Hạng B2
31/8/11
402
169
43
ho chi minh
http://cafef.vn/20111125092327286CA33/de-nghi-khong-thu-phi-tai-tram-xa-lo-ha-noi.chn

Hiệp hội Vận tải hàng hoá TPHCM vừa kiến nghị UBND TP chỉ đạo ngừng việc thu phí giao thông tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội đối với các loại xe khách trên 9 chỗ và xe tải trên 1 tấn.

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội (đặt tại vị trí mới gần cầu Rạch Chiếc tại quận 9) hiện đang thu hoàn phí cho đường Điện Biên Phủ mở rộng, đoạn từ Đinh Tiên Hoàng tới đường dẫn vào cầu Sài Gòn). Tuy nhiên, khi trạm xa lộ Hà Nội dời về vị trí hiện nay thì nhiều phương tiện không sử dụng đường Điện Biên Phủ mở rộng vẫn phải đóng phí.
Sau gần 1 năm tranh đấu của các doanh nghiệp vận tải, hiệp hội nghề nghiệp thì UBND TP đồng ý áp dụng phương thức hoàn phí cho các phương tiện không sử dụng đường Điện Biên Phủ khi qua trạm này.
Cụ thể, hệ thống camera sẽ được lắp đặt tại vị trí trạm xa lộ Hà Nội cũ (gần cầu Sài Gòn) để giám sát các phương tiện vận tải đi qua đường Điện Biên Phủ, tức xe ô tô có đi “qua cầu Sài Gòn”. Khi các ô tô đi qua trạm xa lộ Hà Nội sẽ mua vé tạm, nếu không đi qua cầu Sài Gòn sẽ không bị hệ thống camera thu hình, khi quay trở lại trạm sẽ nhận phí hoàn lại.
Ông Đinh Nam Dinh, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hoá TPHCM cho rằng: “Muốn chứng minh không sử dụng đường Điện Biên Phủ để được hoàn phí thì bắt buộc lái xe, chủ phương tiện phải quay xe trở lại trạm, nếu không quay trở lại hoặc không biết về phương thức hoàn phí đó thì xem như bị mất phí.
Phương thức này vẫn gây nhiều bức xúc cho nhiều người, nhiều chủ phương tiện vì khả năng quay lại để được hoàn phí rất khó khăn, mất thời gian, hoặc vé in giấy nhiệt nên dễ bị mờ số liệu hoặc hư hỏng… không có cơ sở để được hoàn phí”.
Tuy nhiên, theo thông báo mới đây của Sở Giao thông Vận tải thì các loại xe ô tô khách trên 9 chỗ ngồi (trừ xe buýt) và xe ô tô tải có tải trọng trên 1 tấn bị cấm qua cầu Sài Gòn từ ngày 21/11 – 10/12, tức là không sử dụng đường Điện Biên Phủ mở rộng, không thuộc đối tượng phải thu phí.
Vì vậy, theo ý kiến của Hiệp hội Vận tải hàng hoá TPHCM thì nên bỏ phương thức hoàn phí rườm rà này, dừng thu phí đối với các loại phương tiện trên tại trạm xa lộ Hà Nội từ ngày 21/11/2011 đến ngày 10/12/2011. Bởi trong thời gian này, 100% các phương tiện sẽ không được qua cầu Sài Gòn thì tại sao phải lãng phí thời gian dừng lại mua vé tạm rồi quay trở ra trạm xin hoàn phí?
Theo ông Đinh Nam Dinh thì việc này sẽ giúp cửa ngõ thành phố thông thoáng hơn nhiều và đảm bảo công bằng quyền lợi cho các bên liên quan.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
Ai đứng ra làm nhà cái đi, có 2 phía rồi nè
1. Nhất trí tạm thời không thu phí.
2. Không được đụng đến nồi cơm của .......
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Không được đâu, bình thường có 100 lao động thu phí tất cả, bi h cho nghỉ 70 để thu phí sedan k ah. Tiền mà, có ai chê polyme đâu.
21.gif
 
Hạng D
16/11/09
1.979
590
113
Các bác ơi, nếu xe của các bác đi qua hầm Thủ Thiêm, sang xa lộ Hà Nội, rẻ phải về Biên Hoà.
Vậy cũng phải đóng phí cho đường Điện Biên Phủ ạ?
 
Hạng C
2/9/11
538
388
63
Sáng nay mình thấy vẫn còn thu phí tất cả các loại xe ô tô khi qua trạm.
 
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
51
Thằng Tèo nhận bài tập toán về nhà, bố Tèo liếc nhìn xem con cái học hành ra sao. Trong bài tập cò đề toán:
100 - 100 =?
Lời giải: 100 - 100 = 40.
Bố Tèo bảo con ra mắng "học hành thế à?". Tèo "ôn tồn" giải thich: bố không theo dõi tin tức về trạm thu phí XL Hà Nội à? Trong 100 người kg qua Cầu Sàigon, kg dùng đường ĐBP (theo qui định vẫn phải đóng tiền rồi hoàn lại) thì có bao nhiêu người mất thời gian, công sức, xăng dầu để quay lai hoàn tiền.

Hầy zà, đứa con nít còn hiểu mà sao các nhà quản lý "tài ba" cứ để cho những bất hợp lý tồn tại??? Xã hội thì có những mặt quá hung dữ, mặt khác lại quá hiền lành, tèo...
 
Hạng B2
25/9/07
135
1
18
Hôm nay là ngày 25/11 rồi mà ngày 10/12 là cho đi lại rồi, e nghĩ vẫn y như cũ bác ah! Tận Thu để mau hoàn vốn:(