Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.969
113
Lâm Đồng
Honda sẽ đẩy mạnh sản xuất tại Thái Lan lên thêm 10%
Sau buổi ra mắt City facelift tại Thái Lan, đại diện của hãng này cũng quyết định công bố kế hoạch của mình trong năm 2017.[pagebreak][/pagebreak]

Theo Bangkok Post, Honda Automobile Thailand (HAT) dự định sẽ đẩy mạnh việc sản xuất tại Thái thêm 10% vào năm nay lên 220.000 chiếc. Bước đi này khá hợp lý khi thị trường xe của Thái đã bắt đầu có dấu hiệu khôi phục lại kể từ lần tăng hồi năm 2012.

Tháng 9/2017 là thời điểm mà chính sách hỗ trợ mua xe lần đầu của chính quyền Thái hết hiệu lực. Chính sách này tuy giúp cho doanh số xe nội địa tăng cao vào thời gian đầu nhưng dần suy giảm do việc hạn chế người dân mua xe thứ hai. Nay khi chính sách này hết hiệu lực cũng là lúc doanh số xe Thái được tăng cao.
Honda sẽ đẩy mạnh sản xuất tại Thái Lan lên thêm 10%
Đại diện Honda, ông Pitak Pruittisarikorn nhận định: "Tôi nghĩ sẽ không có yếu tố tiêu cực nào ảnh hưởng đến nền công nghiệp ô tô trong năm 2017. Thị trường xe Thái trong năm nay hứa hẹn sẽ vào khoảng 800.000 xe". Tuy nhiên, ông cũng có chút lo lắng cho thị trường xuất khẩu xe do việc khôi phục kinh tế đang diễn biến chậm lại.

Honda dự đoán doanh số xe của hãng tại Thái sẽ tăng 12% trong năm nay, lên 120.000 chiếc. Trong năm 2016, hãng này chỉ bán tổng cộng 107.342 chiếc, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Honda hiện đang điều hành 2 nhà máy sản xuất tại thái là Ayutthaya và Prachin Buri với số lượng xe xuất xưởng là 300.000 và 120.000 chiếc/năm.
Honda sẽ đẩy mạnh sản xuất tại Thái Lan lên thêm 10%
Với chiếc City vừa ra mắt, Honda kì vọng sẽ bán được 36.000 chiếc trong 12 tháng tới. Thế hệ thứ 4 của Honda City đã bán được 600.000 chiếc kể từ khi ra mắt.

Honda sẽ đẩy mạnh sản xuất tại Thái Lan lên thêm 10% Honda sẽ đẩy mạnh sản xuất tại Thái Lan lên thêm 10% Honda sẽ đẩy mạnh sản xuất tại Thái Lan lên thêm 10% Honda sẽ đẩy mạnh sản xuất tại Thái Lan lên thêm 10%
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Xe Honda ở Thái mà ế thì xuất rẻ sang VN bán thanh lý hàng tồn là hết veo trong 1 nốt nhạc. Chứ còn với giá Accord và Civic như hiện tại thì chắc doanh số hàng tháng chỉ 1 chữ số :D
 
Hạng B1
23/2/15
82
119
33
35
Hanoi, Vietnam
Chú Phỉnh VN kiểu gà què ăn quẩn cối xay, đến giờ các hãng đua nhau mở rộng nhà máy ở Thái, ở Indo... còn VN thì chuyển sang nhập tất. Sắp tới đây chắc còn mỗi anh Hải là lắp nhiều nhất, anh Công và anh Mec làm ăn được nên còn lắp, chứ mấy anh Nhật khác chuẩn bị té rồi
 
Hạng C
6/6/16
654
873
93
Chú Phỉnh VN kiểu gà què ăn quẩn cối xay, đến giờ các hãng đua nhau mở rộng nhà máy ở Thái, ở Indo... còn VN thì chuyển sang nhập tất. Sắp tới đây chắc còn mỗi anh Hải là lắp nhiều nhất, anh Công và anh Mec làm ăn được nên còn lắp, chứ mấy anh Nhật khác chuẩn bị té rồi

Cho mình đính chính tí xíu... Không phải anh Công làm ăn được còn lắp mà trước giờ anh Công chỉ ưu tiên nhập, chỉ mới đầu tư nhà máy lắp ráp và sẽ hoạt động vào năm 2018. Nhiều khi sau này lắp phụ anh Hải luôn.
 
Hạng B2
4/8/14
101
14
18
37
Mai mốt lắp hết ở nước ngoài, VN nhập siêu ô tô cho hài
 
Hạng B2
11/6/16
118
14
18
42
miễn thuế thì đường VN mình chịu ko nổi nhiệt đâu