Đánh Giá Xe Honda Scoopy 50CC

Xe máy Honda Scoopy 50cc gây ấn tượng với thiết kế đẹp mắt, máy êm và bền, không cần bằng lái. Đặc biệt khi lựa chọn Honda Scoopy có độ mới 80 đến 90% bạn chỉ phải bỏ 1/3 số tiền so với mua xe mới 100%.
GIÁ CHỈ TỪ 16 TRIỆU
Xe Honda Scoopy 50cc được biết đến là dòng xe tay ga không cần bằng lái. Vì vậy, đối tượng đi xe này tại Việt Nam đa dạng hơn các dòng xe tay ga khác, bởi thêm đối tượng là học sinh có thể tự do làm chủ chiếc xe này để đi học mà không lo phạm luật, miễn là các bạn chú ý đội mũ bảo hiểm khi đi xe để đảm bảo an toàn cho mình.
img-0900.jpg
Honda Scoopy 50cc có nhiều màu sắc như đỏ, trắng,xanh...

Với thiết kế mang hơi hướng hoài cổ pha lẫn hiện đại, xe Honda Scoopy được đánh giá là mẫu xe tay ga có thiết kế đẹp, ấn tượng. Là dòng xe có trọng lượng nhỏ khoảng 70kg, đối tượng mà chiếc xe này hướng đến là những người có chiều cao trung bình trở xuống, phù hợp với các bạn nữ hoặc người trung niên, thuận tiện di chuyển trong nội thành đông đúc hoặc dắt xe trong những ngõ nhỏ vốn là “đặc sản” ở những thành phố đông dân như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh
Một ưu điểm nữa của xe Honda Scoopy 50cc là bình xăng đặt dưới chỗ để chân nên cốp xe khá rộng, bạn có thể để được 2 mũ bảo hiểm nửa đầu của người lớn kèm theo một số đồ dùng cá nhân khác. Bên trong cốp xe còn được thiết kế thêm chiếc khóa chống trộm, nếu bạn gạt khóa này xuống thì sẽ cố định chân chống giữa không thể dắt xe đi được. Vì vậy, nếu nhà của bạn chật mà dựng xe ngoài đường hay những khi bạn đi mua sắm mà để xe ngoài vỉa hè thì chiếc xe của bạn cũng được an toàn hơn.
img-0839.jpg
Cốp và chỗ để chân của Honda Scoopy Nhật bãi khá rộng rãi.

Xe Honda Scoopy 50cc sử dụng đề không lao, khởi động khá êm ái không gây ra tiếng ồn như nhiều mẫu xe tay ga khác Vận hành thử nghiệm thì vận tốc xe đạt tối đa 62km/h, với lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình là gần 2 lít xăng/100km.
Tuy nhiên, để an toàn và tiết kiệm nhiên liệu thì bạn nên duy trì đều tay ga, nên di chuyển tối đa 50km/h. Bởi khi thử nghiệm phanh gấp xe ở tốc độ 60km/h thì hành trình phanh khá dài khiến chiếc xe bị trượt đến 3km mới có thể hoàn toàn dừng lại.
Thêm một tin vui cho người dùng xe Honda Scoopy 50cc là xe sử dụng hệ thống phanh kết hợp được đánh giá là an toàn hơn so với phanh đĩa, nhất là đối với những người mới đi xe lần đầu. Lốp đặc không săm cũng góp phần làm tăng mức độ an toàn cho người đi xe, nhất là trong những trường hợp phanh gấp hoặc đi xe khi trời mưa, đường trơn trượt
img-0825.jpg
Honda Scoopy 50cc có thiết kế bắt mắt với hệ thống đèn pha trước, xi nhan và đồng hồ cơ

Mặc dù hiện nay hãng Honda đã ngừng sản xuất dòng xe này tuy nhiên bạn vẫn có thể sở hữu những chiếc Honda Scoopy Nhật Bãi với độ mới từ 80 - 90%. Tại Nhật Bản, mọi đồ dùng trong nhà đều phải thanh lý tsau 2 năm và rất nhiều vật dụng khi thanh lý vẫn rất mới. Đó là lý do vì sao thị trường lại săn lùng hàng Nhật bãi nhiều đến vậy.
img-0828.jpg

Honda Scoopy 50cc có chế độ tự tắt máy khi dừng đèn đỏ và hệ thống phun xăng điện tử ở đời 2007-2010 giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa


Được giới mê xe Nhật biết đến là địa chỉ uy tín, chất lượng về xe máy Nhật bãi nói chung như xe Honda Giorno 50cc, Honda Crea 50cc... Xe Nhật Độc tại Kiot 25 CT2B Xa La, Hà Đông, Hà Nội là nơi bạn nên ghé qua một lần để trải nghiệm. Bạn có thể sở hữu ngay một chiếc Honda Scoopy có độ mới 80% với giá chỉ bằng 1/3 xe mới 100%.
Mua xe tại Xe Nhật Độc bạn được bảo hành 6 tháng và có phụ tùng thay thế xe khi cần. Thậm chí bạn có thể bán lại xe cho cửa hàng này sau khi mua nếu bạn không thích đi xe đó nữa, mức giá mua lại lên đến 70-90% giá bạn mua vào ban đầu.
Mọi thông tin chi tiết về Xe Nhật Độc xin vui lòng liên hệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN XE NHẬT ĐỘC
Địa chỉ: Kiot 25 CT2B - Xa La - Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0948 718 885