Hạng B2
11/8/14
351
171
43
40
Ho Chi Minh City, Vietnam
SKĐS - Đi xe hơi tiện lợi, sang trọng nhưng nếu không chú ý sẽ mắc một số bệnh, THậm chí nguy hiểm Đến tính mạng nếu ngủ quên trên xe hơi... Hệ thống thông khí trong xe hơi khá tốt, nhất là những xe thế hệ mới. Nhưng để bảo đảm tránh tiếng ồn, xe hơi lại được làm khá kín nên khi xe không nổ máy và hệ thống máy lạnh không hoạt động thì rất nguy hiểm cho những ai dại dột vào ngủ trong xe hơi . Hiện tượng này cũng không phải là hiếm, vì trong thời gian vừa qua do mất điện đã có người vào ngủ trong xe hơi có khả năng là kết hợp với say rượu hoặc say thuốc cho nên khi xe hết xăng máy lạnh không hoạt động nữa và họ đã chết ngạt trên xe hơi do trong xe có nhiều thán khí.
Hiện tượng chết ngạt trong xe hơi cũng đã được nhiều người có ý định tự tử áp dụng nhất là ở nước ngoài. Khi đi xe nếu có cảm giác thiếu hụt dưỡng khí thể hiện bằng các triệu chứng như: buồn ngủ , hay ngáp, bứt rứt khó chịu… nên mở cửa kính để cho không khí lưu thông được tốt
 
  • Like
Reactions: Mr.Đen
Hạng D
24/2/08
1.765
2.320
133
41
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
mình thì khi nào nhậu say vô xe hơi mở máy lạnh cũng để ý mở he hé cái cửa sổ cho an toàn, gặp nhiều vụ ra đi trong lúc ngủ trong xe rồi, ớn lắm :D
 
  • Like
Reactions: huycar
Hạng B2
12/2/15
116
46
28
Lâu lâu mình cũng ngủ trong xe nhưng có mở máy lạnh. Chắc từ giờ trở đi không dám ngủ như vậy nữa (trước giờ không để ý đến dzụ mất điện này)