Tập Lái
5/11/13
26
6
3
[blockquote]K9 là con bài chiến lược của hãng xe hơi đến từ Hàn Quốc, phải thừa nhận hãng này đã dồn rất nhiều tâm sức và tiền của cho dự án này.

7209472198_96cf30e48b_b_(1)_2i2io1nmp0j6_2i2io2j5979i5.jpg


Tuy nhiên, Kia vẫn không tạo được nét riêng và phải vay mượn nhiều về thiết kế của BMW.

bmw-7-series-2013-widescreen-02_2i2io2bs_2i2io2j4jrcr5.jpg


Điển hình là lưới tản nhiệt hình 2 quả thận đặc trưng trên các dòng BMW.
untitled-1_2i2inds0jt2bh_2i2io2j4fc001.jpg


Và phần đèn hậu.

untitled-3_2i2io0feaqa4f_2i2io2j3d92q0.jpg


Với mức giá dao động trong khoảng 50.000-70.000 USD tại Mỹ. Trong khi giá bản thấp nhất của BMW serie 7 là 740i là 68.000 USD. Người tiêu dùng ngầm hiểu nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với hãng xe đến từ Đức.

Nhưng chuyện này khá hài hước, bởi Kia trong tâm trí người tiêu dùng là hãng xe giá rẻ, nó chỉ xứng đứng ngang tầm với Huyndai hoặc Toyota, trong khi BMW là hãng xe hạng sang.

Việc này có 2 khả năng, một là Kia muốn tạo scandal để gây tiếng vang khi ra mắt, hai là hãng đang quá tự phụ về giá trị thương hiệu của mình.

Điều này khiến tôi nhớ đến đợt Huyndai tung Aquus với những tuyên bố hùng hồn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của những chiếc xe hạng F của các hãng xe sang. Nhưng đến bây giờ, ngoài các quan chức Hàn Quốc và các vị đại sứ xứ kim chi thì chẳng ai mặn mà bỏ một đống tiền đi mua một chiếc “xe sang giá rẻ”.[/blockquote]
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Bỉm xấu hoắc lấy cửa nào mà so với K9 ta...(sướng dùm lão Gà)...keke...
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.837
422
113
Hồi thời Toyota mới ra cũng giống như xe Hàn bây giờ.
Nếu Hàn có đủ nội lực sẽ bắt kịp Đức, Nhật trong 5, 10 năm thôi.
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Kia muốn cạnh tranh với Bỉm thì nên bắt chước Toy phát triển thêm dòng xe hạng sang và lấy tên + logo khác giống như Lé-xe ấy thì may ra...có thể lấy tên hao hao như Bỉm ví dụ như DMW hay BMZ ấy...hehe...:D

 
Hạng D
10/7/10
4.665
658
113
chimanthit777 nói:
Kia muốn cạnh tranh với Bỉm thì nên bắt chước Toy phát triển thêm dòng xe hạng sang và lấy tên + logo khác giống như Lé-xe ấy thì may ra...có thể lấy tên hao hao như Bỉm ví dụ như DMW hay BMZ ấy...hehe...:D
7.gif

 
Hạng C
15/1/07
945
260
63
TPHCM
www.giaymarco.vn
Cái này là chiêu PR thôi chứ với số cổ phần trong tay Hyundai sẽ ưu tiên cho xe thương hiệu Hyundai của mình. Mà thật ra e nghĩ tập đoàn Hyundai-Kia ko mộng tấn công vào thị trường xe sang để làm gì, họ thừa biết là khó bán, có chăng là sản xuất những mẫu xe hạng sang làm màu với giá cao để nâng tầm thương hiệu mình lên thôi. Chứ sự thật thì họ đang ăn nên làm ra rất tốt ở thị trường xe mức giá trung bình-khá, nhất là khi có suy thoái kinh tế, bên Mỹ và Châu Âu nhiều người phải bán những con xe hạng sang (Lexus, BMW, Mer....) của mình để tìm đến một con xe kinh tế hơn mà vẫn tận hưởng được những option cao cấp.
 
Hạng B2
27/5/07
341
213
43
40
Hip các bác chê xe Hàn ghê quá, người ta thế nên nước nó mới giàu, văn hoá Hàn nó thấm khắp thế giới, có thằng mặt đần bụng béo nhảy mà trăm triệu ng xem, tức là nước nó có võ chứ ko mơ hão đâu ah.

E mà đc chọn e chả mua xe BMW giá 70k, e mua K9 60k, còn 10k e đi du lịch, xem thiên hạ sống ra sao, rồi quay về chê bai cũng chưa muộn.

Ở VN 60k chả mua đc sedan tầm trung như Camry, chưa nói đến K9 hay Bim7, có nói thì nói cái đó chứ lo gì đến KIA hơn/kém Bim như thế nào ... KIA mục tiêu rất rõ ràng, làm ra cái xe hao hao, chất lượng vừa vừa, giá rẻ hơn, đúng là cạnh tranh có chiến lược hản hoi còn gì; trừ khi bán đắt hơn thì mới đáng cười chứ ...