Hạng D
2/12/03
1.555
3.946
113
Vietnam
Jeep sắp trở lại chiến trường
Nhà thầu cung cấp thiết bị quốc phòng Hendrick Dynamics có trụ sở ở Bắc Carolina cho biết chiếc Jeep có thể trở lại chiến trường do quân đội Mỹ đang cần một phương tiện di chuyển giá cả phải chăng, nhẹ, không cần bọc thép, có thể tác nghiệp ở vùng hẻo lánh.[pagebreak][/pagebreak]


Phương tiện này có khả năng chuyển quân, hàng hóa vượt qua các địa hình gồ ghề trong những tình huống không điều động được xe bọc thép. Các kỹ sư của Hendrick Dynamics đã phát triển chiếc Jeep Wrangler cải biến và họ tin rằng nó đáp ứng được yêu cầu của quân đội.

Dự án chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng CEO của Hendrick Dynamics cho biết họ rất vui mừng về tiềm năng của Wrangler. Ông ta nói :”Chúng tôi có cơ hội thực sự tốt để cung cấp cho quân đội một chiếc xe có khả năng cao với chi phí thấp,”. Xe sẽ được sản xuất ở nhà máy Toledo của Fiat-Chrysler.

Wrangler quân đội sẽ phản ánh vai trò của chiếc Jeep Willy MB trong thế chiến 2. Toledo cũng chính là nhà máy đã sản xuất Jeep Willy để cung cấp cho quân đội Mỹ từ năm 1941.

Năm ngoái nhà máy Toledo đã sản xuất trên 240.000 Wrangler, nhưng phát ngôn viên của Fiat-Chrysler không đưa ra bình luận nào về sự cộng tác của với Hendrick Dynamics.

Bộ Quốc phòng cũng từ chối bình luận về thông tin do Hendrick Dynamics đưa ra. Nhưng hồi tháng 9 năm 2015 bộ tuyên bố sẽ phát hành yêu cầu gọi thầu vào cuối năm nay.

Hendrick Dynamics cho biết hiện đã có khoảng 1 chục xe nguyên mẫu đã được sản xuất. Sở dĩ nhà thầu chọn Wrangler cải biến để cung cấp cho quân đội vì nó giảm được chi phí phát triển và vì Wrangler hiện được sản xuất nhiều nơi trên thế giới, đáp ứng được việc triển khai của quân đội Mỹ ở nhiều chiến trường khác nhau.
Theo: Detroitnews
 
Hạng D
16/11/09
1.979
590
113
Xe mui trần, không máy lạnh, số sàn, côn cứng, máy khỏe nhưng cần nhiều xăng,... làm sao chạy được ở đô thị?
 
  • Like
Reactions: super7series