Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.967
113
Lâm Đồng
Kia Stonic 2018 sẵn sàng cạnh tranh Hyundai Kona
Phân khúc crossover cỡ nhỏ đang ngày càng trở nên sôi động hơn khi tân binh từ nhà Kia – chiếc Stonic 2018 đã lộ diện và sẵn sàng cạnh tranh với mọi mẫu xe, kể cả “anh em một nhà” Hyundai Kona.[pagebreak][/pagebreak]

Qua hình ảnh, có thể thấy Stonic sở hữu khá nhiều nét thiết kế đặc trưng của Kia như lưới tản nhiệt mũi hổ và cụm đèn pha/đèn hậu hình thang. Kiểu đèn chiếu sáng chìm và đầu xe và đèn sương mù nằm trên hốc hút gió giả cũng là những điểm giống với nhiều mẫu Kia ra mắt gần đây. Đường gân khỏe khoắn chạy ngang sườn xe cùng bộ mâm sắc khiến Stonic trở nên mạnh mẽ và nam tính. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị chắn bùn dày dặn, cửa sổ bên thứ 3 hất lên, tấm ốp bảo vệ gầm và 2 ống xả phía sau. Các chi tiết như ốp gương chiếu hậu, nóc xe, viền cửa sổ trên đều được sơn màu tương phản khá lạ mắt.
Kia Stonic 2018 sẵn sàng cạnh tranh Hyundai Kona

Chưa rõ Stonic sẽ có kích thước chính xác như thế nào nhiều khả năng Kia Stonic sẽ dùng chung cơ sở gầm bệ với Hyundai Kona và có kích thước tương đương. Tức là nó có kích thước D x R x C lần lượt 4.165 x 1.800 x 1.550 mm, chiều dài cơ sở là 2.600 mm. Các thông số này gần như tương đương với các mẫu xe gầm cao trong phân khúc hạng B như Ford EcoSport, Honda HR-V, Toyota CH-R, Mazda CX-3, Chevrolet Trax, Suzuki Vitara…

Không gian nội thất của Stonic được thiết kế đơn giản cũng được phối 2 màu như ngoại thất. Bảng táp-lô có thiết kế nằm ngang, màn hình cảm ứng nằm tách riêng khỏi cụm điều khiển trung tâm, và cụm điều khiển trung tâm có thiết kế khá giống Kia Rio và Morning thế hệ mới. Điều này cũng được thể hiện rõ qua những hình ảnh phác họa trước đó.Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm là nơi tập trung của nút chỉnh điều hòa và những tính năng khác như ghế sưởi ấm hay hệ thống cân bằng điện tử ESP.

Tuy nhiên, dù là "anh em" với Kona, nhưng Stonic không được trang bị màn hình HUD (Head Up Display). Cách bố trí các nút và khe làm lạnh trông cũng không thanh lịch bằng mẫu Kona. Vì hình ảnh không rõ ràng nên cũng không chắc Kia có sử dụng chất liệu mềm cho nội thất xe hay không.
Kia Stonic 2018 sẵn sàng cạnh tranh Hyundai Kona

Vẫn chưa có thông tin về động cơ trang bị cho Stonic. Có thể sẽ dùng chung động cơ với Hyundai i30, là động cơ xăng 4 xy lanh TGD-I, tăng áp, dung tích 1.4 L hoặc động cơ diesel CRDi, tăng áp, dung tích 1.6 L. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Một số thị trường còn sở hữu động cơ tăng áp 3 xy lanh dung tích 1.0 L chạy xăng, động cơ dầu 1.6 L và thậm chí là động cơ hoàn toàn bằng điện.

Dự kiến mẫu Kia Stonic mới này sẽ chính thức ra mắt vào triển lãm Frankfurt diễn ra tháng 9 tới.

Kia Stonic 2018 sẵn sàng cạnh tranh Hyundai Kona Kia Stonic 2018 sẵn sàng cạnh tranh Hyundai Kona Kia Stonic 2018 sẵn sàng cạnh tranh Hyundai Kona Kia Stonic 2018 sẵn sàng cạnh tranh Hyundai Kona
Theo Carscoops​
 
Hạng B2
12/11/15
190
156
43
37
em nói thật ko hiểu ai thấy cái thiết kế mũi hổ gì đó của Kia là đẹp và tung hô nó lên thành đặc điểm nhận diện thương hiệu của Kia. bản thân em cho đây là thiết kế mặt trước xấu nhất trong các dòng xe luôn.
 
Hạng C
2/6/16
824
838
93
38
em nói thật ko hiểu ai thấy cái thiết kế mũi hổ gì đó của Kia là đẹp và tung hô nó lên thành đặc điểm nhận diện thương hiệu của Kia. bản thân em cho đây là thiết kế mặt trước xấu nhất trong các dòng xe luôn.
ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI BÁC. KIA NÊN THAY NGÔN NGỮ THIẾT KẾ!
 
Hạng D
7/6/11
1.558
1.150
113
em nói thật ko hiểu ai thấy cái thiết kế mũi hổ gì đó của Kia là đẹp và tung hô nó lên thành đặc điểm nhận diện thương hiệu của Kia. bản thân em cho đây là thiết kế mặt trước xấu nhất trong các dòng xe luôn.
Mình thấy đẹp hơn Ford và Huyndai trước mắt rồi đó...
 
  • Like
Reactions: Ganeskoto
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Phân khúc be bé này ngày cành nhiều lựa chọn quá đi, thiệt là đâu đầu ghê.