Hạng C
11/6/15
539
1.556
93
Quận Bình Thạnh
Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport

Honda Passport là chiếc SUV đầu tiên của hãng xe Nhật Bản nhằm thăm dò thị trường trước khi ra mắt dòng CR-V. Nhưng sau nhiều năm "nghỉ hưu", Honda quyết định đem cái tên Passport "tái xuất".

[pagebreak][/pagebreak]
Car and Driver vừa công bố thông tin rằng hãng Honda đang làm việc với Văn phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (US Patent and Trademark Office) để đăng ký tên "Passport". Thông tin này khẳng định việc hãng xe Nhật Bản đang lên kế hoạch xúc tiến phân khúc SUV của mình với một dòng xe mới mang tên Passport.
Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport

Hiện chưa rõ chiếc xe sẽ được định vị ở phân khúc nào nhưng nhiều thông tin cho rằng nó có thể là một phiên bản trục cơ sở ngắn của chiếc Pilot. Nó cũng sẽ sở hữu 2 hàng ghế thay vì 3 hàng ghế như chiếc Pilot. Nhiều tin đồn cũng cho rằng khả năng cao nó sẽ đặt ở phân khúc giữa Pilot và CR-V.

Chiếc Honda Passport ra đời năm 1993 và kết thúc cuộc đời vào năm 2002. Nó là một trong những mẫu xe mà Honda phát triển để thử nghiệm ở phân khúc SUV. Do đó, nó chỉ tồn tại chỉ 2 thế hệ là đời 1993-97 và đời 1997-2002. Sau này nó bị gối thị phần bởi sự ra đời của chiếc CR-V vào năm 1995 và tự "khai tử".
Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport

Ở thế hệ cũ này, thay vì tự phát triển, Honda lại thay áo và logo cho chiếc Isuzu Rodeo để biến nó thành chiếc Passport. Tuy nhiên có thể chắc chắn ở dòng Passport tương lai, Honda sẽ không dính dáng gì đến Isuzu nữa.
Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport

Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport Honda muốn hồi sinh lại dòng Passport
Theo Honda​
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/1/13
4.800
80.730
113
Passport xưa do Isuzu sản xuất .

Honda thay thế bằng Pilot

Pilot (mới nhất) thì thành CUV 7 chỗ to => thiếu 1 chỗ => Passport mới sẽ bù vào .
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Tập Lái
29/3/17
44
47
18
Nhìn chất quá đi mất.
Hồi sinh và ra giá cũng cũ mốc xí để xứ ta còn mua được.