Hạng B2
3/7/20
219
48
28
24
Dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một trong 2 dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức khởi công vào cuối tháng 9 tới.

Đây là dự án được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải áp lực cho tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1, đồng thời khơi thông động lực phát triển cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

* Hoàn thành xây dựng trong 24 tháng
Dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là dự án thành phần của dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đây cũng là dự án có vai trò đặc biệt trong việc kết nối giao thông cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với vị trí đặc biệt quan trọng đó, vào tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển đổi phương thức đầu tư từ hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công đối với 3 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Việc chuyển đổi phương thức đầu tư nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án thành phần này.

Theo ông Nguyễn Công Hợp, Phó trưởng phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GT-VT), chủ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, sau khi Quốc hội thông qua việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với dự án, đơn vị đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm khởi công dự án. “Ngày 27-8, sẽ thực hiện phát hành hồ sơ mời thầu của dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây” - ông Nguyễn Công Hợp cho hay.

Theo tiến độ dự kiến, dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khởi công vào cuối tháng 9-2020. Dự án này có tổng chiều dài 99km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai dài 51,5km được chia làm 2 gói thầu. Ông Nguyễn Công Hợp cho biết, so với 2 dự án thành phần khác cũng được chuyển đổi hình thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công là đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thì dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có cấp độ ưu tiên cao hơn. “2 dự án Mai Sơn - quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo - Phan Thiết là dự án trọng điểm cấp 1 thì dự án Phan Thiết - Dầu Giây là dự án trọng điểm cấp đặc biệt” - ông Nguyễn Công Hợp nhấn mạnh.

Với cấp độ ưu tiên đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu thực hiện thi công ngay sau khi khởi công. Trong các điều kiện đưa ra với các nhà thầu, Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng yêu cầu các nhà thầu phải huy động tối đa nhân, vật lực để thi công dự án. Theo chủ đầu tư, thời gian hoàn thành thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai là 24 tháng. “Thời gian thi công rất gấp nên yêu cầu đối với nhà thầu là rất cao. Tuy nhiên, thuận lợi của dự án là khởi công vào thời điểm cuối mùa mưa nên tiến độ thi công có thể đẩy nhanh” - ông Nguyễn Công Hợp chia sẻ.

* “Chạy đua” giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thi công ngay và thi công liên tục sau khi khởi công, do đó chủ đầu tư đề nghị địa phương thực hiện bàn giao một lần toàn bộ mặt bằng sạch. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ, các cơ quan chức năng và các địa phương cũng đang “chạy đua” để thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án. Để thực hiện dự án, Đồng Nai sẽ phải thu hồi khoảng 412ha đất trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (thứ hai từ trái qua) xem xét bản đồ thu hồi đất trên địa bàn xã Lộ 25, H.Thống Nhất trong chuyến đi khảo sát thực địa công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Ảnh: P.Tùng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (thứ hai từ trái qua) xem xét bản đồ thu hồi đất trên địa bàn xã Lộ 25, H.Thống Nhất trong chuyến đi khảo sát thực địa công tác giải phóng mặt bằng của dự án.


Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn 3 địa phương gồm huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh đã cơ bản hoàn thành. Các cơ quan chức năng hiện đang thực hiện công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Trên địa bàn H.Xuân Lộc, địa phương có diện tích đất thu hồi lớn nhất hiện nay cũng đã cơ bản hoàn thành. Ông Lê Khắc Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Xuân Lộc cho biết, hiện nay, địa phương đã phê duyệt phương án đền bù đối với 723 trường hợp (521 trường hợp thuộc đợt 1 và 202 trường hợp thuộc đợt 2). Đồng thời đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 531/723 trường hợp và đang tiếp tục chi trả cho 192 trường hợp còn lại. Riêng đối với 114 trường hợp thuộc đợt 2 chưa được phê duyệt phương án bồi thường, các cơ quan chức năng của H.Xuân Lộc cũng đang hoàn thiện hồ sơ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và thẩm định, phê duyệt. Khi chủ đầu tư chuyển kinh phí bồi thường, địa phương sẽ thực hiện cho trả sớm nhất cho người dân.

Để phục vụ tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi, Đồng Nai hiện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 khu tái định cư trên địa bàn 2 huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, với yêu cầu về tiến độ từ chủ đầu tư, các địa phương cần phải đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường vận động người dân thực hiện bàn giao mặt bằng cho dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở TN-MT giải quyết nhanh các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. “Các địa phương và các đơn vị liên quan phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước thời điểm cuối tháng 9-2020 cho chủ đầu tư” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.


Theo Báo Đồng Nai
 
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Nhức nhối cảnh kẹt xe cửa ngõ SG này bao nhiêu năm nay, không hiểu sao để lâu một chuyện quan trọng như vậy.
Hay thuộc trách nhiệm của ĐN, không phải của SG? và nơi làm ăn tốt của đám cs bẩn ĐN năm xưa.
SG vẫn thiếu một người lđ dám làm, dám quyết cho dân sinh.
 
Hạng C
22/2/13
518
2.590
113
Làm nhanh đi. Đoạn cao tốc quan trọng bậc nhất ở Vn mà giờ chưa làm.
 
Hạng C
8/2/07
510
7.518
93
HCM
Cái Bến Lức - Long Thành còn nằm yên đó không lo làm cho xong thì các anh đừng mơ vào con số 24 tháng.
 
  • Sad
Reactions: KP_11112
Hạng B2
5/6/14
194
92
28
31
Nhiều lúc em đi đường Trảng Bom về còn hơn đi cao tốc mấy bác ạ, cứ tới ngay Sài Gòn là kẹt xe cứng ngắt, nằm đó hơn 1 tiếng đồng hồ. chán chả buồn nói. thấy tiếc tiền phí quá
 
  • Like
Reactions: duchuy19762003
Hạng C
22/2/13
518
2.590
113
Cái Bến Lức - Long Thành còn nằm yên đó không lo làm cho xong thì các anh đừng mơ vào con số 24 tháng.
Cái này ngoài yếu tố tiền ra còn có sự cố kỹ thuật khá khó chịu mà giờ không ai muốn dính vào.