Chào các bác,

Em là thành viên OS cũng lâu năm, chủ yếu tàu ngầm hóng hớt kinh nghiệm của các bác là chính. Nay em mạn phép lập thớt để chia sẻ một chút trải nghiệm của bản thân, hy vọng sẽ hữu ích cho nhiều anh em.

Số là công việc của em hay phải đi tỉnh, có khi ôm vô lăng cả ngày. Mỗi lần đi về thì thôi rồi, lưng đau ê ẩm, người mệt mỏi rã rời, tối ngủ chập chờn. Anh em nào hay đi tour dài chắc cũng thấm cảnh này.

Thấy mình vậy em mới để ý đến bố em ở nhà. Các cụ lớn tuổi, dù không lái xe nhưng cũng hay bị y chang: đau lưng, mệt mỏi, đêm ngủ không ngon giấc vì phải đi vệ sinh mấy lần. Em chợt nghĩ bụng, xe mình cưng như trứng, tới kỳ là thay nhớt, thay lọc gió, lọc xăng... không thiếu thứ gì để "bộ máy" nó bền. Mà cái "bộ máy" của mình, đặc biệt là quả thận - cái "bộ lọc" quan trọng nhất của cơ thể - thì mình lại hay bỏ quên.

Thế là em quyết tâm tìm hiểu các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên cho cả hai bố con. Sau một thời gian tìm hiểu, em thấy phương pháp dùng các loại lá cây quen thuộc nấu nước uống là lành nhất, vừa an toàn lại không tốn kém. Tuy nhiên, thông tin trên mạng thì nhiễu vô cùng.

May sao em có tìm được , chỉ rõ loại lá nào an toàn, công dụng ra sao, và quan trọng nhất là có cả mục cảnh báo những ai không nên dùng. Em đọc thấy rất tâm đắc nên áp dụng cho bố ở nhà, trộm vía cụ thấy người khỏe khoắn, ngủ ngon hơn hẳn. Bản thân em sau mỗi chuyến đi dài về làm một cốc trà thảo dược nóng cũng thấy người khoan khoái hơn nhiều.

Em chia sẻ lên đây, không biết có bác nào trên này có kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi hay cho chính bản thân sau những chuyến đi dài không ạ? Cùng chia sẻ để anh em Oser chúng ta không chỉ có xe khỏe mà người cũng phải khỏe nhé!

Chúc các bác vạn dặm bình an!
 

Attachments