Hạng B2
16/10/20
102
553
93
32
Xe cấp cứu chờ đợi các xe ở 2 làn bên ngoài dạt sang nhường đường, xe cứu hỏa hú còi inh ỏi chờ từng xe tấp ra khỏi làn để đến hiện trường vụ cháy, kẹt xe trở thành làn đường thứ 3,... đó là hiện trạng làn khẩn cấp ở các cao tốc Long Thành - Dầu Giây, TP. HCM - Trung Lương. Tình trạng này xảy ra như cơm bữa và từ ngày này qua ngày khác đến mức người không biết nhìn tưởng rằng cao tốc miền Nam Việt Nam có 3 làn cho phép lưu thông bình thường.

Khi xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường vì các xe chen lấn làn khẩn cấp :Ý thức là thứ tồi tàn


Mới đây nhất, một video lại cảnh cao tốc TP. HCM - Trung Lương kẹt cứng do phía trước xảy ra một đám cháy dữ dội. Cột khói đen bốc lên cao, lan sang làn đường chiều ngược lại khiến các xe khác phải dừng từ xa.

Được biết do xe chở dầu đi qua đây bất ngờ bốc cháy to dữ dội, sau đó lan dài khoảng 100 m trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An hướng từ TP. HCM về miền Tây. Dầu loang ra mặt đường cháy nghi ngút kéo dài hàng trăm mét. Cột khói đen bao phủ cả vùng trời.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả 2 hướng, tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng.

Đáng nói hơn, khi xảy ra cháy xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Nhưng đáng buồn hơn do vụ cháy khiến cao tốc ùn tắc thì làn khẩn cấp của cao tốc được tận dụng phủ kín bởi hàng xe ý thức kém chui vào, không còn lối cho các xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường nhanh chóng mà phải rề rà hú còi chờ từng chiếc xe tránh khỏi làn khẩn cấp để tiếp cận khu vực cháy trong khi lửa ngày càng to.

Video: Xe cứu hỏa hú còi trong vô vọng khi làn khẩn cấp bị chặn kín lối bởi hàng dài xe chen vào

Đám cháy đầu tháng, nhờ các thanh niên đứng chắn từng tấc đường làn khẩn cấp mà cuối tháng xe cứu hỏa mới vào tiếp cận được hiện trường quá? Đến nơi cháy thành tro rồi còn đâu?

Chắc phải có lời khen cho những người cứ thấy kẹt xe là chui vô làn dừng khẩn cấp, mấy người này đã hỗ trợ tuyệt vời cho đám cháy được lan nhanh và lan rộng nhanh chóng, kéo theo hàng trăm mét đường có khả năng hư hỏng.

May mắn vụ này không ai kẹt lại trên xe, chứ thiết nghĩ nếu có người bị kẹt trên xe và chờ cứu hỏa tới thì không biết kiểu gì? Mấy người chui vào làn khẩn cấp là trực tiếp gây họa.

Thiết nghĩ chắc những người hở tí là vần vô lăng vào làn khẩn cấp là những người có bản lĩnh hơn người, chứ người bình thường có tâm tính đàng hoàng thì không ai làm được mấy việc thất đức như vậy cả. Nên là mong cảnh sát giao thông phạt thật nặng các xe chạy vào làn khẩn cấp để mấy ông bản lĩnh khác người này bớt bớt cái thói này lại.

Nhờ các ông mà cao tốc thành thấp tốc, tai nạn thì không kịp đưa đi cấp cứu, xe cấp cứu hụ còi vô vọng chờ người đi trong hai làn chính nhường, xe chữa cháy đến hiện trường thì cháy thành tro luôn.

Một ví dụ của việc xe cứu thương phải chờ các xe ở hai làn bên trái nhường đường

Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định chủ xe có hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ có mức phạt như sau:
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi vi phạm theo điểm h Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Bên trên là cản trở xe ưu tiên, nếu phạt còn cộng thêm lỗi chạy vào làn khẩn cấp nữa, nhân 2 sát thương luôn. Phạt cao thế mà nhà nước chê hay sao nhỉ? Mong cơ quan chức năng phạt thẳng tay cho chừa thói.

Cái này không gọi là ngồi xổm trên pháp luật nữa mà phải gọi là ngồi trên đầu trên cổ người gặp nạn, người bệnh. Trước khi vần vô lăng vào làn khẩn cấp hãy nghĩ tới xe cứu thương chở bệnh nhân, xe cứu hỏa đang cứu các đám cháy:(. Hãy là người văn minh, tôn trọng pháp luật.

Trích lời của một bác nào đấy "người đàng hoàng, tử tế không ai chạy vào làn khẩn cấp nếu xe không gặp sự cố"
 
Hạng D
4/10/15
1.427
2.503
113
36
Chế tài vẫn chưa đủ răn đe, và nên giao quyền giám sát xử phạt trên cao tốc về cho CSGT sở tại
 
Hạng B2
5/5/19
185
730
94
35
thành phố HCM
tương lai VN sẽ tiên phong trước việc có đội cứu hộ trực thăng trên cao tốc, chứ đường có làn khẩn cấp thì bị lấn, đường thì dẹp luôn làn khẩn cấp
 
  • Like
Reactions: cheetah
Hạng D
24/8/07
1.661
2.706
113
Mã lai, Thái vs Singapore cũng thế thôi, mấy anh cứ bàn tán mãi
 
Hạng C
15/1/22
661
964
93
48
tương lai VN sẽ tiên phong trước việc có đội cứu hộ trực thăng trên cao tốc, chứ đường có làn khẩn cấp thì bị lấn, đường thì dẹp luôn làn khẩn cấp

Đúng, bỏ luôn lane khẩn cấp, sắm một đội trực thăng cứu hộ rẻ hơn làm lane khẩn cấp!
 
  • Haha
Reactions: quannguyentsnct