Hạng D
2/12/03
1.552
3.942
113
Vietnam
Honda chịu phạt kỷ lục 70 triệu USD vì phạm luật an toàn
Honda đã chấp nhận mức phạt kỷ lục 70 triệu USD vì lỗi che dấu 1.700 báo cáo thương tật và tử vong trong suốt 1 thập kỷ qua. Đây là mức phạt cao nhất trong lịch sử an toàn giao thông ở Mỹ.[pagebreak][/pagebreak]

Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA) cho biết hành động cứng rắn đối với Honda là cần thiết để nhắc nhở toàn ngành công nghiệp rằng các nhà sản xuất ô tô phải báo cáo kịp thời và đầy đủ những hồ sơ về an toàn cho NHTSA.

Hồi tháng 11, Honda đã thừa nhận vi phạm 2 điều khoản của luật Liên Bang năm 2000 và chấp nhận mức phạt tối đa cho mỗi sai phạm là 35 triệu USD.

Ngoài hình thức phạt tiền, Honda còn phải chịu sự giám sát chặt chẽ của NHTSA trong thời gian tới. Phải tăng cường huấn luyện nhân viên phụ trách vấn đề an toàn, phải chịu kiểm toán về công tác quản lý an toàn của bên thứ 3 mỗi năm 2 lần.

Hồi tháng 5/2014, GM đã phải chịu án phạt 35 triệu USD vì lỗi chậm trễ triệu hồi 2,6 triệu xe liên quan đến 42 trường hợp tử vong và 58 bị thương.

Tổng kết trong năm 2014 tổng số tiền NHTSA đã phạt các nhà sản xuất ô tô ở Mỹ số tiền lên đến 126 triệu USD, nhiều hơn tổng số 40 năm hoạt động của NHTSA.

Theo Detroit News
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
16/8/13
53
42
18
Ông này nói cái gì trong bài viết này cũng giống như thật! Không biết ông dựa vào đâu để phán như thế? Nếu ông lấy tư liệu của người khác thì phải dẫn nguồn, còn nếu ông tự nghiên cứu thì ổng phải cho biết công trình nghiên cứu của ổng đã đăng ở đâu? Chứ ổng nói khơi khơi vậy làm sao mọi nguoi2 có cái nhìn đúng đắn được!
 
Hạng D
28/10/12
1.511
1.436
113
Đúng là nên ghi nguồn, nhất là đối với mấy bài động chạm đến mấy thánh Nhật, nếu không nhiều bác không tin đâu :D
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
1/5/10
609
233
43
có khi là quên xót chút , mấy tin này cũng bth thôi mà, mấy bác thông cảm cho bác ấy chút.
 
Tập Lái
24/5/14
30
45
18
37
thấy xứ ngừ ta mà thèm chảy dãi!đối với xứ tư bản giãy chết thì sự an toàn là trên hết,quan niệm của tụi nó là chạy xe phải an toàn,xe phải ngon,khung gầm chắc chắn,cảm giác lái tốt,còn xứ thiên đường thì mua xe sau này bán lại phải có lời(an toàn cho gia đình và bản thân thì quăng zô sọt rác),xe chạy sao cũng được ngồi trên xe như ngồi trên chiếc thuyền,rung lắc dữ dội,xe lắp ráp thì cắt ốp sần tùm lum tà la(kể cả trang thiết bị an toàn)....đậu mợ!this is heaven..:3dmong: