậy thì dưới 2087 thì sẽ ko bị phạt.
 
Hạng D
4/2/08
4.617
6.496
113
TPHCM
Anh đọc nghị định 171 nhé, chứ em lục lại mệt quá :)

bác thông não giúp em với vì em cũng phải sắp làm part-time xe tải cho doanh nghiệp của đứa em gái vì nó đang không có tài xế