Hạng B2
20/7/20
133
46
28
23
Ngày 11/10, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 mẹ con tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều 10/10, ô tô BKS: 89A-161.08 do chị Ngân (39 tuổi, ở Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển chở theo chồng là anh Nguyễn Hồng Tuấn (46 tuổi) cùng các con là Nguyễn Hải Lâm (4 tuổi), Nguyễn Hải Nam (1 tuổi) và Nguyễn Quỳnh Thu (1 tuổi) đi trên tỉnh lộ 379 hướng TP. Hưng Yên - Văn Giang.

Hưng Yên: Tai nạn đau thương, gia đình 5 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn

Tới xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, chiếc ô tô do chị Ngân điều khiển bất ngờ va chạm với xe tải BKS: 99C-192.33 do anh Nguyễn Văn Cường (37 tuổi) điều khiển theo chiều ngược lại. Xe con sau đó mất lái, tiếp tục va chạm với ô tô 29H.247.55 do tài xế Trần Văn Chung (38 tuổi) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến chị Ngân và bé Thu tử vong tại chỗ. Chồng chị Ngân cùng hai con phải nhập viện cấp cứu. Giao thông qua khu vực xảy ra ùn tắc cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tới sáng 11/10, tình trạng của 3 người bị thương cơ bản đã ổn định. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện Yên Mỹ điều tra, làm rõ nguyên nhân.
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Em là nam, chạy xe máy kinh nghiệm hơn 20 năm rồi mà mỗi lần chở người nào nặng ký một chút là thấy không tự tin. Đằng này chị là nữ mà chở thêm tới 4 người nữa, tay lái đâu có vững được. Buồn quá!!!
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.970
113
Em là nam, chạy xe máy kinh nghiệm hơn 20 năm rồi mà mỗi lần chở người nào nặng ký một chút là thấy không tự tin. Đằng này chị là nữ mà chở thêm tới 4 người nữa, tay lái đâu có vững được. Buồn quá!!!
Chị ấy chạy xe hơi mà anh !!
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Ngày 11/10, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 mẹ con tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều 10/10, ô tô BKS: 89A-161.08 do chị Ngân (39 tuổi, ở Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển chở theo chồng là anh Nguyễn Hồng Tuấn (46 tuổi) cùng các con là Nguyễn Hải Lâm (4 tuổi), Nguyễn Hải Nam (1 tuổi) và Nguyễn Quỳnh Thu (1 tuổi) đi trên tỉnh lộ 379 hướng TP. Hưng Yên - Văn Giang.

View attachment 2333503
Hiện trường vụ tai nạn

Tới xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, chiếc ô tô do chị Ngân điều khiển bất ngờ va chạm với xe tải BKS: 99C-192.33 do anh Nguyễn Văn Cường (37 tuổi) điều khiển theo chiều ngược lại. Xe con sau đó mất lái, tiếp tục va chạm với ô tô 29H.247.55 do tài xế Trần Văn Chung (38 tuổi) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến chị Ngân và bé Thu tử vong tại chỗ. Chồng chị Ngân cùng hai con phải nhập viện cấp cứu. Giao thông qua khu vực xảy ra ùn tắc cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tới sáng 11/10, tình trạng của 3 người bị thương cơ bản đã ổn định. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện Yên Mỹ điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Không biết có phải bé Thu ngồi trong lòng bố ở ghế phụ không nữa? Cầu chúc linh hồn bé và chị được an nghỉ
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng D
21/10/14
1.719
3.688
113
Em là nam, chạy xe máy kinh nghiệm hơn 20 năm rồi mà mỗi lần chở người nào nặng ký một chút là thấy không tự tin. Đằng này chị là nữ mà chở thêm tới 4 người nữa, tay lái đâu có vững được. Buồn quá!!!
Xe hơi, xe khách khác xe máy chứ anh, 1 người có thể chở được từ 50 người trở xuống vẫn bình thường, nhưng nếu không gặp phải vấn đề đột xuất về sức khỏe thì khi đi trên quốc lộ, cao tốc hoặc đi xa đàn ông nên chở vợ và con của mình