Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Chất lượng toẹt dời? Nhìn cái màn hình cho hà h khách to thô và rổ lòi con mắt kia ra mình cũng không đánh giá cao chất lượng đâu. Thà không có còn hơn
Không thể có chứ ..còn hơn gì nổi bác. Hệ chạy mấy cái nầy người ta có cả 1 ,2 trăm tỷ, ra mua cái xe hơi còn nhanh hơn mình vô siêu thị mua cái bàn chải. Mình không có tiền như vậy nổi nên nhìn thấy xe cái gì cũng xấu toàn tập.
 
Hạng D
15/11/13
3.840
4.657
113
Anh ko đánh giá cao chất lượng đồ Mỹ thì mình cũng chiệu vậy :)
Hì anh toàn lái đi đâu. Mặt bằng chung đồ Mỹ rất oke nhưng không phải cái nào made in USA là hoàn mỹ hết. Đơn giản như anh thấy cái màn hình trên xe này như thế thì anh đánh giá cái phần màn hình này chất lượng cao hay sao :D. Mình không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng chi tiết màn hình thôi thì mình thấy nó không xứng đáng với một chiếc xe thuộc hàng luxury thế thôi.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Mười ông hết 9 ông chê. Không biết mua dược 4 cái bánh xe không.
Hehe, mình thì không bao giờ dám chê mấy cái đồ Mỹ mà mắc cỡ như nầy, vì tụi Mỹ làm đồ cho nhà giàu hay lấy tiền tụi đại gia thì không có chuyện giỡn mặt nếu không muốn sập tiệm. Cái loa Patrician nhìn tởm như loa sắt ở phường , nhưng dân chơi high-end coi nó như thánh tượng, còn mình tưởng ve chai chôm của xã ra bán. Thế mới thấy cái sự " không có nhiều tiền " là khoảng cách lớn nhất và chắc chắn nhất giúp phân biệt đâu là tầm nhìn , đâu là chém gió.
P/s : Cái xe 1 hai tỷ còn có cửa nhìn thấy. Loại gần hai chục như vầy, thấy nó đã khó, có ai cho ngồi ...ké hồi nào đâu , nên có muốn chê chả biết chê kiểu gì cho sành điệu. Hehe, mười mấy tỷ , lớn như cái đình, bốc phét thía nầu được. Tiền trong thiên hạ thì rất nhiều nhưng làm sao mà dứt đây...haizzzz
 
Hạng D
8/10/11
3.065
5.918
133
Hì anh toàn lái đi đâu. Mặt bằng chung đồ Mỹ rất oke nhưng không phải cái nào made in USA là hoàn mỹ hết. Đơn giản như anh thấy cái màn hình trên xe này như thế thì anh đánh giá cái phần màn hình này chất lượng cao hay sao :D. Mình không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng chi tiết màn hình thôi thì mình thấy nó không xứng đáng với một chiếc xe thuộc hàng luxury thế thôi.
Mình đã nói từ đầu là mình ko đánh giá cao phần thẩm mỹ của bọn mẽo thôi, còn chất lượng thì xe đó cũng thuộc bọn giàu Mỹ mới đi nổi mình nghĩ nó ko làm cà trớn đâu anh.
 
Hạng D
8/10/11
3.065
5.918
133
Hehe, mình thì không bao giờ dám chê mấy cái đồ Mỹ mà mắc cỡ như nầy, vì tụi Mỹ làm đồ cho nhà giàu hay lấy tiền tụi đại gia thì không có chuyện giỡn mặt nếu không muốn sập tiệm. Cái loa Patrician nhìn tởm như loa sắt ở phường , nhưng dân chơi high-end coi nó như thánh tượng, còn mình tưởng ve chai chôm của xã ra bán. Thế mới thấy cái sự " không có nhiều tiền " là khoảng cách lớn nhất và chắc chắn nhất giúp phân biệt đâu là tầm nhìn , đâu là chém gió.
P/s : Cái xe 1 hai tỷ còn có cửa nhìn thấy. Loại gần hai chục như vầy, thấy nó đã khó, có ai cho ngồi ...ké hồi nào đâu , nên có muốn chê chả biết chê kiểu gì cho sành điệu. Hehe, mười mấy tỷ , lớn như cái đình, bốc phét thía nầu được. Tiền trong thiên hạ thì rất nhiều nhưng làm sao mà dứt đây...haizzzz
E đang dùng loa Mỹ đây a nhìn bề ngoài người không biết sẽ chửi thề khi bắt họ mua nhưng một khi đã nghe enjoy tìm mua cho được, Nhìn rất tõm khi mở ecăng :D