Hạng D
6/3/08
3.923
7.683
113
Sàigòn
Khánh Hòa: Lái xe không cứu người bị nạn

Khoảng 9 giờ 20 tối ngày 15-3, một vụ tai nạn xảy ra tại xã Ninh Phụng (huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Một thanh niên đi xe máy tông vào một người đi bộ làm người này bất tỉnh. Trong lúc người dân loay hoay tìm cách đưa nạn nhân đi cấp cứu thì xe ôtô biển số 47L-8673 đi ngang qua. Vô tình có mặt ngay lúc đó, PV Báo Pháp Luật TP.HCM đã trực tiếp chặn xe, yêu cầu tài xế ôtô chở người bị nạn đi cấp cứu nhưng tài xế và người trên xe kiên quyết từ chối. Khi PV cúi người nhìn biển số xe, tài xế cho xe lao ra quốc lộ 26 hướng từ Khánh Hòa về Dăk Lăk. PV đã phản ánh nội dung sự việc cho cảnh sát 113 Công an tỉnh Dăk Lăk.

Nạn nhân được một chiếc taxi đưa đi cấp cứu nhưng đã chết vì bị chấn thương sọ não. Thượng tá Đặng Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết Công an huyện đang xem xét, có khả năng sẽ khởi tố người gây tai nạn.

Ngày 17-3, trung tá Phạm Châu, Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Dăk Lăk cho biết xe 47L-8673 không cứu người nói trên do ông Lê Ngọc Thanh (ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Ka, Dăk Lăk) đăng ký. Trung tá Châu nói thẩm quyền xử lý tài xế không cứu người này thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được cung cấp thông tin, thượng tá Đặng Văn Mạnh cho biết sẽ chỉ đạo cấp dưới xác minh, xử lý nghiêm tài xế bỏ chạy, không cứu người.

Theo chúng tôi, tài xế xe 47L-8673 có dấu hiệu phạm tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo Điều 102 Bộ luật Hình sự. Chúng tôi sẽ theo dõi và thông tin tiếp diễn biến vụ việc trên.

(Theo Pháp luật TP HCM [link]http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=211846[/link])

Ngoài tính nhân đạo, mọi người cũng nên để ý:

Điều 102 (Bộ luật Hình sự). Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;
b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
 
Hạng D
1/12/06
1.016
11
38
60
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Không giúp thì "bị chấn thương sọ não" hả các bác.Còn nếu cứu giúp chắc chỉ bị trầy da?
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Cũng tùy thôi. Pháp luật là pháp luật. Hãy cố gắng xác định thật nhanh ai là người đáng cứu (không dễ dàng gì.)! Hai băng đảng đang thanh toán nhau,có kẻ máu me nằm đó,người đại diện pháp luật chưa chắc dám xông vào cứu,huống chi bác là người đi đường...Trường hợp CA chặn xe để chở người đi cấp cứu. Tất nhiên bác không thể bỏ chạy,nhưng phải yêu cầu CA đi theo làm chứng. Nếu không,thân nhân người bị nạn tưởng,hoặc cố tình đổ cho bác tung xe vào nó...cũng không ít rắc rối đâu!!!
Theo trường hợp kể trên,người thứ nhất có trách nhiệm đưa người bị nạn đi cấp cứu là anh có xe gây tai nạn,người thứ 2 là anh PV (chắc không phải đi bộ) rồi sau cùng mới đến cái ô tô vô tình đi qua...
 
Hạng C
2/10/04
757
10
18
54
BGTVT
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Gặp nhóm đua xe bị tai nạn hoặc ăn cướp bị nạn trên đường tẩu thoát, các bác chở nó đi bệnh viện không ? Xe em lúc đó ..đề không nổ thì có bị qui tội gì không ?
 
Hạng D
6/3/08
3.923
7.683
113
Sàigòn
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Trích đoạn: Kppham

Gặp nhóm đua xe bị tai nạn hoặc ăn cướp bị nạn trên đường tẩu thoát, các bác chở nó đi bệnh viện không ? Xe em lúc đó ..đề không nổ thì có bị qui tội gì không ?

Bác Thiết trả lời rồi, tùy trường hợp. Quan trọng hơn cả là lòng nhân đạo Bác ạ! :D
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
53
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Gia đình thằng bạn em đã từng 1 phen khốn khổ vì chở người bị nạn đi cấp cứu. Đêm tối, chẳng có ma nào làm chứng. Cái ông xe máy dừng lại vẫy xe nhà thằng bạn em thì không tìm ra. Người nhà nạn nhân thì cứ đổ riết cho ông già thằng bạn chính là thủ phạm. Không thanh minh được, vì gia đình bên đó toàn đầu gấu không hà.
Kết luận : Lòng tốt phải được đặt đúng lúc đúng chỗ.
 
Hạng C
27/11/07
516
1
0
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

cái trường hợp này còn tùy nữa. Kô thể quy tội cho cái xe 47L được. Nó đi ngang qua, bít j mà chở. Ai cũng sợ trách nhiệm mà các bác. Nhớp xe kô nói, những lỡ người đó chết trên xe thì có ai dám ngồi lên nữa hả các bác? Xe em bị 1 lần rồi. Lúc nó cả nhà em, già trẻ lớn bé đang đi ra Hà nội chơi. Sáng sớm 6h, gần tới hà nội, có cái bà máu chảy be bét. Tự nhiên mấy ông gần đó tới đập cửa đòi chở. Làm sao mà chở cái bà đó được? xe 16 chỗ chở hết 15 người thì cái bà đó nằm đâu? Riêng em, những người bị nạn thì nên đi bằng xe cấp cứu. Ai kô bít là cứu 1 người hơn xây 7 tháp phù đồ. Nhưng trong nhiều trường hợp, xe oto vô tình đi qua mà bắt họ chở thì vô lý.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/4/06
3.334
19
0
39
AG
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Vụ này thuê luật sư cãi thì trắng án thôi sợ gì. Đồng ý là nên có lòng nhân đạo. Nhưng có lòng tốt rước lên xe nó đổ thừa mình đụng nó thì lúc đó báo đời. Mấy vụ này xảy ra nhiều rồi nên ai mà không sợ. Ví dụ nữa đêm khuya có người đón xe giữa đường xin quá gian vậy các bác có giám liều lĩnh cho lên xe không? Lỡ nó ngụy trang rồi đánh cướp thì sao?
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
53
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Nên làm như bên các nước tiên tiến: Trên các đường quốc lộ chính, cứ cách 2-3 km có một máy điện thoại nóng (cứ nhấn nút là liên lạc được với người trực, không cần quay số gì cả). Khi có tai nạn thì một người nào đó có phương tiện chạy đến máy gần nhất, thông báo tình hình tai nạn. Việc tiếp theo là của công an và cấp cứu. Người đi đường chỉ có nhiệm vụ báo hiệu cho các xe khác biết để tránh ùn tắc và tai nạn tiếp theo. Chỉ tham gia cấp cứu trong trường hợp thật khẩn thiết (thí dụ xe đang cháy mà người mắc kẹt trong đó thì cố mà lôi ra). Trường hợp chấn thương sọ não hoặc cột sống, nếu không có chuyên môn mà cứ lôi người ta sềnh sệch thì có khi lại gây thêm họa.
 
19/2/08
2.384
515
113
53
RE: không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Trích đoạn: taigia

Nên làm như bên các nước tiên tiến: Trên các đường quốc lộ chính, cứ cách 2-3 km có một máy điện thoại nóng (cứ nhấn nút là liên lạc được với người trực, không cần quay số gì cả). Khi có tai nạn thì một người nào đó có phương tiện chạy đến máy gần nhất, thông báo tình hình tai nạn. Việc tiếp theo là của công an và cấp cứu. Người đi đường chỉ có nhiệm vụ báo hiệu cho các xe khác biết để tránh ùn tắc và tai nạn tiếp theo. Chỉ tham gia cấp cứu trong trường hợp thật khẩn thiết (thí dụ xe đang cháy mà người mắc kẹt trong đó thì cố mà lôi ra). Trường hợp chấn thương sọ não hoặc cột sống, nếu không có chuyên môn mà cứ lôi người ta sềnh sệch thì có khi lại gây thêm họa.

Cách 2-3km làm 1 cái đt nóng thì chắc không ai làm rồi, vì làm có tiền đút vào túi mới làm, hơn nữa làm xong 2 ngày sau quay lại không thấy đt đau, luôn cả chổ để đt cũng bị lấy mất để bán ve chai, nói chung là tùy trường hợp, ở đây nói về lòng nhân đạo, mình sẽ cố gắng giúp đến mức có thể đừng để rướt họa vào thân là đựoc, máy bác bên trên quy trách nhiệm đúng >< sai em tấy sao sao ấy ...em nghiêm khắc phê bình các bác đó.