Mai
Hạng B2
24/7/04
196
13
18
Hanoi
Kinh nghiệm tự lái SG - Siem Riep - Battambang - ShihanoukVille - Kampot - PhnomPenh

Chào các bác

Tôi và mấy người bạn dự định làm một vòng thăm thú đất nước Campuchia láng giềng, kế hoạch là tự lái từ Sài Gòn với route là như sau: SG - Xa Mát - Siem Riep – Battambang – ShihanoukVille (ra đảo Koh Rong Saloem) - Kampot - PhnomPenh - Mộc Bài - SG.

Chúng tôi đã có giấy phép liên vận và lên lộ trình đường đi theo google map như ảnh chụp màn hình đính kèm. Trong đoàn toàn người lần đầu mới đi cả, nên tất cả các tư vấn, chỉ dẫn và kinh nghiệm của các bác là rất hữu ích với chúng tôi, các điểm mà chúng tôi đang lăn tăn như sau:
- Về an toàn, đường xá có những đoạn nào cần lưu ý
- Thủ tục tại cửa khẩu có cần xyz gì không? Thời gian sớm nhất và muộn nhất có thể làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Xa Mát và Mộc Bài
- Các địa điểm dừng chân ăn uống nghỉ ngơi trên các cung đường trên, các món ăn không thể bỏ qua
- Chỗ ăn, nghỉ và chơi tại các địa điểm nổi tiếng như: Siem Riep, Battambang, Shihanoukville, PhnomPenh

Bất cứ chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn nào của các bác cũng rất hưu ích với chúng tôi.

Cảm ơn các bác nhiều.

Đi về từ năm ngoái mà quên mất không vào đây chia sẻ một vài kinh nghiệm cho các bác chuẩn bị đi có thêm thông tin để lên kế hoạch:[pagebreak][/pagebreak]

- Nếu các bác đi cung giống thế này (SG - Siêm Riệp luôn mà không qua Phnom Penh) thì nên đi cửa khẩu Xa Mát, cửa khẩu Xa Mát vắng, đường xá tốt, không phải xếp hàng chờ đợi, vì vắng nên nhiều khi không có đủ bộ phận trực nên họ phải đi gọi người, cán bộ xuât nhập cảnh và HQ khá thân thiện, tôi đến cửa khẩu khoảng 9:20 AM mà đến 10 AM là làm xong thủ tục cả phía bên Cam luôn. Các bác cứ dự trù ở đây mất 1h đề phòng xếp hàng hoặc trục trặc.
- Phía bên VN không mất đồng tiêu cực phí nào, đóng đúng lệ phí, phía bên Cam nó thì lộn xộn hơn một phần vì biển hướng dẫn không rõ ràng rồi thêm bất đồng ngôn ngữ nhưng cũng không vấn đề gì lớn, hình như có mất thêm 50k/người tiêu cực phí (hình như là vì chú Hải Quan Cam ù ù cạc cạc không hiểu là tiền gì)
- Các bác nhớ kiểm tra xem Hải Quan VN có làm thủ tục tạm xuất xe nhé, nhớ giữ giấy tờ để khi nhập cảnh về.
- Qua cửa khẩu khoảng 5 phút xe chạy là có nhiều cửa hàng có thể mua SIM 3G data Metfone rất rẻ, không nhớ chính xác nữa nhưng 3 SIM mà chưa đến 150 nghìn tiền Việt (các bác có thể trả bằng tiền Việt tại đây)
- Các bạn có thể đổi sang tiền Riel ở đây nhưng không cần nếu các bạn có USD vì có thể tiêu USD ở bất cứ đâu. Ngay cả xăng dầu trên toàn quốc cũng niêm yết giá bằng USD luôn và các bác có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng (Visa phổ biến)
- Cung đường từ cửa khẩu Xa Mat, qua QL7, qua Krong KamPong Cham (có thể dừng ăn trưa ở đây nếu đi SG từ sớm, chọn quán cạnh dòng Mekong rất đẹp), QL71 rồi đến QL 6 thắng hướng Siem Reap nói chung tốt, đặc biệt đoạn QL6 rất tốt, chạy 80-100km/h thoải mái. Hôm tôi đi không hề thấy CA hay bắn tốc độ gì. Nếu đi sớm ở SG thì có thể ăn tối thoải mái ở Siem Reap.
- Sau khi thăm thú Siem Reap thì những người đi lần đầu tự mày mò bản đồ và chưa có kinh nghiệm (như tôi) thường ghé Biền Hồ thông làng chài Chong Khneas vì rất gần (chỉ 12km từ Siem Reap) nhưng tôi khuyên các bạn nên bỏ quả điểm này vì chỗ này bán vé đắt 1 cách bất hợp lý ($25/người, 4 người là $100) nhưng dịch vụ thì tệ hại đến mức các bác sẽ nghĩ là mình bị lừa. Các bác nên ghé Biển Hồ qua ngả Krakor trên QL 5 từ Battambang đến Sihanouhville. Chỗ này các bác có thể thuê thuyền của người Việt chạy lòng vòng làng chài và nếu máu thì yêu cầu chạy ra xa nhảy xuống tắm, thuê thuyền chỉ hết $12-$15 cả tiền tip và gửi xe, rẻ chán so với $100 ở trên.
- Cung đường từ Siem Reap đến Battambang (QL6 rồi QL5) cũng rất đẹp, chạy thoải mái chả thấy CA hay bắn tốc độ gì. Nói chung đường nằm mạn bên phải của Biển Hồ rộng rãi hơn, đẹp hơn và vắng hơn so với đường nằm bên trái và phía nam của Biển Hồ. Phần lớn đường ở Cam đều có Google street view nên các bác có thể kiểm tra trước hoặc thậm chí đi dụ lịch bằng google street view luôn.
- Cung từ Battambang đến Sihanouhville tôi không dám đi qua khu bảo tồn Aoral như theo Google map chỉ ở bản đồ ở trên vì có một đoạn đường đất rất nhỏ, không có cả google street view để kiểm chứng, tôi vẫn đi theo QL5 rồi QL4 (không qua Phnom Penh) để đến Sihanouhville, cung này nói chung là tốt, đặc biệt là đoạn QL 4 là đường mới rất đẹp, duy chỉ có 1 đoạn khoảng 10-15km nối giữa QL 5 sang QL 4 rất xấu.
- Ở Sihanouhville nếu các bác thích yên tĩnh relax kiểu tây thì nên ở Otres Beach, nếu có thời gian thì nên làm một đêm ở đảo Koh Rong Sanloem (đi tàu cao tốc ra đảo, nhớ chuẩn bị tiền mặt vì thẻ không được chấp nhận trên đảo)
- Trên đường từ Sihanouhville về Phnom Penh thì nên ghé cao nguyên Bokor để thấy được sức mạnh của thiên nhiên khi dựng lên 1 vách núi dựng đứng cảo khoảng 600m, đứng trên đỉnh của vách núi này các bác sẽ thấy biển và đảo Phú Quốc ngay trước mặt là một trong những ấn tượng của chuyến đi.
- Nếu muộn thì các bác nên ngủ lại Krong Kampot một đêm, đây là một thành phố còn mang nhiều dấu ấn của kiến trúc Pháp rất relax và yên bình. Khách sạn thì đặc biệt rẻ nhưng phục vụ chu đáo sạch sẽ.
- Phnom Penh thì các bác cận thận với kẹt xe, ở đây xe cộ đỗ ngang đỗ ngửa, chạy còn lộn xộn hơn cả Sài Gòn. Có một sự đối lập một trời một vực giữa chạy xe ở Phnom Penh (lộn xộn, tranh dành, bấm còi) và bên ngoài Phnom Penh (trật tự, nhường nhịn)
- Cả chuyến đi tôi bị CA dừng lại kiểm tra 2 lần: 1 lần ở Sihanouhville, 1 lần gần đến Phnom Penh cả 2 lần đều không mất tiền vì đầy đủ giấy tờ, các bác nhớ chuẩn bị bằng quốc tế nhé (thủ tục đổi rất đơn giản – online)
- Cửa khẩu Mộc Bài rất đông và khá lộn xộn các bác nên đến sớm để xếp hàng.

Chúc các bác có chuyến đi thành công và thú vị.
 
Last edited by a moderator:
Mai
Hạng B2
24/7/04
196
13
18
Hanoi
Cảm ơn bác huan_fashion đã chia sẻ.

Đi về từ năm ngoái mà quên mất không vào đây chia sẻ một vài kinh nghiệm cho các bác chuẩn bị đi có thêm thông tin để lên kế hoạch:

- Nếu các bác đi cung giống thế này (SG - Siêm Riệp luôn mà không qua Phnom Penh) thì nên đi cửa khẩu Xa Mát, cửa khẩu Xa Mát vắng, đường xá tốt, không phải xếp hàng chờ đợi, vì vắng nên nhiều khi không có đủ bộ phận trực nên họ phải đi gọi người, cán bộ xuât nhập cảnh và HQ khá thân thiện, tôi đến cửa khẩu khoảng 9:20 AM mà đến 10 AM là làm xong thủ tục cả phía bên Cam luôn. Các bác cứ dự trù ở đây mất 1h đề phòng xếp hàng hoặc trục trặc.
- Phía bên VN không mất đồng tiêu cực phí nào, đóng đúng lệ phí, phía bên Cam nó thì lộn xộn hơn một phần vì biển hướng dẫn không rõ ràng rồi thêm bất đồng ngôn ngữ nhưng cũng không vấn đề gì lớn, hình như có mất thêm 50k/người tiêu cực phí (hình như là vì chú Hải Quan Cam ù ù cạc cạc không hiểu là tiền gì)
- Các bác nhớ kiểm tra xem Hải Quan VN có làm thủ tục tạm xuất xe nhé, nhớ giữ giấy tờ để khi nhập cảnh về.
- Qua cửa khẩu khoảng 5 phút xe chạy là có nhiều cửa hàng có thể mua SIM 3G data Metfone rất rẻ, không nhớ chính xác nữa nhưng 3 SIM mà chưa đến 150 nghìn tiền Việt (các bác có thể trả bằng tiền Việt tại đây)
- Các bạn có thể đổi sang tiền Riel ở đây nhưng không cần nếu các bạn có USD vì có thể tiêu USD ở bất cứ đâu. Ngay cả xăng dầu trên toàn quốc cũng niêm yết giá bằng USD luôn và các bác có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng (Visa phổ biến)
- Cung đường từ cửa khẩu Xa Mat, qua QL7, qua Krong KamPong Cham (có thể dừng ăn trưa ở đây nếu đi SG từ sớm, chọn quán cạnh dòng Mekong rất đẹp), QL71 rồi đến QL 6 thắng hướng Siem Reap nói chung tốt, đặc biệt đoạn QL6 rất tốt, chạy 80-100km/h thoải mái. Hôm tôi đi không hề thấy CA hay bắn tốc độ gì. Nếu đi sớm ở SG thì có thể ăn tối thoải mái ở Siem Reap.
- Sau khi thăm thú Siem Reap thì những người đi lần đầu tự mày mò bản đồ và chưa có kinh nghiệm (như tôi) thường ghé Biền Hồ thông làng chài Chong Khneas vì rất gần (chỉ 12km từ Siem Reap) nhưng tôi khuyên các bạn nên bỏ quả điểm này vì chỗ này bán vé đắt 1 cách bất hợp lý ($25/người, 4 người là $100) nhưng dịch vụ thì tệ hại đến mức các bác sẽ nghĩ là mình bị lừa. Các bác nên ghé Biển Hồ qua ngả Krakor trên QL 5 từ Battambang đến Sihanouhville. Chỗ này các bác có thể thuê thuyền của người Việt chạy lòng vòng làng chài và nếu máu thì yêu cầu chạy ra xa nhảy xuống tắm, thuê thuyền chỉ hết $12-$15 cả tiền tip và gửi xe, rẻ chán so với $100 ở trên.
- Cung đường từ Siem Reap đến Battambang (QL6 rồi QL5) cũng rất đẹp, chạy thoải mái chả thấy CA hay bắn tốc độ gì. Nói chung đường nằm mạn bên phải của Biển Hồ rộng rãi hơn, đẹp hơn và vắng hơn so với đường nằm bên trái và phía nam của Biển Hồ. Phần lớn đường ở Cam đều có Google street view nên các bác có thể kiểm tra trước hoặc thậm chí đi dụ lịch bằng google street view luôn.
- Cung từ Battambang đến Sihanouhville tôi không dám đi qua khu bảo tồn Aoral như theo Google map chỉ ở bản đồ ở trên vì có một đoạn đường đất rất nhỏ, không có cả google street view để kiểm chứng, tôi vẫn đi theo QL5 rồi QL4 (không qua Phnom Penh) để đến Sihanouhville, cung này nói chung là tốt, đặc biệt là đoạn QL 4 là đường mới rất đẹp, duy chỉ có 1 đoạn khoảng 10-15km nối giữa QL 5 sang QL 4 rất xấu.
- Ở Sihanouhville nếu các bác thích yên tĩnh relax kiểu tây thì nên ở Otres Beach, nếu có thời gian thì nên làm một đêm ở đảo Koh Rong Sanloem (đi tàu cao tốc ra đảo, nhớ chuẩn bị tiền mặt vì thẻ không được chấp nhận trên đảo)
- Trên đường từ Sihanouhville về Phnom Penh thì nên ghé cao nguyên Bokor để thấy được sức mạnh của thiên nhiên khi dựng lên 1 vách núi dựng đứng cảo khoảng 600m, đứng trên đỉnh của vách núi này các bác sẽ thấy biển và đảo Phú Quốc ngay trước mặt là một trong những ấn tượng của chuyến đi.
- Nếu muộn thì các bác nên ngủ lại Krong Kampot một đêm, đây là một thành phố còn mang nhiều dấu ấn của kiến trúc Pháp rất relax và yên bình. Khách sạn thì đặc biệt rẻ nhưng phục vụ chu đáo sạch sẽ.
- Phnom Penh thì các bác cận thận với kẹt xe, ở đây xe cộ đỗ ngang đỗ ngửa, chạy còn lộn xộn hơn cả Sài Gòn. Có một sự đối lập một trời một vực giữa chạy xe ở Phnom Penh (lộn xộn, tranh dành, bấm còi) và bên ngoài Phnom Penh (trật tự, nhường nhịn)
- Cả chuyến đi tôi bị CA dừng lại kiểm tra 2 lần: 1 lần ở Sihanouhville, 1 lần gần đến Phnom Penh cả 2 lần đều không mất tiền vì đầy đủ giấy tờ, các bác nhớ chuẩn bị bằng quốc tế nhé (thủ tục đổi rất đơn giản – online)
- Cửa khẩu Mộc Bài rất đông và khá lộn xộn các bác nên đến sớm để xếp hàng.

Chúc các bác có chuyến đi thành công và thú vị.
 
Hạng B2
14/7/15
172
136
43
Bài này đã 2 năm rồi, các bác đã đi xong
Đăng lại làm bà con hiểu lầm

Nên đổi tên đề mục cho phù hợp!
 
  • Like
Reactions: ThinhLe