OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Xem để thương & chia sẻ với phụ nữ, họ phải lo toan nhiều thứ, nên ra đường không có thời gian để nghĩ đi như thế nào thì sẽ hạn chế nguy hiểm cho mình.
PS : bật đèn xi nhan (là coi như xong) nhưng không cần quan sát thêm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
27/3/15
412
310
63
Em thấy quan trọng là ý thức thôi bác à, nam nữ gì cũng vậy, chạy ẩu là bị nhin bằng ánh mắt hình viên đạn liền :3dgian:
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Không riêng phụ nữ đâu bác, rất rất nhiều phụ nam cũng y chang. Phụ nữ nhắc còi họ còn tiếp thu, chứ phụ nam nhắc nhở nhiều khi ăn chửi hoặc ăn đòn dù họ đi sai.
Mà hình như bác chủ đang có thành kiến với thế giới người đẹp? Hay bị bà cả cấm vận hở?
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Không riêng phụ nữ đâu bác, rất rất nhiều phụ nam cũng y chang. Phụ nữ nhắc còi họ còn tiếp thu, chứ phụ nam nhắc nhở nhiều khi ăn chửi hoặc ăn đòn dù họ đi sai.
Mà hình như bác chủ đang có thành kiến với thế giới người đẹp? Hay bị bà cả cấm vận hở?
Haizza ! mấy ngày nay trời nóng quá xá
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng D
22/12/09
3.137
18.261
113
Thái Bình
Đúng là không riêng gì đàn bà, nhiều ông đàn ông ngồi ôm vô lăng cái xe tiền tỉ mà mặt căng như lái xe tăng, bật xi nhan 15 phút không thấy rẽ
 
  • Like
Reactions: achxi and nt.08437