Tập Lái
13/9/19
12
41
13
36
-Em có miếng đất vườn cách QL1 tầm 500m phía nam và cao tốc Dầu Giây Liên Khương (theo quy hoạch) tầm 1km phía tây, đất của em theo hiện trạng sổ sách ko có đường, tất nhiên là thực tế thì vẫn có đường lô để vô, phía QL1 để thông ra thì còn nhiều chủ đất khác nên em nghĩ tình hình sẽ phức tạp nhưng tâm lý ai chả muốn có đường thông rộng đẹp để đẩy giá trị đất đai lên, phía cao tốc thì là cái nông trường cao su mênh mông bạt ngàn.
-Bác nào từng trải xin khai thông trí óc cho em, hóng cao nhân vào chỉ giáo em xin cảm ơn và hậu tạ
-Lưu ý là e chỉ muốn sẻ đường ko chơi trò mất dạy như anh luyện trọc thừa cơ phân lô bán nền nên các bác chỉ điểm đúng chỗ dừng đúng nơi ko đi quá xa
 
Tập Lái
17/10/17
10
34
13
33
"hiện trạng sổ sách ko có đường"
Như thế này đa phần là thua nha a. Tưởng có đường hiện hữu thì còn ok, chứ quy hoạch đường xá phải theo quy hoạch chung của Thành Phố > quận > huyện. Còn anh, cá nhân muốn quy hoạch, nhắm chơi lên được tới thành phố thì có khả năng đề xuất, chờ duyệt.