Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Honda đã công bố chiến lược tăng tốc hướng tới điện khí hóa hoàn toàn sản phẩm của mình với mục tiêu chỉ bán xe điện trên toàn cầu vào năm 2040.

Honda-e-Euro-spec-23.jpg


Kế hoạch mới của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản là xe điện chạy bằng pin và pin nhiên liệu sẽ chiếm 40% tổng doanh số bán hàng của hãng ở Bắc Mỹ vào năm 2030 và 80% vào năm 2035, trước khi đạt 100% trên toàn cầu vào năm 2040.

Trước đó, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết họ sẽ chỉ cung cấp ô tô điện khí hóa ở châu Âu vào cuối năm 2022 và thông báo mới được xây dựng dựa trên kế hoạch đó.

Sắp ra mắt nhiều mẫu xe điện mới

Để đạt được các mục tiêu mới, Honda sẽ tung ra một loạt mẫu xe điện mới dựa trên nền tảng mới dành riêng cho EV, được gọi là e: Architecture. Các mẫu xe điện đầu tiên sử dụng nền tảng khung gầm này sẽ được giới thiệu đến thị trường Bắc Mỹ sau năm 2025 và sau đó là các khu vực khác trên thế giới.

Honda-e-Prototype-5.jpg


Trong khi Honda đang tự mình phát triển kiến trúc dành riêng cho EV mới, thì hãng xe Nhật Bản cũng đang hợp tác phát triển hai mẫu SUV điện cỡ lớn với sự hợp tác của GM. Hai mẫu SUV chạy điện mới sẽ sử dụng pin GM’s Ultium và sẽ được tung ra thị trường Bắc Mỹ vào năm 2024, một chiếc của thương hiệu Honda và chiếc còn lại của Acura.

Tại Trung Quốc, Honda đang có kế hoạch tung ra không dưới 10 mẫu xe điện mới trong vòng 5 năm tới, bắt đầu từ phiên bản sản xuất của mẫu SUV e: prototype, được trưng bày tại Triển lãm ô tô Thượng Hải, sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2022.

Hoàn thiện Pin thể rắn

Ngoài ra, Honda cũng đang nghiên cứu riêng về pin thể rắn, với mục tiêu cung cấp chúng trong các mẫu xe điện mới của họ vào trước 2030. Công ty hiện đang nghiên cứu cách tăng dung lượng và hạ giá thành của công nghệ pin thế hệ tiếp theo.

2021-Honda-Breeze-PHEV.jpg


Honda cũng sẽ mở rộng dòng sản phẩm EV chạy bằng pin nhiên liệu, nhằm mục đích sử dụng công nghệ trên nhiều ứng dụng hơn, bao gồm cả xe tải thương mại, cũng như các nguồn điện tĩnh và di động.

Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
2/7/17
1.559
2.044
113
44
Tuyệt, nhớ để dành động cơ đốt trong, đốt ngoài vho Việt Nam nha. Lúc đó chắc cũng còn VNĐ
 
Hạng C
10/12/12
899
2.045
93
Tới 2040 ko làm được cái giật tít lại:
"Thằng tuyên bố hồi đó nghỉ việc rồi, t nhận bàn giao nên ko biết" (nghe thặc thân quen) :D :D
 
  • Like
Reactions: Perenco and Osin
Hạng B2
23/4/21
116
101
43
32
chém cho sang mồm thôi, tới 2040 ko bán xe điện khéo cũng chã còn nguồn xăng để chạy
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
29/10/16
11.581
22.216
113
Pháp
Tới 2040 ko làm được cái giật tít lại:
"Thằng tuyên bố hồi đó nghỉ việc rồi, t nhận bàn giao nên ko biết" (nghe thặc thân quen) :D :D
Và điều mà tôi không biết còn sống để xem lại 20 năm trước viết có đúng không .... :) :) :)
 
  • Haha
Reactions: meraudi
Hạng F
3/10/15
9.832
12.099
113
Vậy là Honda đoán trước đến 2040 hết dầu mỏ khỏi có xăng nên chế xe điện thôi à.
 
  • Like
Reactions: Osin
Tập Lái
2/2/21
6
4
3
38
giờ hãng nào cũng đua nhau sản xuất xe điện, ở Mỹ thì còn hiện thực hóa được chứ ở Việt Nam coi bộ hơi khó
 
Hạng D
24/8/07
1.661
2.706
113
Tới 2040 ko làm được cái giật tít lại:
"Thằng tuyên bố hồi đó nghỉ việc rồi, t nhận bàn giao nên ko biết" (nghe thặc thân quen) :D :D
tư duy việt áp lên tư duy samurai hả bác, samurai thua là móc kiếm tự xử ko ah, level tự trọng cao...
 
Hạng D
24/8/07
1.661
2.706
113
honda hãng nhỏ, vẫn đi sau vinfast, năm nay vin đã bán xe full điện rồi... công nghệ miên man...