Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Công ty cung cấp dữ liệu ô tô toàn cầu JATO Dynamics đã công bố danh sách các thương hiệu và mẫu xe bán chạy nhất năm 2018 được phân tích từ 54 thị trường trên thế giới. Theo JATO, đã có 86 triệu xe (bao gồm xe du lịch và thương mại) được bán tại 54 thị trường này vào năm ngoái, và có mức giảm khoảng 0,5% so với năm 2017.[pagebreak][/pagebreak]
Cụ thể, về hãng xe thì thương hiệu Toyota đã giữ được vị trí đứng đầu với doanh số bán ra tổng cộng 8.091.277 xe trong năm qua (tăng 3% so với năm 2017). Đứng ở vị trí thứ hai là tập đoàn Volkswagen (Đức) có doanh số bán ra 6.746.204 chiếc (tăng 1% so với năm 2017), hãng Ford đứng thứ 3 với doanh số 5.329.290 chiếc (giảm 11% so với năm 2017).​
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Danh sách các hãng xe (trái) & dòng xe (phải) bán chạy trong năm 2018. Ảnh JATO
Cũng theo đó, các vị trí từ 4 đến 8 thương hiệu không có thay đổi thứ hạng trong năm 2018 so với năm 2017, trong đó hãng Honda đứng ở vị trí thứ 4, theo sau là Nissan, Hyundai, ChevroletSuzuki, Kia. Ba thương hiệu xe sang Đức cũng góp mặt trong Top 25 như: Mercedes-Benz (tăng 1%) đứng ở vị trí thứ 10 và BMW (tăng 2%) đứng vị trí thứ 12 và Audi (giảm 2%) đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.​
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Cùng với Ford, các thương hiệu như Renault, Chevrolet, Peugeot, Fiat,... đều có mức giảm tăng trưởng trong năm ngoái. Chỉ riêng hai hãng Subaru và Citroen (Pháp) không có mức tăng và giảm so với năm ngoái.​
Cũng theo số liệu từ JATO, đối với dòng xe du lịch và thương mại thì bán tải Ford F-Series một lần nữa thống trị bảng xếp hạng doanh số với 1.076.153 chiếc được bán ra trong năm ngoái, tiếp theo là Toyota Corolla với doanh số 934.348 chiếc. Honda Civic đã leo lên vị trí thứ ba với 812.767 chiếc, trong khi đứng ở vị trí thứ 4 là Toyota RAV4, kế tiếp là Nissan X-Trail (tên gọi Rogue tại một số thị trường khác) đứng thứ 5 và thứ 6 là Honda CR-V. Mẫu Volkswagen Golf đã rơi khỏi vị trí thứ 3 trong năm 2017 đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng năm 2018 với 731.561 xe được bán ra.​
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Civic - dòng xe bán chạy hàng đầu của Honda​
Ngoài ra, những mẫu xe trong TOP 25 xe bán chạy nhất thế giới năm 2018 bao gồm: VW Passat (8), Chevrolet Silverado (9), Honda HR-V/ XR-V/ Vezel (10), VW Tiguan (12), Toyota Camry / Aurion (13), VW Polo (14), Hyundai Avante/ Elantra (16), Honda Accord (20), Mercedes-Benz C-Class (24) và cuối cùng là Mazda CX-5 (25). Có thể thấy, doanh số toàn cầu của VW Passat hơn cả hai đối thủ Camry và Accord đấy các bác!​
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Volkswagen Passat
Theo phân tích dữ liệu của JATO, xe SUV/ Crossover được ưu chuộng nhất khi có doanh số bán ra toàn cầu là 29,77 triệu chiếc được bán trong năm ngoái, tăng trưởng 7%. Trong khi đó xe MPV giảm 14% xuống còn khoảng 6 triệu chiếc được bán ra, và cả ba dòng hatchback, sedan và wagon đã giảm 8%. Vâng, có thể thấy thế giới ngày một chuộng xe SUV/ Crossover hơn.​
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Bên cạnh xe SUV/ Crossover, xe bán tải đã tăng trưởng 5% khi bán ra 5,2 triệu chiếc trong năm qua, chủ yếu nhờ vào thị trường lớn như: Thái Lan và Brazil. Khi nói về doanh số toàn cầu của riêng dòng bán tải Ford F-Series thì 84% số xe bán ra dành cho thị trường Mỹ. Được biết cứ mỗi phút thì có 2 chiếc F-Series được bán ra đem về doanh số 42 tỷ đô vào năm 2018 cho hãng Ford!​
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Ford F-150 Limited 2019
Ở các phân khúc khác, xe điện đã tăng trưởng doanh số đáng kể 74% lên 1,26 triệu xe được bán ra trong năm 2018, phần lớn là do nhu cầu xe điện lớn ở Trung Quốc, cuộc khủng hoảng động cơ dầu diesel ở châu Âu hay mẫu xe Tesla Model 3 có mặt ở nhiều thị trường hơn.​
Xét về doanh số theo khu vực, Trung Quốc là thị trường lớn nhất với 28,08 triệu xe được bán ra, chiếm hơn 30% doanh số toàn cầu. Trong khi đó, toàn bộ châu Âu chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu với 17,7 triệu chiếc bán ra và Mỹ đứng thứ ba với 17,3 xe bán ra.​
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu JATO công bố hãng xe và dòng xe bán chạy nhất năm 2018: Toyota và Ford F-Series đứng đầu
Theo: Jato.com
 

Attachments

Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Nhìn khúc CUV thì dù RAV4 & CR-V đều đứng TOP nhưng chỉ tăng trưởng nhẹ (CR-V thì giảm do scandal lỗi động cơ), thằng sinh sau đẻ muộn CX-5 tăng trưởng đến 13% lận không phải đùa :)
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Thị trường Tung Của quả là ko thể tưởng tuợng nổi hơn 28M ôi ôi
Thị trường Nhật cũng quá lớn so với e tưởng hơn 5M, trong khi đó Ấn cà ri chỉ có gần 4M
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Nhìn khúc CUV thì dù RAV4 & CR-V đều đứng TOP nhưng chỉ tăng trưởng nhẹ (CR-V thì giảm do scandal lỗi động cơ), thằng sinh sau đẻ muộn CX-5 tăng trưởng đến 13% lận không phải đùa :)
Nhưng doanh số thì:
Crv: 750k
Rav4: 807k
Cx5: 456k
Trong khi đó Cx5 ở xứ ta là phun cmn óp sần và doanh số hơn Crv 1 khúc
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Nhưng doanh số thì:
Crv: 750k
Rav4: 807k
Cx5: 456k
Trong khi đó Cx5 ở xứ ta là phun cmn óp sần và doanh số hơn Crv 1 khúc
Doanh số VN chả bằng số lẻ tháng người ta :D Nhưng doanh số tăng trưởng của CX-5 với 1 hãng xe nhỏ như Mazda là đáng khen.
 
Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
Mỹ có khác , F 150 chỉ cần đứng đầu ở mỹ là thành đứng đầu thế giới ngay