Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.343
17.912
113
Lâm Đồng
Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy
Honda vừa công bố 2,1 triệu xe trên toàn thế giới đang đối mặt với nguy cơ cháy động cơ vì các lỗi liên quan đến cảm biến. Các xe này thuộc thế hệ thứ 9 của dòng Accord được sản xuất từ năm 2013-2016 với cảm biến ắc-quy 12 V bị lỗi.[pagebreak][/pagebreak]

Trong thông báo hãng đưa ra ngày 13/7, các cảm biến có thể không đủ độ kín khít để chống lại hơi ẩm, thậm chí muối từ mặt đường có thể lọt vào, dẫn tới "việc gặm mòn và hiện tượng đoản mạch của cảm biến". Lỗi này có thể khiến dưới nắp ca pô có khói, thậm chí trong những trường hợp xấu nhất, có thể gây cháy.
Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy

Hãng xe Nhật cũng công bố có 4 trường hợp cháy động cơ liên quan đến lỗi này ghi nhận tại thị trường Mỹ. May mắn là không có khách hàng nào bị thương. Đây cũng là thị trường chiếm phần lớn xe liên quan đến đợt triệu hồi nói trên, lên đến 1,15 triệu chiếc Honda Accord đời 2013-2016.

Honda cho biết các khách hàng của hãng sẽ nhận được mail chính thức từ hãng vào cuối tháng này. Trong đó sẽ có chỉ dẫn cho họ biết nên đem xe đến các đại lý chính thức nào để kiểm tra thay thế linh kiện liên quan. Tất cả trường hợp đều được sửa chữa miễn phí.
Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy

Với lượng xe triệu hồi hàng triệu chiếc, Honda cần tới một lượng lớn linh phụ kiện để thay thế, sửa chữa. Do đó hãng sẽ chia đợt triệu hồi, thay thế làm hai đợt. Với những xe cảm biến vẫn còn tốt, đại lý tạm thời sẽ hàn kín hộp cảm biến bằng chất chuyên dụng cho đến khi hãng có đủ linh kiện.
Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy
Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy

Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy
Theo Honda​
 
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
Như thường lệ, xe tại VN vẫn đảm bảo chất lượng.
 
Tập Lái
5/7/17
20
18
3
33
4 trường hợp trên 2,1 triệu xe??? Về xứ ta xem xe của KIA cháy nhiêu chiếc 1 năm và đạt tỉ lệ nhiêu để mà quỳ lại nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/5/16
354
326
63
Mua xe từ 2 tỷ trở lên thì có nhiều sự lựa chọn, dưới 2 tỷ thì cứ toyota mà mua...
 
Tập Lái
2/7/17
22
14
3
Mua xe từ 2 tỷ trở lên thì có nhiều sự lựa chọn, dưới 2 tỷ thì cứ toyota mà mua...
Đây xin mời Toyota:), lỗi là chuyện bình thường, đừng thần thánh Toyota nhé :)
Honda triệu hồi gần 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy

Theo Doanh Thị trường: Gần 3 triệu xe Toyota bị thu hồi vì lỗi kỹ thuật
Thứ 6, 19/02/2016 | 14:03 GMT+7
Hãng Toyota ra thông báo thu hồi 2,87 triệu xe ô tô do hãng này sản xuất vì liên quan đến lỗi ở bộ phận đai an toàn. Vào ngày 18/2, hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota đã đưa ra thông báo về việc sẽ tiến hàng thu hồi lại 2,87 triệu chiếc xe hãng này sản xuất. Theo đó, các loại xe bị thu hồi là RAV4 SUV sản xuất từ tháng 7.2005 đến tháng 8.2014, được bán trên toàn cầu và loại xe Vanguard SUV sản xuất từ tháng 10.2005 đến tháng 1.2016 được bán tại Nhật Bản. Việc thu hồi sẽ được tiến hành cụ thể, thu hồi 1,3 triệu xe tại thị trường Bắc Mỹ, 625.000 chiếc xe tại châu Âu, 434.000 xe tại Trung Quốc, 177.000 xe tại Nhật Bản và 307.000 xe trên các thị trường khác.
Lý do chính của việc thu hồi lần này đến từ lỗi ở bộ phận đai an toàn. Theo Toyota cho biết, bộ phận dây đai an toàn ở ghế sau của hai loại xe kể trên có thể bị hư hỏng trong trường hợp bị va chạm mạnh, sẽ không đảm bảo an toàn cho hành khách khi xảy ra sự cố. Trước đó, tờ The New York Times từng đưa tin về hai vụ tai nạn liên quan tới sự cố trên xảy ra tại Canada và Mỹ, trong đó có một vụ tai nạn khiến 1 hành khách tử nạn. Liên quan đến dòng xe Toyota tại thị trường Việt Nam, đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ trên báo Thanh niên cho biết, các sản phẩm xe của hãng tại Việt Nam không liên quan đến chiến dịch thu hồi này vì tại thị trường Việt Nam không nhận được bất cứ thông tin gì từ phía công ty mẹ ở Nhật Bản. Hoài An (tổng hợp) Nguồn : Người đưa tin
 
Hạng C
12/1/15
671
456
63
28
Ho Chi Minh City, Vietnam
Mua xe từ 2 tỷ trở lên thì có nhiều sự lựa chọn, dưới 2 tỷ thì cứ toyota mà mua...
cứ có tiền mua xe thì em ko mua Toy, và chắc nhiều bác cũng như em, Toy VN ko xứng 1 xu vs giá tiền bỏ ra. Chắc bác đang ko biết việc xe Toy VN bị lỗi cụm bơm dầu ở phanh nhỉ? chưa kể lỗi ở dòng FT bộ phuộc nữa. Bị kỹ sư có tiếng cảnh báo, và đã gửi giấy báo lên cục đăng kiểm mấy năm rồi mà vẫn ko có hồi đáp. Cho nên, cứ thần thánh nó tiếp đi bác
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Càng nghĩ càng thấy hài hài thế éo nào ấy các bác nhỉ. Xe bán ở Mỹ với các nơi khác thì triệu hồi ầm ầm nhưng ở VN thì tuyệt nhiên ko thấy đả động gì đến. Nhìn rộng ra từ trước đến giờ mới chỉ có lác đác vài cuộc triệu hồi lẻ tẻ. Ko hiểu ở VN xe đc lắp ráp bằng công nghệ cao siêu gì mà xác suất bị lỗi hầu như ko có, giỏi hơn cả tư bản giãy chết. Hay là doanh số bán ở VN ít quá nên các hãng cũng chả thèm quan tâm đến triệu hồi làm gì. Hay là các hãng nghĩ có sự cố gì xảy ra thì dân cũng chả biết là do đâu, mà kể cả có biết là lỗi kỹ thuật thì cũng chả dám kiện nên cũng lờ đi luôn triệu hồi chi cho phiền phức tốn kém. Người tiêu dùng ở cái xứ này đúng là như cá nằm trên thớt chả ai quan tâm, chả ai bảo vệ >_<