Hạng B1
29/7/18
60
71
18
44
Khả năng mua xe moing má đâm đụng rồi! Năm 95 nhà mình đủ bộ 3 a tài Accord, Camry, Maxima cả 3 đều cho thuê chả con nào hư hỏng như xe Hèng cả!
Matiz giờ vẫn chạy ầm ầm :)))) ông biết đếch gì
 
Hạng C
14/12/16
580
340
63
Civic đụng tỷ thì.... hông có quá nhiều hy vọng con này rẽ hơn Camry đâu. Thị trường vn đúng là con này phát huy hông nổi.
 
Hạng B1
29/7/18
60
71
18
44
bên Indonesia, Chính phủ không thu thuế từ người dân và doanh nghiệp, nhưng giá bán xe hơi bên đó lại khá cao, chắc do đại lý tính lời nhiều?
Nước nào là nc ko thu thuế :) các cụ đang sống ở đó à mà độ tự nhục cao thế. Nước nào cũng thu thuế quan trọng là bn loại thuế và ít hay nhiều
 
Nước nào là nc ko thu thuế :) các cụ đang sống ở đó à mà độ tự nhục cao thế. Nước nào cũng thu thuế quan trọng là bn loại thuế và ít hay nhiều

em có nghe các bác Oser ở CNL nói, bên Indonexia có hàng hóa tiêu dùng rẻ chỉ bằng nửa, còn xe hơi có giá bằng một phần hai hơn, xăng, điện đều rẻ hơn 30%, đường cao tốc gần như không có trạm thu phí, trong khi đó mạng lưới Giao thông, phục vụ Y tế tốt hơn gấp 2-3 lần, Giáo dục tiến bộ hơn phần ba thế kỷ, Quỹ phúc lợi xã hội cao hơn 2-3 lần..., nên em nghĩ Ngân sách Chính phủ Indo do các Tổ chức phi chính phủ đóng góp, không phải do doanh nghiệp và người dân.
 
Hạng C
30/4/16
963
363
63
Xe phom đẹp, nắp capo nhìn hơi rối, vẫn có cảm tình accord và teana hơn cam
 
Hạng B1
29/7/18
60
71
18
44
em có nghe các bác Oser ở CNL nói, bên Indonexia có hàng hóa tiêu dùng rẻ chỉ bằng nửa, còn xe hơi có giá bằng một phần hai hơn, xăng, điện đều rẻ hơn 30%, đường cao tốc gần như không có trạm thu phí, trong khi đó mạng lưới Giao thông, phục vụ Y tế tốt hơn gấp 2-3 lần, Giáo dục tiến bộ hơn phần ba thế kỷ, Quỹ phúc lợi xã hội cao hơn 2-3 lần..., nên em nghĩ Ngân sách Chính phủ Indo do các Tổ chức phi chính phủ đóng góp, không phải do doanh nghiệp và người dân.
:)))) đấy là cụ nghĩ, cụ nghĩ hay lũ chính phủ indo nó nghĩ ?????
 
:)))) đấy là cụ nghĩ, cụ nghĩ hay lũ chính phủ indo nó nghĩ ?????

em xem thông tin từ Internet, thấy chi Ngân sách bình quân đầu người trên 1 ngày của Indo tuy chưa cao bằng Mỹ (Mỹ trung bình chi 36USD/1 người/1 ngày) nhưng cao hơn gấp đôi ( Indo chi 4USD/1 người/1 ngày), trong khi Indo không thu thuế từ người dân và doanh nghiệp, nên em nghĩ chắc chắn ngân sách của Indo do các Tổ chức phi chính phủ đóng góp.